Indonesia đối mặt với bài toán nan giải sau thảm họa kép

Quang Trung, Theo VOV 21:30 04/10/2018

Giới chức Indonesia cho biết, số người chết trong vụ động đất và sóng thần tại thành phố Palu, miền trung nước này đã lên tới 1.424 người.

Người phát ngôn của cơ quan quản lý thảm hoạ quốc gia Indonesia, ông Sutopo Purwo Nugroho chiều 4/10 cho hay, số người chết trong vụ động đất và sóng thần tại thành phố Palu, miền trung nước này đã lên tới 1.424 người. Con số này có thể tiếp tục tăng do phía Indonesia vẫn đang tiến hành công tác tìm kiếm và cứu nạn. Khả năng cao còn nhiều nạn nhân đang bị chôn vùi dưới bùn đất và các đống đổ nát.

Indonesia đối mặt với bài toán nan giải sau thảm họa kép - Ảnh 1.

Những chiếc ô tô hỏng nằm chỏng chơ giữa đống đổ nát, sau khi những đợt sóng khổng lồ đổ ập xuống Thành phố Palu, Indonesia. Ảnh: Reuters/Stringer.

Để giúp đỡ các gia đình tìm kiếm thân nhân bị mất tích trong thảm hoạ kép, Uỷ ban Chữ thập Đỏ quốc tế và Hội Chữ thập Đỏ Indonesia đã cho thiết lập một trang mạng để mọi người có thể gửi thông báo về người thân bị mất tích. Trang mạng này từ khi hoạt động hôm 3/10 đã nhận được khoảng hơn 1.000 yêu cầu về việc tìm kiếm người bị mất tích.

Trong khi đó, công tác cứu hộ hiện tại vẫn đang gấp rút được triển khai và chủ yếu dựa vào lực lượng tại chỗ bởi sân bay chính của thành phố Palu bị ảnh hưởng nặng nề. Các chuyến bay thẳng từ thủ đô Jakarta tới đây vẫn chưa được nối lại. Hàng hoá và nhu yếu phẩm hiện tại được chuyển toàn bộ bằng máy bay quân sự bởi đường bộ hầu như đã bị cắt đứt hoàn toàn. Hệ thống viễn thông liên lạc cũng bị ảnh hưởng nặng nề và mới chỉ khôi phục được một phần nhỏ.

Hiện tại phía Indonesia vẫn đang kêu gọi sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế để tiến hành khắc phục hậu quả. Trong ngày hôm qua (3/10), phía Australia đã cử đoàn cứu trợ tới Indonesia đồng thời cam kết đưa ra khoản viện trợ trị giá 3,6 triệu USD để giúp quốc gia vạn đảo này có thể phần nào khắc phục. Liên Hợp Quốc cũng tuyên bố phân bổ khoản cứu trợ trị giá 15 triệu USD.

Nhiều nước khác trong khu vực như Việt Nam, Singapore cũng đã tiến hành giúp đỡ đối với Indonesia. Các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận với nhiều khu vực hẻo lánh trên đảo Sulawesi. Nước sạch, thực phẩm, nhu yếu phẩm và thuốc men vẫn đang thiếu hụt nặng nề. Người dân phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ mới có thể mua được 1 lít xăng với giá “cắt cổ”.

Nhà chức trách của Indonesia hiện tại vẫn đưa ra kế hoạch di tản người dân ra khỏi vùng nguy hiểm bởi dư chấn của các trận động đất vẫn còn. Những người già, trẻ em và những người bị thương là đối tượng được ưu tiên trong di tản. Quân đội Indonesia ngoài việc điều máy bay, tàu chiến Hải quân cũng được huy động để đưa các nạn nhân ra khỏi vùng nguy hiểm.

Khu vực chịu tác động nặng nề nhất của thảm họa kép hôm 28/9 là nơi sinh sống của 1,4 triệu người. Theo thống kê chưa đầy đủ, hiện tại có ít nhất 70.000 người đang phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Ngoài ra theo thông tin từ Văn phòng nhân đạo của Liên Hợp Quốc, có gần 200.000 người tại  khu vực này cần phải được giúp đỡ khẩn cấp./.