Kết thúc môn Ngoại ngữ thi vào lớp 10 TP.HCM: Tiếp tục là đề dễ, điểm 7-8 trong tầm tay

Team Học đường - Team Xã hội - Team Sự Kiện, Theo Trí Thức Trẻ 06:58 11/06/2022

Chiều nay, hơn 92.000 sĩ tử sẽ bước vào môn thi thứ 2 - môn Ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 TP.HCM.

Hôm nay (11/6), hơn 92.000 học sinh TP.HCM đã bước vào kỳ thi chuyển cấp lớp 10. Kỳ thi năm nay được đánh giá có nhiều điểm mới nhưng các khâu tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đồng thời thực hiện tốt các yêu cầu phòng chống dịch.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại TP.HCM 2022 sẽ diễn ra trong 2 ngày: 11/6 và 12/6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn gồm: Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ (nếu chỉ đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 thường), cùng môn chuyên (150 phút, nếu đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 các trường, lớp chuyên). Trong đó thời gian thi môn Toán và Văn là 120 phút. Thời gian thi môn Ngoại ngữ 90 phút.

Năm nay, toàn TP Hồ Chí Minh có 108.291 học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Trong số 92.778 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 có 6.229 thí sinh thi chuyên, 1.305 thí sinh thi tích hợp, còn lại là thi lớp 10 THPT thường. Có hơn 14.000 học sinh không tham gia thi lớp 10. Chỉ tiêu vào lớp 10 ở 114 trường trung học phổ thông công lập năm 2022 - 2023 là 72.800 chỉ tiêu.

Cũng trong ngày hôm nay, các thí sinh Đà Nẵng sẽ bước vào môn thi cuối cùng: môn Toán. Sau đó, ngày 12/6, những thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn sẽ bắt đầu thi thêm một môn chuyên tính điểm hệ số 3.

https://kenh14.vn/hon-92000-si-tu-tai-tphcm-bat-dau-ki-thi-vao-lop-10-thi-sinh-den-som-tranh-thu-on-bai-ngay-o-diem-thi-20220610225547882.chn

Tiêu điểm sự kiện

  • Mới nhất
  • Xem từ đầu