Không chỉ là đồ án tốt nghiệp, thế hệ nhà thiết kế trẻ đang kể những câu chuyện mới bằng thời trang
Ba ngày bảo vệ đồ án tốt nghiệp đã khép lại, nhưng dư âm của mùa đồ án năm nay dường như vẫn còn nguyên vẹn.
91 bộ sưu tập của sinh viên K16 ngành Thiết kế Thời trang và K6 ngành Công nghệ May, Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương không đơn thuần là những sản phẩm học thuật, mà giống như 91 câu chuyện được kể bằng ngôn ngữ của thời trang.

Điều khiến người xem dừng lại lâu hơn trước mỗi bộ sưu tập chính là câu chuyện phía sau nguồn cảm hứng. Mỗi sinh viên đều chọn cho mình một cách quan sát thế giới, rồi chuyển những điều mình nhìn thấy, cảm nhận và trăn trở thành phom dáng, màu sắc, chất liệu và chi tiết trên trang phục.
Khi văn hóa trở thành nguồn cảm hứng để kể những câu chuyện mới
Một trong những điểm nổi bật nhất của mùa đồ án năm nay là sự trở lại mạnh mẽ của các đề tài văn hóa Việt Nam.
Thay vì đưa nguyên bản họa tiết hay hình ảnh truyền thống lên trang phục, nhiều đồ án lựa chọn nghiên cứu sâu hơn về tinh thần, giá trị và câu chuyện phía sau mỗi di sản. Từ bài thơ Tự tình II của Hồ Xuân Hương, văn hóa dân tộc Lô Lô, chiếc gùi của người H'Mông, nghệ thuật múa rối nước, chuông đồng Đông Sơn đến Trúc Chỉ, gốm men lam, nón lá hay áo tứ thân... tất cả đều được nhìn bằng góc nhìn của thế hệ trẻ.
Văn hóa trở thành điểm khởi đầu cho những cuộc đối thoại giữa truyền thống và thời trang đương đại. Mỗi bộ sưu tập đều cho thấy nỗ lực làm mới những giá trị quen thuộc bằng tư duy thiết kế, thay vì chỉ dừng lại ở việc tái hiện hình ảnh.

BST trang phục dạ hội ấn tượng lấy ý tưởng từ "Tự tình II" của Hồ Xuân Hương cho phụ nữ từ 20-30 tuổi - SV Bùi Quỳnh Trang - K16B-TKTT.
Thiên nhiên và những điều bình dị cũng có thể trở thành thời trang
Nếu văn hóa là dòng cảm hứng nổi bật thì thiên nhiên và đời sống lại mang đến một màu sắc rất khác cho mùa đồ án năm nay.
Từ Hồ Ba Bể, đại dương, bông lúa, ruộng bậc thang, hoa cúc mùa thu, hoa lan đến những hình ảnh nhiều suy ngẫm như tàn tro sau cháy rừng, các sinh viên cho thấy khả năng quan sát đời sống bằng những góc nhìn rất riêng.
Điểm chung của các đồ án là không mô phỏng trực tiếp hình ảnh thiên nhiên, mà khai thác những giá trị biểu tượng phía sau. Bông lúa gợi nhắc về quê hương và sự no đủ. Hoa cúc mùa thu mang đến cảm giác nhẹ nhàng nhưng bền bỉ. Tàn tro cháy rừng lại mở ra câu chuyện về sự mất mát, tái sinh và trách nhiệm với môi trường.

BST Trang phục dạ hội ấn tượng lấy ý tưởng từ bão cho nữ thanh niên độ tuổi từ 25-35 - SV Lâm Thanh Thảo - K16B-TKTT.
Thời trang bền vững không còn là khái niệm xa lạ
Một xu hướng dễ nhận thấy trong mùa đồ án năm nay là tư duy phát triển bền vững được thể hiện rõ nét hơn so với những khóa trước.
Nhiều sinh viên lựa chọn khai thác chất liệu truyền thống, nghề thủ công hay các câu chuyện gắn với môi trường sống để phát triển ý tưởng. Từ mây tre đan, đốt đồng sau mùa vụ đến những hình ảnh về sự hồi sinh của thiên nhiên, các bộ sưu tập đều cho thấy mong muốn kết nối thời trang với những vấn đề của cộng đồng.
Quan trọng hơn, đó là cách người thiết kế suy nghĩ về vòng đời của sản phẩm, về giá trị văn hóa bản địa và trách nhiệm của thời trang đối với xã hội.
Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy thế hệ nhà thiết kế trẻ đang tiếp cận ngành công nghiệp thời trang bằng góc nhìn rộng hơn, sáng tạo luôn song hành với trách nhiệm.

BST trang phục dạ hội ấn tượng lấy cảm hứng từ sự kiện đốt đồng sau mỗi mùa vụ tại làng quê Bắc Bộ cho nữ thanh niên từ 20-25 tuổi - SV Đỗ Hồng Ngọc Anh-K15A-TKTT.
Mở rộng nguồn cảm hứng từ điện ảnh, kiến trúc và nghệ thuật
Bên cạnh văn hóa và thiên nhiên, mùa đồ án năm nay còn ghi nhận nhiều đề tài mang màu sắc quốc tế và liên ngành.
Các bộ sưu tập lấy cảm hứng từ Pennywise, Joker, Nhà hát Opera Sydney hay đồng hồ cổ cho thấy sinh viên ngày càng mạnh dạn mở rộng phạm vi nghiên cứu. Điểm thú vị là thay vì sao chép hình ảnh gốc, các bạn lựa chọn chắt lọc những đặc trưng về hình khối, cảm xúc, kết cấu hay ngôn ngữ thị giác để phát triển thành thiết kế thời trang.
Sự giao thoa giữa kiến trúc, điện ảnh, mỹ thuật và thời trang mang đến nhiều góc nhìn mới, đồng thời phản ánh xu hướng tiếp cận đa ngành trong đào tạo thiết kế hiện nay.

BST trang phục dạ hội ấn tượng cho nữ độ tuổi từ 18-25t lấy ý tưởng từ hình ảnh đồng hồ cổ, dòng chảy thời gian - SV Đỗ Thị Thanh Lam- K16B-TKTT.
Điều đáng nhớ nhất sau ba ngày bảo vệ
Nhìn lại toàn bộ mùa đồ án, có thể thấy mỗi bộ sưu tập được bắt đầu từ một câu chuyện rất riêng.
Có người tìm về quê hương qua hình ảnh bông lúa. Có người say mê những giá trị văn hóa dân gian. Có người bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của kiến trúc thế giới, trong khi người khác lại chọn kể về thiên nhiên hay môi trường sống.
Sự đa dạng ấy tạo nên một bức tranh sáng tạo nhiều màu sắc, phản ánh tinh thần cởi mở của thế hệ nhà thiết kế trẻ. Quan trọng hơn, các sinh viên đã cho thấy sự trưởng thành trong cách nghiên cứu, phát triển ý tưởng và xây dựng ngôn ngữ thiết kế mang dấu ấn cá nhân.
Ba ngày bảo vệ chính là dịp để những nhà thiết kế tương lai giới thiệu tiếng nói sáng tạo của mình trước hội đồng chuyên môn.

BST Trang phục ấn tượng lấy ý tưởng từ "Bạch Đằng Giang 1288 " cho nam nữ 22-28-tuổi - SV Nguyễn Thị Hải An - K16A-TKTT.
Đào tạo gắn thực tiễn, hướng đến thế hệ nhà thiết kế thích ứng thời đại số
Th.S Lưu Ngọc Lan cho biết, Khoa Mỹ thuật Ứng dụng, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương định hướng đào tạo theo hướng ứng dụng, sáng tạo và hội nhập, chú trọng phát triển năng lực nghề nghiệp, tư duy thiết kế và khả năng thích ứng với xu hướng chuyển đổi số.
Đối với ngành Thiết kế Thời trang, chương trình đào tạo được cập nhật theo nhu cầu thực tiễn, tăng cường học phần thực hành, đồ án và ứng dụng công nghệ số trong giảng dạy. Đồng thời, Khoa mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, tạo điều kiện để sinh viên thực tập, tham gia dự án, cuộc thi chuyên môn và tiếp cận môi trường nghề nghiệp từ sớm.
Bên cạnh đó, nhiều hoạt động như triển lãm, trình diễn thời trang, hội thảo và tọa đàm chuyên ngành được tổ chức thường xuyên, góp phần nâng cao năng lực sáng tạo và kỹ năng thực tiễn cho sinh viên. Theo Th.S Lưu Ngọc Lan, mục tiêu của Khoa là đào tạo những nhà thiết kế có chuyên môn vững vàng, tư duy sáng tạo, khả năng ứng dụng công nghệ và sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của ngành công nghiệp thời trang trong bối cảnh hội nhập.
Khép lại một mùa đồ án, mở ra hành trình mới
91 đồ án tốt nghiệp khép lại cũng là thời điểm một thế hệ nhà thiết kế trẻ chuẩn bị bước vào môi trường nghề nghiệp với những hành trang đầu tiên.
Từ văn hóa Việt Nam đến kiến trúc thế giới, từ thiên nhiên, môi trường đến những điều bình dị của đời sống, mỗi bộ sưu tập đều phản ánh cách người trẻ quan sát thế giới và kể câu chuyện của mình bằng thời trang.
Có lẽ điều đáng nhớ nhất của mùa đồ án năm nay là việc 91 sinh viên đã chứng minh rằng thời trang có thể trở thành một ngôn ngữ để lưu giữ ký ức, kết nối văn hóa và bày tỏ góc nhìn trước cuộc sống. Và đó cũng chính là dấu ấn đẹp khép lại hành trình học tập, mở ra chặng đường mới của một thế hệ nhà thiết kế trẻ đang từng bước định hình bản sắc riêng.