Kinh hoàng: Mẹ sinh con nhỏ ở nhà vệ sinh rồi bỏ vào bịch ni lông khiến thai nhi tử vong

Minh Tuệ - Công Phong, Theo Tổ Quốc 11:01 30/03/2019

Nữ công nhân đau bụng nên vào nhà vệ sinh, sinh hạ 1 bé trai. Tr. nghĩ là mình sinh non không nuôi được con, sợ phía công ty biết sẽ phạt ảnh hưởng tới công việc nên bỏ cháu vào túi ny lông buộc lại dẫn tới tử vong.

Ngày 30/3, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đang củng cố hồ sơ xử lý với N.T.T. (27 tuổi, ngụ xã Xuân Quế, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về hành vi sinh hạ 1 bé trai rồi bỏ vào bịch ni lông buộc lại dẫn tới tử vong ở 1 công ty tại khu vực.

Theo điều tra, chiều 26/3, một số công nhân của công ty Kỳ Lợi, KCN Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đi vệ sinh trong công ty thì phát hiện một bịch ni lông có nhiều dấu hiệu nghi vấn. Lúc này, các công nhân kiểm tra thì hốt hoảng phát hiện 1 cháu bé đã tử vong nên hô hoán và báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Trảng Bom có mặt phong toả khám nghiệm hiện trường, tử thi, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ.

Công an xác định cháu bé là bé trai nặng khoảng 3kg và mới sinh cách đó khoảng vài giờ. Cháu bé tử vong là do ngạt, chảy máu màng phổi, màng tim.

Qua điều tra, công an xác định T. là mẹ của cháu bé tử vong. Theo khai báo, T. vốn là công nhân của công ty nói trên. Khoảng 11h cùng ngày, T. đau bụng nên đi vào nhà vệ sinh. Tại đây, T. đã sinh hạ cháu bé còn cử động nhưng không khóc.

Sau khi sinh con xong, T. nghĩ mình sinh non không nuôi được con và sợ phía công ty biết sẽ phạt, ảnh hưởng tới công việc. Lúc này, T. bỏ cháu bé vào túi ni lông rồi buộc lại dẫn tới tử vong.

Được biết, T. đã có chồng và 2 con nhỏ. Sau khi hoàn tất việc khám nghiệm, thi thể cháu bé được bàn giao gia đình để mai táng. T. sinh xong sức khoẻ suy giảm nên đang được điều trị ở bệnh viện. Hiện công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.