Kết quả xét nghiệm 23 ca F1 của nữ bệnh nhân Covid-19 dự 7 cuộc liên hoan trong 9 ngày

B.H.Thanh, Theo Người lao động 23:17 19/08/2020

Hà Nội vừa công bố kết quả xét nghiệm 23 ca F1 của bệnh nhân 979, người từng dự 7 cuộc liên hoan trong vòng 9 ngày trước khi phát hiện mắc Covid-19.

Chiều 19-8, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của Hà Nội (BCĐ) họp giao ban thường kỳ.

Theo báo cáo, từ ngày 17 đến 19-8, Hà Nội ghi nhận thêm 4 ca mắc mới (2 ca tại cộng đồng và 2 ca nhập cảnh từ Guinea Xích Đạo cách ly tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương).

Lũy tính đợt 3 (từ ngày 25-7 đến nay), Hà Nội có 36 ca mắc, chưa có ca tử vong. Trong đó 11 ca ngoài cộng đồng và 25 ca từ bên ngoài đã được cách ly ngay khi nhập cảnh.

Kết quả xét nghiệm 23 ca F1 của nữ bệnh nhân Covid-19 dự 7 cuộc liên hoan trong 9 ngày - Ảnh 1.

Hà Nội đang nỗ lực kiểm soát dịch bệnh Covid-19.

Liên quan đến 2 ca mắc mới tại cộng đồng: Bệnh nhân (BN) 969: Nữ, 25 tuổi. Địa chỉ: Phòng 301 nhà số 10 ngõ 147 Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng. BN có tiếp xúc với BN 962 ngày 8-8-2020. Bệnh nhân chủ động tự cách ly tại nhà nên không có trường hợp F1 liên quan.

Còn BN 979: Nữ, 33 tuổi. Địa chỉ: số 8, Ngõ 124, Nguyễn Hoàng Tôn, Phú Thượng, Tây Hồ. BN đi du lịch Đà Nẵng cùng gia đình từ 22 đến 25-7. Qua xác minh có 23 trường hợp F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm (kết quả: 23/23 âm tính) và được cách ly tập trung theo quy định.

BN 979 làm kế toán của Công ty InCheng Việt Nam, địa chỉ khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, sống cùng 4 người trong gia đình, tiếp xúc gần với 10 người hàng xóm. BN này từng dự 7 cuộc liên hoan trong vòng 9 ngày.

Từ ngày 22 đến 25-7, nữ nhân viên kế toán cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng với công ty của chồng. Đoàn khách 30 người đi ăn tối gần khách sạn Rosima, không đeo khẩu trang.

Ngày 23-7, chị cùng đoàn đi du lịch Bà Nà Hills, hôm sau tham quan Hội An, đều không đeo khẩu trang. Tối 25-7, đoàn du lịch về Hà Nội trên chuyến bay VN194, bệnh nhân ngồi ghế 29G.

Sau khi nhận tin Đà Nẵng có ca dương tính, gia đình chị tự cách ly tại nhà. Đến ngày 31-7, kết quả test nhanh 4 người trong gia đình đều âm tính.

Ngày 3-8, chị đi làm bình thường tại Công ty InCheng Việt Nam, trong văn phòng chỉ có một mình. Trưa 8-8, chị dự liên hoan cùng công ty chồng, khoảng 20 người, tại số 25/290 Xuân Đỉnh. Chiều cùng ngày, chị dự liên hoan cùng công ty chồng, khoảng 15 người, tại phố Trung Văn, quận Hà Đông.

Tối 9-8, chị tham gia liên hoan cùng các bạn làm cùng công ty chồng, khoảng 8 người, tại số 5 ngách 22 ngõ 279 Đội Cấn. Ngày 11-8, chị dự tiệc cùng các bạn làm cùng công ty chồng, khoảng 8 người, tại P1212 CT13A, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ.

Ngày 14-8, chị gặp một cán bộ đưa thông báo của Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm. Trưa 15-8, chị dự tiệc cùng công ty chồng, khoảng 20 người tại số 290 Xuân Đỉnh. Tối ngày 15-8, chị tham gia liên hoan của gia đình tại nhà gồm 6 người.

Sáng 16-8, chị cùng gia đình được Trung tâm Y tế quận Tây Hồ lấy mẫu xét nghiệm PCR. Tối cùng ngày, chị lại dự bữa tiệc cùng bạn tại số 5 ngách 22 ngõ 279 Đội Cấn, khoảng 8 người.

Sáng 17-8, chị ra Chi cục Thuế quận Nam Từ Liêm làm việc tại tầng 5, không nhớ rõ người làm việc cùng. Gần 17 giờ cùng ngày, chị nhận thông tin mình có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.