Khu dân cư ở TP.HCM bị ngập hàng giờ do triều cường dâng cao

Tứ Quý, Theo Trí thức trẻ 22:35 10/10/2022

Khu dân cư trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 bị ngập nặng và mất vài giờ nước mới rút khiến cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Từ 17h - 19h ngày 10/10, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường ven sông, kênh rạch ở TP.HCM bị ngập như sông.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam bộ, mực nước cao nhất trong ngày hôm nay tại trạm Phú An - sông Sài Gòn đạt mức 1,63m, trên mức báo động 3. Theo dự báo, ngày mai triều cường tiếp tục dâng cao, đạt đỉnh.

Ghi nhận tại đường Trần Xuân Soạn (đoạn từ chân cầu Tân Thuận đến ngã giao Lâm Văn Bền, quận 7) từ khoảng 17h cùng ngày, nước đã dâng cao khoảng 30-40cm khiến nhiều xe bị chết máy.

Clip: Người dân TP.HCM bì bõm lội nước, dắt bộ xe trong ngày triều cường dâng cao (TH: Di Anh)

Khu dân cư ở TP.HCM bị ngập hàng giờ do triều cường dâng cao - Ảnh 2.

Đường ngập ngang mực nước sông

Khu dân cư ở TP.HCM bị ngập hàng giờ do triều cường dâng cao - Ảnh 3.

Đường Trần Xuân Soạn ngập như sông

"Mỗi lần triều cường dâng cao là việc buôn bán bị ngưng trệ, ế ẩm lắm. Ngày nào có triều cường thì buôn bán chậm hơn, về trễ hơn do đợi nước rút mới có khách ghé", người phụ nữ bán hàng bên đường Trần Xuân Soạn chia sẻ.

Thời điểm triều cường lên cùng thời gian với giờ người dân đi làm về nên lượng phương tiện khá đông, giao thông gặp khó khăn.

Giao thông gặp nhiều khó khăn do đường ngập, nhiều xe bị chết máy

Trong khi đó tại đường Huỳnh Tấn Phát (quận 7) cũng rơi vào tình trạng ngập úng do triều cường. "Sáng cũng lội bộ ra đường, chiều về cũng phải tắt máy xe lội bộ vào nhà, nước ngập đường khiến cuộc sống người dân đảo lộn", chị Nguyễn Thanh Huyền (người dân) ngán ngẩm.

Triều cường dâng đã gây ngập cả khu phố và nước lâu rút đã khiến người dân trên đường Huỳnh Tấn Phát đi lại rất khó khăn. Thậm chí nước tràn vào nhà do xe đi qua tạo sóng, một số người dân khác đã chủ động xây bờ kè trước nhà để ngăn chặn.

Khu dân cư ở TP.HCM bị ngập hàng giờ do triều cường dâng cao - Ảnh 5.

Người dân buôn bán ế ẩm do triều cường

Theo người dân, một số người bị trượt ngã do nước ngập kéo dài hàng giờ vào buổi sáng và chiều tối.

Để chủ động ứng phó với đợt triều cường đầu tháng 10/2022, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP.HCM đã yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện sẵn sàng triển khai thực hiện phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địa bàn thành phố.

Khu dân cư ở TP.HCM bị ngập hàng giờ do triều cường dâng cao - Ảnh 6.

Khu dân cư trên đường Huỳnh Tấn Phát, quận 7 ngập nhiều giờ khi triều cường dâng

Khu dân cư ở TP.HCM bị ngập hàng giờ do triều cường dâng cao - Ảnh 7.

Mất khoảng 3-4 tiếng đồng hồ nước mới rút

Khu dân cư ở TP.HCM bị ngập hàng giờ do triều cường dâng cao - Ảnh 8.

Nhiều người đi xe máy về nhà gặp khó khăn do các tuyến đường trong khu dân cư bị ngập

Khu dân cư ở TP.HCM bị ngập hàng giờ do triều cường dâng cao - Ảnh 9.

Người dân kể bị ngã khi lội nước về nhà

Khu dân cư ở TP.HCM bị ngập hàng giờ do triều cường dâng cao - Ảnh 10.

Một số nhà bị nước tràn vào, phải vất vả gạt nước ra ngoài

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày