Kỷ lục hơn 70.000 người cách ly tại nhà ở Hàn Quốc

Quỳnh Chi, Theo VTV News 15:32 02/12/2020

Ngày 2/12, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho biết, số lượng người phải cách ly tại nhà ở Hàn Quốc do dịch COVID-19 đã tăng kỷ lục với hơn 70.000 dân.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun yêu cầu người dân hợp tác thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ nước đưa ra. Thủ tướng Chung Sye-kyun nhấn mạnh, cuối tuần tới sẽ là thời điểm quan trọng để xác định xem liệu các ca mắc COVID-19 mới tiếp tục tăng hay giảm.

Ông yêu cầu người dân nước này tuân thủ nghiêm ngặt hơn các quy định giãn cách xã hội. Theo ông Chung Sye-kyu, làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới nhất rất khó kiểm soát nếu chỉ bằng các biện pháp của Chính phủ vì các ca mắc bệnh được báo cáo tại hầu hết những khu vực của quốc gia này.

Kỷ lục hơn 70.000 người cách ly tại nhà ở Hàn Quốc - Ảnh 1.

Thủ tướng Hàn Quốc khuyến cáo người dân tuân thủ nghiêm ngặt hơn các quy định giãn cách xã hội (Ảnh: AP)

Thủ tướng Hàn Quốc chúc các thí sinh tham dự kỳ thi đại học vào ngày 3/12 may mắn và yêu cầu giới chức ngành giáo dục nỗ lực hết sức để đảm bảo sự an toàn cho các thí sinh dự thi tại những địa điểm trên toàn quốc. Được biết, khoảng 490.000 học sinh trung học phổ thông, sinh viên đã tốt nghiệp và các đối tượng khác sẽ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay tại Hàn Quốc trong bối cảnh số ca nhiễm virus SARS-CoV-2 trên toàn quốc tăng mạnh.

Số ca mắc COVID-19 mới ở Hàn Quốc đã tăng trở lại mức hơn 500 ca trong ngày 1/12, trong đó có 493 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Giới chức Hàn Quốc đã nhiều lần cảnh báo khả năng gia tăng các ca nhiễm mới trong mùa đông năm nay. Hàn Quốc có thể có thêm từ 700 - 1.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày trong 1 - 2 tuần tới nếu làn sóng lây nhiễm hiện tại không được ngăn chặn.

Kỷ lục hơn 70.000 người cách ly tại nhà ở Hàn Quốc - Ảnh 2.