Hỏi bạn ra trường cần bao nhiêu điểm tiếng Anh nhưng nam sinh lại nói nhầm 1 từ khiến dân mạng xỉu ngang

Hà Thanh Thuỷ, Theo Trí Thức Trẻ 21:49 19/06/2021

Loại chứng chỉ này đúng là nghe tên xong chỉ biết "ngã ngửa"!

"Toxic" tiếng Anh nghĩa gốc là "độc hại" hoặc "chất độc", nghĩa bóng là chỉ tất cả những điều tiêu cực, hay những người chuyên đi gieo rắc những thứ xấu xa, kích động, ảnh hưởng bất lợi cho người khác.

Theo nghiên cứu của Từ điển Oxford, những năm gần đây từ "toxic" đã tăng 45% về số lần được tra cứu trên từ điển Oxford online. Đồng thời, tần suất sử dụng của từ "toxic" cũng tăng lên rất nhiều trong các phép ẩn dụ liên quan đến các mối quan hệ cá nhân, công sở và đặc biệt là môi trường học đường. Toxic trên môi trường học đường hiểu đơn giản là "khẩu nghiệp" và nói xấu bạn bè.

Mới đây, một đoạn tin nhắn nhầm lẫn hài hước giữa hai sinh viên đang nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Một sinh viên có hỏi "Bao nhiêu điểm mới ra trường được mày? Bằng Toxic á", câu hỏi tưởng như bình thường nhưng lại khiến nhiều người "ngã ngửa" bởi người bạn này đã nhầm lẫn giữa Toxic thay vì bằng Toeic (một loại chứng chỉ tiếng Anh quốc tế).

Hỏi bạn ra trường cần bao nhiêu điểm tiếng Anh nhưng nam sinh lại nói nhầm 1 từ khiến dân mạng xỉu ngang - Ảnh 1.

Ảnh bài viết (Hạp Tiến Thành Đạt)

Một số bình luận của cộng đồng mạng để lại:

- "Bằng Toxic thì vô mấy hội khẩu nghiệp dạy tốt lắm!".

- "Lấy bằng Toxic thì đi gây chiến nhiều vô là được nha".

- "Chắc phải bỏ Ielts học Toxic".

- "Rồi khỏi tốt nghiệp luôn".

- "Bằng này tôi lấy dễ như trở bàn tay, học 1 ngày là tốt nghiệp liền luôn".

Hội bạn thân cùng quây quần tám chuyện là điều vẫn thường thấy nhưng đừng ảnh hưởng tiêu cực quá đến người khác bạn nhé!

Nguồn: "Cột sống" GenZ