18+

Không chỉ gây chết người, vết "cắn yêu" này còn chứa nhiều nguy cơ bất ngờ

J, Theo Trí Thức Trẻ 23:26 28/08/2016

Nhiều người gọi đó là "dấu ấn tình yêu", nhưng có nó chưa chắc đã là điều tốt đâu.

Tình yêu có thể nói là "đặc quyền" của loài người. Đây là một trong những rõ nét nhất giúp chúng ta khác biệt hẳn so với các loài động vật. Và trên hết, đỉnh cao của tình yêu chính là "chuyện ấy".

Tuy nhiên, đôi khi những giây phút lãng mạn để lại một số vết bầm tím khá kỳ lạ sau đó. Những dấu vết này được gọi là "hickey".

Không chỉ gây chết người, vết cắn yêu này còn chứa nhiều nguy cơ bất ngờ - Ảnh 2.

Hickey thực chất là một dạng chấn thương khá phổ biến khi làm chuyện ấy. Đó là một trong 2 người quá sung, dẫn đến phản ứng cắn hoặc nút quá mạnh da thịt của đối phương, và thế là hickey xuất hiện.

Trên thực tế, dù trông có vẻ không được đẹp, nhưng nhiều người xem đây là một "dấu ấn tình yêu", minh chứng rằng 2 người đã có những giây phút lãng mạn bên nhau. Tuy vậy, đây có vẻ như là một thói quen thực sự nguy hiểm, khi mới đây đã có một chàng trai bị đột tử chỉ vì bạn gái cắn yêu

Nguyên nhân được cho là vì một cục máu đông từ vết cắn đã di chuyển lên não, làm vỡ mạch máu não, khiến nạn nhân tử vong.

Và sự thực là kể cả khi không gây chết người, "hickey" vẫn tiềm ẩn những nguy cơ thực sự đáng lo ngại đối với cơ thể của bạn

Không chỉ gây chết người, vết cắn yêu này còn chứa nhiều nguy cơ bất ngờ - Ảnh 3.

Đầu tiên, dấu ấn này không thể xóa, mà phải đợi cơ thể tự lành lại. Quá trình này có thể kéo dài 2 tuần. Nhưng nếu lâu hơn thì...

... đó là dấu hiệu bạn đang thiếu sắt trầm trọng

Kẽm và sắt là hai khoáng chất rất cần thiết trong quá trình làm lành vết thương. Chính vì thế, dấu hickey tồn tại quá lâu là dấu hiệu cho thấy bạn đang thiếu sắt một cách trầm trọng.

Và thiếu sắt thì sao? Đầu tiên, vết thương của bạn sẽ khó lành hơn - điều này là rõ ràng. Nhưng chưa hết đâu, vì sắt có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể. Nó có mặt trong hemoglobin, giúp vận chuyển oxy từ phổi đi khắp cơ thể.

Không chỉ gây chết người, vết cắn yêu này còn chứa nhiều nguy cơ bất ngờ - Ảnh 4.

Vậy là khi thiếu sắt, lượng oxy lưu thông trong cơ thể bị thiếu hụt, dẫn đến hiện tượng mệt mỏi, dễ choáng ngất. Hơn nữa, cũng vì sắt tác động đến các enzyme - trong đó có enzyme tiêu hóa, nên chuyện đầy bụng khó tiêu là điều khó tránh khỏi.

Ngoài ra, đã có nhiều nghiên cứu cho thấy thiếu sắt gây ảnh hưởng đến trí nhớ và một số phản ứng tâm lý không có lợi khác, như cáu bẳn, dễ nổi nóng, hoặc chán nản.

Những nguy cơ không ngờ tới từ "hickey"

Chưa hết nhé! Hành vi cắn khi đang quan hệ có thể khiến bạn bị lây herpes môi - còn gọi là mụn rộp sinh dục miệng. Đây là một loại "bệnh xã hội", lây lan chủ yếu do quan hệ tình dục không an toàn.

Không chỉ gây chết người, vết cắn yêu này còn chứa nhiều nguy cơ bất ngờ - Ảnh 5.

Virus herpes có thể lây qua dấu hickey - khiến cơ thể suy nhược, môi khô, giảm đề kháng

Ngoài ra, một số trường hợp máu bầm không thể tan hết được, tạo thành cục máu đông gây tắc nghẽn mạch máu. Đã từng có trường hợp một phụ nữ ở New Zealand bị như vậy, và hệ quả là toàn bộ cánh tay trái của cô bị tê liệt.

Vậy đó! Trước khi muốn "cắn" đối phương thì bạn hãy suy nghĩ cho kỹ nhé. Trông thì lãng mạn, nhưng thực ra chẳng hay ho gì đâu.

Nguồn: The Health Site