Cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển: Không hy vọng có người sống sót

Đ.L - Chan, Theo Helino 10:48 29/10/2018

Nhà chức trách xác nhận có 189 người trên khoang máy bay thời điểm xảy ra tai nạn. Giám đốc cơ quan tìm kiếm cứu nạn Indonesia, ông Bambang Suryo Aji dự đoán không ai còn sống sót sau tai nạn kinh hoàng này.

* Tiếp tục cập nhật

Cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển: Không hy vọng có người sống sót - Ảnh 1.

Xuất hiện hình ảnh các nhân viên cứu hộ Indonesia đang vận chuyển túi lớn giống túi đựng thi thể (Ảnh: AFP)

Chiếc BOEING 737 hãng Lion Air Indonesia, số hiệu JT610 Hilang chính thức được báo mất tích khoảng 13 phút sau khi cất cánh từ Jakarta, dự định đáp xuống Pangkal Pinang.

Ông Muhammad Syaugi, người chịu trách nhiệm chính đợt tìm kiếm cứu nạn lần này, cho biết vào trưa 29/10 rằng vị trí rơi máy bay có độ sâu từ 30 - 35m, theo tờ Strait Times đưa tin.

Ngoài ra, chuyến bay JT610 được cho là từng yêu cầu quay trở về sân bay ngay trước khi nó lao xuống biển. Ông Yohanes Sirait, đại diện cho Cục Hàng không Indonesia nói với Reuters: "Trạm không lưu đã chấp nhận yêu cầu này nhưng sau đó máy bay mất tín hiệu".

Cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển: Không hy vọng có người sống sót - Ảnh 2.

Chuyên gia hàng không Mike Chillit cho rằng máy bay đã rơi trong vòng tròn khoanh đỏ (ảnh: Mike Chillit)

Chiếc máy bay đã mất tích gần Karawang ở tỉnh Tây Java, nhà chức trách xác nhận có 189 người trên khoang máy bay thời điểm xảy ra tai nạn; trong đó có 178 người lớn, hai trẻ sơ sinh, một trẻ nhỏ, hai phi công và 6 tiếp viên.

Tại thời điểm khoảng 10 giờ sáng 29/10, trang Jakarta Posts dẫn lời nhóm thủy thủ 1 chiếc tàu kéo nói rằng đã phát hiện "mảnh vỡ máy bay" trên mặt nước. Hai chiếc tàu chở hàng lớn gần khu vực Karawang khi đó cũng nỗ lực hỗ trợ cứu hộ, đồng thời đội tàu từ Đội tìm kiếm Basarnas trên đường đến.

Không lâu sau đó, theo các nguồn tin từ cảng Tanjung Priok, phía bắc Jakarta (Indonesia) cho hay đã tìm thấy xác chiếc máy bay này.

Theo trang Reuters đưa tin, trong công cuộc tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường nơi chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 đâm xuống biển, đội cứu hộ đã phát hiện các bộ phận thi thể người ở cách bờ biển Jakarta 15km.

Ông Bambang Suryo Aji - người chỉ đạo cuộc giải cứu - xác nhận với hãng thông tấn CNN lúc 8 giờ tối giờ địa phương rằng lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 6 thi thể, lực lượng chức năng đã di chuyển những thi thể này về bệnh viện phía đông Jakarta. 

Ông Aji cũng dự đoán rằng không ai còn sống sau khi khám nghiệm tình trạng của các phần thi thể được tìm thấy. Ông Yusuf Latief, người phát ngôn cơ quan tìm kiếm cứu nạn cũng cho rằng khó có thể sống sót sau tai nạn kinh hoàng như vậy.

Cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển: Không hy vọng có người sống sót - Ảnh 3.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị sẵn các túi đựng thi thể.

Cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển: Không hy vọng có người sống sót - Ảnh 4.
Cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển: Không hy vọng có người sống sót - Ảnh 5.
Cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển: Không hy vọng có người sống sót - Ảnh 6.
Cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển: Không hy vọng có người sống sót - Ảnh 7.
Cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển: Không hy vọng có người sống sót - Ảnh 8.

Những người thân của nạn nhân cầu nguyện mong phép màu xảy ra

Máy bay rơi xuống biển khi vừa cất cánh ở Indonesia

Trang web Flightradar (một dịch vụ dựa trên mạng Internet cho thấy thông tin chuyến bay, máy bay trên bản đồ theo thời gian thực) cho rằng chiếc máy bay gặp nạn vòng xuống hướng nam rồi bay thẳng hướng bắc ra biển, sau đó kết thúc trên biển Java, cách bờ không xa (ảnh bên dưới).

Cứu hộ máy bay Indonesia chở 189 người rơi xuống biển: Không hy vọng có người sống sót - Ảnh 10.

(Ảnh: Flightradar)

Mẫu máy bay liên quan sự cố lần này là Boeing Co 737 Max-8, chỉ mới được đưa vào sử dụng 2 tháng gần đây và là bản nâng cấp của mẫu Boeing 737 cũ.

Thảm kịch hàng không ở Indonesia gây chấn động quốc tế diễn ra gần đây nhất vào tháng 12/2014. Chiếc Airbus A320 của hãng AirAsia Indonesia đã lao xuống biển Java do thời tiết xấu sau khi cất cánh từ Surabaya đi Singapore, 162 người trên chuyến bay này thiệt mạng.


Dưới đây là những thông tin quan trọng về sự việc cho đến thời điểm 21h ngày 29/10:

- Chuyến bay Lion Air JT610 rơi trên biển ngoài khơi Jakarta vào khoảng 6h33 sáng (theo giờ địa phương), chỉ 13 phút sau khi cất cánh.


- Có 189 người trên khoang, bao gồm cả hành khách và phi hành đoàn. 20 trong số các hành khách là quan chức Indonesia, theo thông tin từ Bộ tài chính. 

- Chuyến bay của hãng hàng không giá rẻ Lion Air đang đi từ Jakarta đến Pangkal Pinang ở Indonesia.

- Chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 mới chỉ được sử dụng trong 2 tháng. Chuyến bay JT610 được cho là từng yêu cầu quay trở về sân bay ngay trước khi nó lao xuống biển. Ông Yohanes Sirait, đại diện cho Cục Hàng không Indonesia nói với Reuters: "Trạm không lưu đã chấp nhận yêu cầu này nhưng sau đó máy bay mất tín hiệu".

- Giám đốc điều hành của Lion Air cho biết chính chiếc máy bay này đã báo cáo một "vấn đề kỹ thuật" vào đêm chủ nhật, nhưng vẫn được thông báo để khởi hành vào thứ Hai (29/10). 

- Các nhân viên cứu hộ đã tìm được những mảnh vụn máy bay và các vật dụng cá nhân trôi nổi trên biển tại khu vực tai nạn. Họ đã tìm thấy túi xách, quần áo, điện thoại di động, thẻ ID và bằng lái xe.

- Các quan chức Indonesia cho biết họ sẽ không đưa ra bất kì suy đoán nào về nguyên nhân vụ tai nạn cho đến khi chiếc hộp đen được tìm thấy.

- Theo trang Reuters đưa tin, trong công cuộc tìm kiếm các nạn nhân tại hiện trường nơi chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 đâm xuống biển, đội cứu hộ đã phát hiện nhiều bộ phận thi thể người ở cách bờ biển Jakarta 15km.

- Theo Jakarta Post, doanh nghiệp vận tải nhà nước Angkasa Pura II (AP II) đã sắp xếp cho 49 người thân của những hành khách có mặt trên máy bay đến Jakarta. Họ sẽ chờ đợi thông tin ở đây và có thể là nhận diện thi thể, di vật nếu cần thiết.