Khi các hoàng tử, công chúa nổi loạn vì tình: Người tìm được chân ái cuộc đời, kẻ bị thị phi bủa vây, ngậm ngùi cô độc chẳng còn đường trở lại

Thanh Tâm, Theo Trí Thức Trẻ 00:05 14/04/2022

Lựa chọn bỏ tước vị Hoàng gia của các công chúa, hoàng tử không phải lúc nào cũng đem lại một cái kết tốt đẹp.

Vua Edward VIII - Hoàng gia Anh

Thời còn trẻ, Vua Edward VIII từng có lối sống vượt khỏi chuẩn mực hoàng gia xứ Wales khi liên tục dính tin đồn hẹn hò với nhiều phụ nữ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, bước ngoặt cuộc đời ông đã diễn ra vào năm 1931, khi người phụ nữ sở hữu nhan sắc yêu kiều tên Wallis Simpson đã chiếm trọn trái tim chàng trai phong lưu, đào hoa bậc nhất này.
Khi các hoàng tử, công chúa nổi loạn vì tình: Người tìm được chân ái cuộc đời, kẻ bị thị phi bủa vây, ngậm ngùi cô độc chẳng còn đường trở lại - Ảnh 1.

Gương mặt điển trai khiến bao thiếu nữ say mê của Vua Edward VIII hồi còn trẻ

Tưởng chừng như đây chỉ là chuyện tình "sớm nở chóng tàn" nhưng vào năm 1937, Vua Edward VIII đã gây chấn động dư luận khi quyết định kết hôn với Wallis Simpson, người phụ nữ Mỹ từng 2 lần ly hôn.

Tại thời điểm đó, chuyện tình của họ bị Hoàng gia cùng Giáo hội Anh phản đối gay gắt. Do đó, để được kết hôn với người phụ nữ của đời mình, Vua Edward III đã truyền lại ngai vàng cho em trai mình, George VI - người sau này truyền lại ngai vàng cho Nữ hoàng hiện tại Elizabeth II. Đồng thời, ông cũng chấp nhận không còn là thành viên cao cấp thuộc Hoàng gia Anh trong suốt quãng đời còn lại của mình và sang đất nước khác sinh sống.

Khi các hoàng tử, công chúa nổi loạn vì tình: Người tìm được chân ái cuộc đời, kẻ bị thị phi bủa vây, ngậm ngùi cô độc chẳng còn đường trở lại - Ảnh 2.

Vua Edward VIII cùng vợ sống hạnh phúc suốt 35 năm cho đến khi ông qua đời

Dù không được hoàng gia công nhận nhưng câu chuyện tình yêu huyền thoại kéo dài giữa vua Edward VIII si tình và bà Wallis vẫn luôn được coi là một chuyện tình đẹp với kết thúc có hậu.

Hoàng tử Harry - Hoàng gia Anh

Năm 2018, Hoàng tử Harry của Vương quốc Anh cùng vị hôn phu Meghan Markle đã chính thức tổ chức đám cưới. Với việc phá bỏ tiền lệ khi kết hôn với người phụ nữ da màu đã từng "một lần đò", đám cưới của Harry được công chúng tung hô như là một bước ngoặt mới trong lịch sử Hoàng gia Anh khi không có sự phân biệt chủng tộc, địa vị, gốc gác.

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 1 năm kết hôn, vợ chồng Hoàng tử Harry đã gây chấn động dư luận khi đưa ra quyết định rời bỏ gia tộc và ra nước ngoài sống. Đồng thời, Hoàng tử Harry và vợ Meghan Markle cũng tuyên bố từ bỏ hoàn toàn tước vị cũng như không tham gia hoạt động của hoàng tộc với tư cách thành viên hoàng gia.

Khi các hoàng tử, công chúa nổi loạn vì tình: Người tìm được chân ái cuộc đời, kẻ bị thị phi bủa vây, ngậm ngùi cô độc chẳng còn đường trở lại - Ảnh 3.

Vợ chồng Harry - Meghan dính hàng loạt phốt sau khi tách khỏi Hoàng gia Anh

Tưởng chừng như việc tìm kiếm tự do của cặp vợ chồng này sẽ giúp họ đạt được những gì mà mình mong muốn nhưng họ liên tiếp bị công chúng chỉ trích thậm tệ khi có nhiều quyết định gây phẫn nộ như ghi hình cuộc phỏng vấn bom tấn với Oprah Winfrey, ra mắt Podcast hay không về dự lễ tưởng niệm Hoàng thân Phillip...

Chính những hành động này của cặp đôi đã khiến hình ảnh, danh tiếng cũng như độ yêu mến của công chúng đối với họ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Công chúa Mako - Hoàng gia Nhật Bản

Tại Nhật Bản, việc Công chúa Mako từ bỏ tước vị của mình để kết hôn cùng vị hôn phu Kei Komuro luôn là chủ đề bàn tán khắp các mặt báo.

Ngày 26/10/2021, Công chúa Mako, cháu nội lớn nhất của Thượng hoàng Akihito đã lên xe hoa về nhà chồng trong một đám cưới "3 KHÔNG": không của hồi môn, không tiệc mừng và không được dân chúng đồng tình.

Khi các hoàng tử, công chúa nổi loạn vì tình: Người tìm được chân ái cuộc đời, kẻ bị thị phi bủa vây, ngậm ngùi cô độc chẳng còn đường trở lại - Ảnh 4.

Đám cưới của công chúa Mako và Kei Komuro không được người dân ủng hộ

Ngay sau khi kết hôn, vợ chồng cựu công chúa Mako cũng ngay lập tức sang Mỹ sinh sống. Được biết, cuộc sống tại "chân trời mới" của họ không hề bình yên và sung túc như những gì mà công chúng vẫn lầm tưởng.

Cuộc sống tại Mỹ của cặp đôi thường xuyên bị truyền thông soi mói, bàn tán

Sau nửa năm kết hôn, vợ chồng Mako thường xuyên bị dư luận soi mói và cáo buộc là quá "nhàn rỗi", không chịu lo kinh tế mà chỉ thấy đi chơi, dạo phố bên nhau. Bên cạnh đó, Kei Komuro cũng hứng chịu đủ mọi chỉ trích khi không đỗ trong kỳ thi lấy bằng luật sư của bang New York và đối diện với nguy cơ không thể tiếp tục xin visa ở lại Mỹ.

Trong khi đó, Mako được cho là đang làm việc tại Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan (MET) như một tình nguyện viên không công và có cuộc sống không mấy dư dả và đầy đủ như xưa.

Công chúa Ubolratana Rajakanya - Hoàng gia Thái Lan

Công chúa Ubolratana Rajakanya (68 tuổi) là con đầu lòng của cố Quốc vương Bhumibol Adulyadej và Hoàng hậu Sirikit. Bà từng được kỳ vọng rất nhiều khi là một trong những công chúa có học thức cao khi tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachusetts, Đại học California.

Khi các hoàng tử, công chúa nổi loạn vì tình: Người tìm được chân ái cuộc đời, kẻ bị thị phi bủa vây, ngậm ngùi cô độc chẳng còn đường trở lại - Ảnh 6.

Công chúa này từng có biệt danh "La Poupée" (Búp bê)

Vào năm 1972, vì tình yêu, bà đã từ bỏ tước hiệu Hoàng gia của mình để kết hôn với người đàn ông quốc tịch Mỹ. Thời gian đầu của cuộc hôn nhân, bà được cho là có cuộc sống rất viên mãn với người chồng của mình và 3 người con (2 gái, 1 trai). Tuy nhiên, sau 26 năm sống chung, cựu công chúa của Hoàng gia Thái Lan gây bất ngờ khi thông báo "đường ai nấy đi" với người chồng của mình vào năm 1998.

Sau khi ly hôn, bà quyết định trở lại Thái Lan vào năm 2001 nhưng không được khôi phục hoàn toàn thân phận hoàng gia, thay vào đó bà được biết đến là "con gái của Hoàng thái hậu".

Cuộc sống hậu ly hôn của vị công chúa này cũng không mấy suôn sẻ

Dù vậy, bi kịch cuộc đời của vị công chúa này vẫn chưa kết thúc. Năm 2004, đứa con trai duy nhất của bà Ubolratana đã bất ngờ qua đời trong trong một thảm họa sóng thần. Việc này đã khiến cho cựu công chúa Ubolratana sống trong đau khổ một thời gian dài. Ngoài ra, những ý tưởng về việc tham gia chính trị của bà trong thời gian sau này cũng nhận được nhiều ý kiến phản đối từ phía chính gia đình hoàng gia do vi phạm luật pháp Thái Lan.

Nguồn: Daily Mail, Hello Magazine

https://kenh14.vn/khi-cac-hoang-tu-cong-chua-noi-loan-vi-tinh-nguoi-tim-duoc-chan-ai-cuoc-doi-ke-bi-thi-phi-bua-vay-ngam-ngui-co-doc-chang-con-duong-tro-lai-20220412175906486.chn