Hơn 60% đàn ông Nhật tuyên bố vợ con, gia đình quan trọng hơn công việc vì "sếp đâu có chăm sóc tôi đến cuối đời!"

JJJ, Theo Helino 15:43 31/12/2019

Tại nhiều quốc gia, việc cân bằng công việc và cuộc sống là điều gần như không thể.

Truyền thông đã nhiều lần nói về việc dân công sở Nhật phải dành tới 2/3 thời gian trong ngày ở công ty. Nếu không bận việc thì đó sẽ là những cuộc nhậu vô thưởng vô phạt đến bất tỉnh nhân sự.

Đó là những gì thế giới trông thấy tại xứ sở hoa anh đào, còn sự thật thì sao? Họ có coi công việc là nhất không?

Cổng thông tin điện tử My Navi của Nhật đã thực hiện một cuộc khảo sát online, nơi nhiều dân công sở, doanh nhân Nhật được hỏi: "Cái gì quan trọng hơn, công việc hay bạn gái?"

Ai cũng nghĩ đa số họ sẽ chọn công việc. Tuy nhiên, có tới 60,2% đàn ông Nhật khẳng định vợ con, gia đình mới là điều thực sự quan trọng đối với họ.

Hơn 60% đàn ông Nhật tuyên bố vợ con, gia đình quan trọng hơn công việc vì sếp đâu có chăm sóc tôi đến cuối đời! - Ảnh 1.

Trong đó, hầu hết lý do chọn gia đình thay vì công việc của 60,2% đàn ông Nhật bao gồm:

- Mối quan hệ tình cảm giữa hai người bền chặt hơn mọi quan hệ làm ăn.

- Tôi không muốn cắm đầu vào công việc đến nỗi gia đình bị hủy hoại.

- Gia đình mới là thứ quan trọng nhất.

- Cuối cùng thì, người chăm sóc tôi vẫn là gia đình chứ không phải sếp hay công ty.

Bên cạnh đó, 18,7% những anh được hỏi lại không ngần ngại nói rằng: "Đừng bắt tôi lựa chọn giữa người yêu và công việc, đáp án sẽ luôn luôn là công việc".

Hơn 60% đàn ông Nhật tuyên bố vợ con, gia đình quan trọng hơn công việc vì sếp đâu có chăm sóc tôi đến cuối đời! - Ảnh 2.

Còn lý do chính dẫn đến quyết định của số ít?

- Tôi thấy cả 2 đều quan trọng nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn, đáp án sẽ là công việc.

- Không nghề nghiệp thì làm sao được ăn no mặc ấm?

- Nếu vợ hỏi câu tương tự, tôi cho rằng cô ấy chưa quan tâm đủ đến tình hình kinh tế của mình. Đáp án sẽ cuối cùng vẫn là công việc.

- Tôi chọn công việc, tôi gần như không cảm thấy sự ấm áp của tình cảm vợ chồng nữa.

Những lời từ chối đại loại như "Xin lỗi, tôi không thể làm thêm giờ vào buổi tối vì còn phải về nhà với vợ con" rất hiếm khi được nói ra ở Nhật. Có vẻ số đông vẫn đang bán mình và thời gian cho công việc.

Bên cạnh đó, khoảng 21,1% đàn ông Nhật được hỏi lại không thể lựa chọn giữa công việc và gia đình.

- Cả gia đình và công việc đều quan trọng.

- Tôi không thể chu cấp cho vợ nếu thiếu công việc, trái lại, không có sự hỗ trợ của cô ấy thì khó lòng yên tâm để làm việc.

Theo S.N