Khoe "chiến tích" săn thú quý hiếm trên Facebook, thanh niên bị cư dân mạng chỉ trích

Hoàng Tuân, Theo Thời Đại 16:34 09/01/2018

Sau khi đăng tải hình ảnh các loài thú quý hiếm như báo, tê tê, khỉ sóc đã chết hoặc bị thương nặng thì thanh niên này đã nhận rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng mạng.

Thời gian gần đây, một tài khoản facebook đã đăng tải một loạt hình ảnh bắt, giết nhiều thú quý hiếm khiến cư dân mạng phẫn nộ, trong đó có cả loài báo, tê tê, và con lười... toàn những động vật được liệt vào danh sách nghiêm cấm săn bắt và giết hại.

Khi đăng tải dòng trạng thái của mình, người này còn có nhũng lời chia sẻ biểu lộ việc hả hê khi bắt và giết được những loài động vật hoang dã được liệt vào sách đỏ.

Ngay sau khi đăng tải, cư dân mạng đã có những bình luận tỏ ra bất bình với việc giết hại những động vật hoang dã của người này.

Chị Dung bình luận: "Nhìn mấy con này, bị trói để chụp ảnh rồi bị giết rất tội nghiệp. Những loài này đã được liệt vào sách đỏ, cần bảo tồn. Nhiều người không có ý thức, cứ vô tư giết hại thế này thì chắc chắn thế hệ con cái không biết được động vật hoang dã là như thế nào''.

Cùng chung quan điểm trên, anh Dương Văn Ngọc phẫn nộ: "Bao nhiêu vụ việc giết hại động vật hoang dã bị xử lý rồi mà các đối tượng vẫn không sợ. Cần có chế tài mạnh hơn để bảo vệ những con vật quý hiếm này. Thử hỏi vài năm nữa không biết còn được thấy loài này nữa không''.

Được biết quê gốc người đàn ông này ở Hà Tĩnh và đang đi làm ăn xa nhà, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin.

Khoe chiến tích săn thú quý hiếm trên Facebook, thanh niên bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 1.

Hình ảnh một con báo đã chết được người đàn ông này chia sẻ trên trang cá nhân

Khoe chiến tích săn thú quý hiếm trên Facebook, thanh niên bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 2.

Một cá thể giống con lười đã chết và bị buộc trên đầu xe.

Khoe chiến tích săn thú quý hiếm trên Facebook, thanh niên bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 3.

Cận cảnh người đàn ông khoe con báo đã chết

Khoe chiến tích săn thú quý hiếm trên Facebook, thanh niên bị cư dân mạng chỉ trích - Ảnh 4.

Con vật hiếm hoi vẫn còn sống trong "bộ sưu tập" của người đàn ông này.