Hơn 109,3 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, nhiều nước siết chặt các biện pháp chống dịch

Quỳnh Chi, Theo VTV 09:20 15/02/2021

Đến sáng 15/2, thế giới có trên 109,3 triệu người mắc COVID-19, trong đó hơn 2,4 triệu trường hợp đã tử vong vì đại dịch này.

Dịch bệnh COVID-19 đã lây lan tới 219 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Quốc gia bị ảnh hưởng nhất bởi đại dịch này vẫn là Mỹ với trên 28,2 triệu ca mắc và gần 496.900 trường hợp tử vong. Trong ngày qua, Mỹ ghi nhận thêm hơn 52.100 người nhiễm virus SARS-CoV-2.

Tại tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới Ấn Độ, tổng cộng trên 10,9 triệu người đã nhiễm bệnh, bao gồm hơn 155.700 trường hợp thiệt mạng. Ngày 14/2, Ấn Độ báo cáo hơn 11.400 trường hợp nhiễm mới.

Hơn 109,3 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, nhiều nước siết chặt các biện pháp chống dịch - Ảnh 1.

Hơn 109,3 triệu người trên thế giới đã nhiễm virus SARS-CoV-2 (Ảnh: AP)

Trong 24 giờ qua, Brazil không ghi nhận ca mắc mới COVID-19, do đó tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại đây vẫn là trên 9,8 triệu người với hơn 238.600 bệnh nhân không qua khỏi.

Bộ Y tế Brazil cho biết, nước này đã trải qua ngày thứ 5 liên tiếp ghi nhận số ca tử vong vì COVID-19 lên đến hơn 1.000 ca/ngày. Sao Paulo, bang đông dân nhất của Brazil, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong cả nước với tổng cộng gần 56.200 ca tử vong và trên 1,9 triệu trường hợp mắc COVID-19; tiếp theo là Rio de Janeiro với hơn 554.000 ca mắc và trên 31.300 người không qua khỏi. Đến nay, hơn 5 triệu người dân Brazil (chiếm 2,38% dân số) đã được tiêm liều thứ nhất vaccine ngừa COVID-19 và 189.100 người được tiêm đủ 2 mũi.

Hơn 109,3 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, nhiều nước siết chặt các biện pháp chống dịch - Ảnh 2.

Hơn 5 triệu người dân Brazil đã được tiêm liều thứ nhất vaccine COVID-19 (Ảnh: AP)

Liên quan tới tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, trong một tuyên bố trên tài khoản Twitter ngày 14/2, Bộ trưởng phụ trách chương trình tiêm chủng của Anh, ông Nadim Zahawi, cho biết, đã có 15 triệu người dân nước này được tiêm chủng mũi đầu tiên. Đến nay, Anh xác nhận trên 4,0 triệu ca mắc COVID-19 và hơn 117.100 trường hợp tử vong.

Ngày 14/2, New Zealand thông báo đã phong tỏa thành phố Auckland, thành phố lớn nhất nước này trong vòng 3 ngày. Thông báo này được Thủ tướng Jacinda Ardern đưa ra sau khi thành phố này ghi nhận 3 ca nhiễm COVID-19 mới trong cộng đồng. Cả 3 trường hợp này đều trong cùng một gia đình. Trong đó, có một phụ nữ làm việc tại công ty đóng gói thực phẩm chuyên cung cấp cho các chuyến bay quốc tế. Bắt đầu từ ngày 15 - 17/2, tất cả mọi người dân được yêu cầu ở trong nhà, ngoại trừ việc mua sắm các hàng hóa thiết yếu hoặc làm những công việc khẩn cấp.

Cùng ngày, Đức thông báo buộc phải gia tăng các biện pháp chống dịch bởi số ca nhiễm biến thể mới virus SARS-CoV-2 tăng mạnh. Một trong các biện pháp tăng cường là thực thi lệnh cấm đi lại giữa các khu vực trong nước giáp biên giới với Cộng hòa Czech và Áo. Hơn 1.000 cảnh sát đã được huy động để kiểm soát các khu vực biên giới trên. Công ty đường sắt quốc gia nước này là Deutsche Bahn cũng thông báo ngừng các dịch vụ đi và đến từ các vùng dịch.

Hơn 109,3 triệu ca mắc COVID-19 trên thế giới, nhiều nước siết chặt các biện pháp chống dịch - Ảnh 3.

Iran đã đưa ra cảnh báo về làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 ở nước này (Ảnh: AP)

Bộ Y tế Iran cảnh báo, làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 có khả năng lây lan và một biến thể mới khác của virus SARS-CoV-2 có thể xuất hiện ở quốc gia vốn bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ đại dịch tại khu vực Trung Đông này. Bộ trưởng Bộ Y tế Iran Saeed Namaki cho biết, trong tuần này đã có 3 ca tử vong đầu tiên do nhiễm biến thể có nguồn gốc từ nước Anh, trong đó có một phụ nữ 71 tuổi không có tiền sử di chuyển, có nghĩa là loại virus này đã và đang lây lan và sớm "có thể được phát hiện ở bất cứ thành phố, làng mạc hay gia đình nào".

Nhật Bản đã phê chuẩn vaccine COVID-19 của Pfizer-BioNTech để sử dụng trong nước trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn làn sóng lây nhiễm thứ 3 trước thềm diễn ra Thế vận hội Olympic mùa Hè vào tháng 7 tới.

Trung Quốc đại lục, nước khởi phát dịch bệnh COVID-19, đã ghi nhận 7 ca mắc mới, tất cả đều là những người nhập cảnh và không có ca nhiễm trong cộng đồng nào. Cũng trong ngày 14/2, Trung Quốc thông báo có 81 ca xuất viện. Như vậy, tính đến nay, Trung Quốc đại lục đã có tổng cộng trên 89.700 ca mắc COVID-19, trong đó có hơn 4.600 trường hợp tử vong.