Tỷ lệ chọi cao nhất vào các trường Đại học: 1/35

Dân Việt, Theo 10:37 15/05/2014

Nhiều trường ĐH đã bắt đầu công bố lượng hồ sơ tuyển sinh và tỷ lệ chọi vào từng ngành học. Theo ghi nhận ban đầu của phóng viên, do lượng hồ sơ giảm mạnh, tỷ lệ chọi cũng bắt đầu hạ nhiệt...

Nếu như các năm trước, tỷ lệ 1 chọi 40 trở lên không hiếm thì năm nay tỷ lệ này của các trường top cao cũng chỉ ở mức dưới 1/20. Tỷ lệ “chọi” cao nhất ở thời điểm hiện tại được ghi nhận tại khoa Giáo dục tiểu học của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM là 1/35, trong khi tỷ lệ trung bình của trường này chỉ đạt 1/7.

Các khoa có tỷ lệ “chọi” khá cao của trường này là 1/14 đối với Giáo dục mầm non; 1/11 với Sư phạm Ngữ văn; 1/9 với Sư phạm tiếng Anh, Sư phạm Vật lý, Hóa học…


Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cũng là trường có lượng hồ sơ tương đối lớn nhưng tỷ lệ “chọi” cao nhất cũng ở mức 1/19. Cụ thể, tổng hồ sơ nhận được của trường này là 18.749 bộ trong khi chỉ tiêu là 2.700 sinh viên, tỷ lệ chọi trung bình là 1/7. Các ngành có tỷ lệ “chọi” cao nhất của trường này là: Công nghệ thực phẩm 1/19; Công nghệ chế biến thủy sản 1/8; Công nghệ kỹ thuật môi trường 1/9…

Tỷ lệ “chọi” của Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội cũng giảm trông thấy: Năm 2013 là 1/6,15 nhưng năm nay giảm còn 1/3,8 (có 33.000 bộ hồ sơ đăng ký dự thi). Tình hình tại Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM cũng thay đổi đáng kể, trường này năm nay nhận được 38.896 bộ trên tổng 5.300 chỉ tiêu, tỷ lệ chọi là 1/7 (năm 2013 là 1/9,28)

Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cũng có tỷ lệ “chọi” giảm tương đối. Lượng hồ sơ đăng ký dự thi vào trường này là 10.500 trong khi chỉ tiêu là 5.600 sinh viên, như vậy tỷ lệ “chọi” 1/1,8. Theo lãnh đạo trường này, tỷ lệ “chọi” giảm một phần là do năm nay trường có sàng lọc đầu vào qua sơ tuyển, vì vậy đây sẽ là lượng hồ sơ chắc chắn, ít “ảo”.

ĐH Xây dựng Hà Nội nhận được 9.190 hồ sơ trên tổng số 3.300 chỉ tiêu, tỷ lệ “chọi” dự kiến là 1/ 3,2. Tương tự, ông Lê Hữu Lập - Phó Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng cho biết tỷ lệ “chọi” trường này năm nay dự kiến là 1/2,2 với tổng hơn 8.000 bộ hồ sơ và chỉ tiêu là 3.600 sinh viên. Tuy nhiên, lãnh đạo trường này cũng cho biết, hàng năm chỉ có khoảng 60% thí sinh đến dự thi nên tỷ lệ này sẽ giảm so với dự kiến.

Lãnh đạo các trường đều cho rằng, tỷ lệ hồ sơ giảm là tín hiệu đáng mừng, lượng giảm là lượng hồ sơ ảo. Chính vì vậy, tỷ lệ “chọi” năm nay sẽ sát thực và dễ thở hơn so với các năm trước.