Điểm danh 10 chiếc đồng hồ đình đám nhất tại Baselworld 2015 (P.1)

, Theo Trí Thức Trẻ 19:00 03/04/2015

Baselworld luôn là nơi các hãng trình diễn những mẫu đồng hồ mới cùng công nghệ tiên tiến nhất. Và dưới đây là một vài sản phẩm tiêu biểu trong số đó.

1. Rolex Day-Date 40



Rolex Day-Date còn có tên gọi khác là Rolex President, chính là mẫu đồng hồ lừng danh đã từng được sử dụng bởi nhiều đời tổng thống Mỹ trong lịch sử. Và năm nay Rolex đã mang đến Baselworld 2015 phiên bản mới nhất của Day-Date. 

Với phương châm không bao giờ thay đổi những gì đã hoàn hảo, Rolex vẫn giữ nguyên kiểu dáng và thiết kế của dòng Day-Date lừng danh, với bộ chuyển động caliber 3255 chính xác hơn, cùng với một số chi tiết bằng gốm ở phần dây đeo mang lại cảm giác thoải mái hơn và làm tăng độ bền. Mặt đồng hồ được bổ sung thêm một số chi tiết giúp hiển thị rõ ràng hơn tuy nhiên vẫn giữ được vẻ sang trọng và lịch lãm vốn có. Rolex Day-Date 40 bao gồm hai phiên bản: Phiên bản vàng 18k có giá 33.200 franc Thụy Sĩ (~750 triệu VND) và phiên bản bạch kim có giá 59.600 franc (~1,35 tỷ VND).

2. Ulysse Nardin Anchor Tourbillon



Những chiếc đồng hồ của Ulysse Nardin thường có một vẻ bề ngoài thanh lịch, sang trọng cùng với những công nghệ tiên tiến nhất và độ chính xác đến mức khó tin. Hãng mang đến Baselworld 2015 mẫu Anchor Tourbillon mới nhất trong bộ sưu tập Classico của mình. 

Anchor Tourbillon có đường kính thân đồng hồ là 44mm cùng bộ chuyển động UN-178 với cơ chế lên dây bằng tay cùng một tourbillon được đặt ở góc 6 giờ. UN-178 có khả năng dự trữ năng lượng trong 7 ngày và bộ phận hiển thị được đặt ở phía trên tourbillon. Dự kiến ra mắt vào đầu tháng 5, chỉ có 36 chiếc Ulysse Nardin Anchor Tourbillon được bán ra, với 18 chiếc bằng vàng trắng và số còn lại bằng vàng đỏ. Giá bán của mỗi chiếc là 84.000 USD (~1,82 tỷ VND).

3. Omega Seamaster Ploprof 1200M Co-Axial Master Chronometer



Seamaster Ploprof là một trong những mẫu đồng hồ cổ điển của Omega, xuất hiện từ những năm 1970. Và năm nay hãng đã mang đến Baselworld 2015 phiên bản mới nhất của Seamaster Ploprof với rất nhiều cải tiến đáng kể. 

Trọng lượng của chiếc đồng hồ đã được giảm đi đáng kể do toàn bộ phần thân và dây đeo được làm từ Titanium, cùng với đó là vòng bezel đo thời gian được làm từ gốm siêu nhẹ. Mặt số của Seamaster 1200M Ploprof giờ đây trở nên sáng sủa và rõ ràng hơn do Omega đã bỏ đi chức năng hiển thị ngày tháng. Bên trong là bộ chuyển động 8900 hoàn toàn mới với độ chính xác tuyệt vời cùng khả năng chống lại sự tác động của từ trường. 

Omega Seamaster Ploprof 1200M Co-Axial Master Chronometer được bán với giá 12.500 USD (~271,7 triệu VND).

4. Zenith Pilot Type 20 Extra Special Bronze



Zenith đang cố chen chân vào thị trường đồng hồ dành cho phi công ở tầm giá thấp, và Pliot Type 20 Extra Bronze chính là thành quả của nỗ lực đó. Mẫu đồng hồ có đường kính 45mm này có thân được đúc từ đồng với mặt titanium ở phía sau, cùng dây đeo bằng da cao cấp. Thay vì sử dụng bộ chuyển động Swiss Sellita Automatic thì Zenith đã có một bước tiến lớn khi tự sản xuất bộ chuyển động cho riêng mình, Zenith Elite caliber 679 Automatic với khả năng tự lên dây theo chuyển động của cổ tay. Zenith Pilot Type 20 Extra Special Bronze có thiết kế theo phong cách steampunk cổ điển cùng núm điều chỉnh lớn đầy quyến rũ.

Được dự kiến ra mắt vào giữa năm nay, Zenith Pilot Type 20 Extra Special Bronze sẽ có giá 7.600 USD (~165 triệu VND).

5. Tudor Pelagos Blue



Tudor Pelagos Blue có thiết kế màu xanh, tông màu chủ đạo của phần lớn những chiếc đồng hồ tại Baselworld 2015. Ngoài mặt số mang phong cách mới và vòng bezel đo thời gian được làm từ gốm, Tudor Pelagos Blue còn được trang bị bộ chuyển động in-house MT5612 hoàn toàn mới với 70 giờ dự trữ năng lượng và dây cót được làm từ silicon. 

Việc sử dụng bộ chuyển động in-house do hãng tự sản xuất đã làm tăng một chút giá bán của chiếc đồng hồ so với các phiên bản cũ sử dụng bộ chuyển động của ETA. Giá bán của Tudor Pelagos Blue là 4.200 franc Thụy Sĩ (~95 triệu VND).

(Nguồn: ABlogToWatch)