Hơn 1.000 đại biểu thanh niên ưu tú tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam

Vân Trang - Ảnh: Quang Huy, Theo Trí Thức Trẻ 16:48 12/12/2019

Mới đây, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Mới đây, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, 1.000 đại biểu là những cán bộ, hội viên, thanh niên ưu tú đại diện cho hơn 9,9 triệu Hội viên thanh niên Việt Nam đã tham dự  Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019 – 2024. 

Đại hội lấy khẩu hiệu hành động "Thanh niên Việt Nam yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển". Tại phiên thứ nhất, đại hội tập trung đánh giá việc triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VII; phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi"; đánh giá công tác xây dựng và phát triển tổ chức hội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; những điểm thành công, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm.

Hơn 1000 đại biểu là những cán bộ, hội viên, thanh niên ưu tú đã về dự Đại hội VIII.

Bên cạnh họp báo, Đại hội cũng tổ chức nhiều hoạt động gắn kết các đại biểu từ khắp nơi trên cả nước.

Hơn 1.000 đại biểu thanh niên ưu tú tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 3.

Mỗi đại biểu sẽ được phát một thẻ biểu quyết để nói lên ý kiến của bản thân.

Đại hội dự kiến xác định tiếp tục triển khai phong trào: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với 5 nội dung chính, bao gồm: Thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh; Thanh niên Việt Nam sáng tạo, khởi nghiệp; Thanh niên Việt Nam sống đẹp, sống có ích; Thanh niên Việt Nam tình nguyện vì cộng đồng; Thanh niên Việt Nam khỏe thể chất, vững kỹ năng, chủ động hội nhập quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ các hoạt động của Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 - 2024, Trung ương Hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Hội quân Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2019, báo công, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương viếng các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Bắc Sơn.

Thay mặt các đại biểu, anh Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII phát biểu khai mạc Đại hội. Anh khẳng định Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam sau bao nhiêu năm xây dựng và phát triển vẫn là ngọn cờ đầu của thanh niên Việt Nam. Tuy nhiên, anh Lê Quốc Phong cũng cho rằng, những người người lãnh đạo thanh niên vẫn không khỏi trăn trở, suy tư vì còn những tồn tại, hạn chế, đòi hỏi tổ chức phải nhanh chóng khắc phục để tiếp tục lớn mạnh hơn nữa.

Tại phiên họp, Đại hội đã chọn ra 25 đại biểu vào Đoàn Chủ tịch đại hội, cử 5 đại biểu vào Đoàn Thư ký đại hội. 100% đại biểu dự đại hội đã nhất trí thông qua chương trình, nội quy đại hội; báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội, đồng thời, nhất trí với báo cáo và xin ý kiến đại hội về việc không sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. 

Hơn 1.000 đại biểu thanh niên ưu tú tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 4.

Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khóa VII chỉ ra những thành tựu nổi bật cũng như báo cáo kiểm điểm nhiệm kỳ qua.

Tại phiên họp, Đại hội chọn ra 25 đại biểu vào Đoàn Chủ tịch đại hội, cử 5 đại biểu vào Đoàn Thư ký đại hội.

Hơn 1.000 đại biểu thanh niên ưu tú tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam - Ảnh 6.

Đại hội cũng dự kiến tiếp tục triển khai phong trào: “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Đại hội cũng bầu ra nhân sự tham gia Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh Niên khoá VIII và các Phó Chủ tịch.

1. Chủ tịch: Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực TƯ Đoàn.

2. Danh sách 8 vị Phó Chủ tịch.

- Anh Nguyễn Tường Lâm: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.

- Anh Nguyễn Kim Quy: Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.

- Anh Nguyễn Hải Minh: Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Quốc tế trung ương Đoàn, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.

- Anh Đặng Hồng Anh: Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn TTC.

- Anh Trần Văn Thuấn: Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Giám đốc Bệnh viện K, Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khóa VII.

- Chị Đặng Thị Phương Thảo: Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên.

- Anh Trần Xuân Bách: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, giảng viên Trường đại học Y Hà Nội, Tổng thư ký diễn đàn Trí thức trẻ Việt Nam toàn cầu.

- Anh Nguyễn Xuân Bắc: Phó giám đốc phụ trách Nhà hát Kịch Việt Nam, Chủ tịch Câu lạc bộ Nghệ sĩ trẻ Việt Nam, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam khoá VII.