• eMagazine
  • Genz Area
  • ShowLive

Từ điển “mượn” của teen khi đi học

Theo
Chia sẻ

Hết mượn tập, mượn đề kiểm tra,... cho đến mượn cả đôi giày Thể dục. Muôn kiểu "mượn" của teen chúng mình khi đến lớp!

Bắt đầu bước vào môi trường THPT, teen dường như chỉ chú tâm vào ba môn chính của khối thi đại học mà quên đi việc học tập các môn khác. Chính vì thế mà teen đã nghĩ ra rất nhiều “chiêu” để “đối phó” các thầy cô giáo mỗi khi kiểm tra hay gặp sự cố ngoài ý muốn nào đó. 

Mượn vở bài tập, vở soạn

Đây là việc rất phổ biến với teen. Đặc biệt đối với các môn theo quan niệm lâu nay là phụ, không thi tốt nghiệp cũng như vắng bóng trong các kì thi đại học như: Công nghệ, Giáo dục công dân hay Tin học… Với dân khối A thì vở soạn văn, hay bài tập Lịch sử cũng là cả một vấn đề. 

Thường thì với các môn này, thầy cô giáo hay chấm vở soạn, vở ghi hoặc vở bài tập để lấy điểm thay điểm kiểm tra miệng. Và bao giờ chuẩn bị thu để chấm, thầy cô giáo cũng báo trước một tuần để chuẩn bị. Nhưng thay bằng việc mượn vở của các bạn khác chép bài đầy đủ để về nhà chép lại thì teen lại nghĩ ra một cách khá sáng tạo. Đó là sang lớp khác mượn một quyển vở đã được ghi chép đầy đủ và chỉ cần một chiếc nhãn vở mới, một bìa bọc mới, một cái tên mới và thế là ok. Thầy cô chấm với số lượng nhiều cộng thêm thời gian không cho phép nên cũng không thể nhớ hết được tất cả mặt chữ hay chi tiết quyển vở thế nào. 

Trung (17t) nói: “Thường thì mình rất ngại chép bài các môn như văn hay lịch sử vì chúng quá dài. Mỗi lần cô giáo thông báo chấm điểm, tớ thường mượn vở của bạn lớp bên. Nếu lớp đó cô khác dạy và chưa chấm điểm thì chỉ cần thay nhãn vở vào là xong. Còn nếu cô chấm điểm vào rồi thì mất công hơn một chút nhưng vẫn còn nhàn hơn so với việc ngồi chép từ đầu. Chỉ cần dùng bút xóa xóa điểm cô đã chấm đi rồi viết đè lên đấy thêm một đoạn nữa là cô sẽ không biết. Vừa tiện lại vừa nhanh, mà điểm cũng không đến nỗi nào.”

Việc ghi chép bài khi học tập là một cách giúp ta ghi nhớ kiến thức, bởi mỗi lần ghi là một lần thêm nhớ. Hơn nữa, nếu teen ghi chép bài cẩn thận thì nên dùng vở đó để ôn tập cho thi học kì (rất hiệu quả) và còn có thể để lại cho “thế hệ sau” tham khảo.



Mượn đề kiểm tra 

Thường thì với teen học chuyên theo khối thường rất hay thờ ơ các môn khác. Thế nên mỗi khi kiểm tra 1 tiết như "cực hình" với teen. Vì thế nên cứ trước giờ kiểm tra teen lại rục rịch chạy từ lớp này qua lớp khác để hỏi và mượn đề. Biết trước đề teen sẽ không cần ngồi nhà ôn rồi học thuộc lòng nữa. Chỉ cần học những câu mà thầy cô giao trong đề kiểm tra mà thôi. Có bạn sẽ làm trước những câu đó ra giấy nháp và “tén tèn ten” trong tiết kiểm tra teen tha hồ giở ra chép mà không cần dùng đến sách giáo khoa hay vở ghi - những thứ vốn bị "niêm phong" khi giờ kiểm tra đến.

T.Hà (16t) chia sẻ: “Mình là dân khối A nên rất ngại mấy môn phải học thuộc lòng. Vì thế một mặt để dành thời gian học Toán, Lí, Hóa thì mỗi khi kiểm tra các môn kia mình đều nhờ bạn lớp khác kiểm tra trước ghi đề lại cho mình. Hơn nữa điểm của mình lại cao hơn. Đỡ phải lo lắng về chuyện điểm số với bố mẹ.”

Nhiều thầy cô giáo cũng biết được hiện tượng này, nên đã làm khá nhiều đề, thậm chí có lớp lên đến 10 mã đề khác nhau. Nhưng teen cũng chẳng vừa. Bởi số lượng bạn bè đông đảo. Mỗi người trong lớp chỉ cần mượn bạn mình một đề và thế là cả lớp tập hợp lại đã có đủ trong tay cả 10 đề đó.

Chúng ta thường cho rằng, những môn không thi đại học là không quan trọng và không cần phải học vì sẽ mất thời gian để học các môn kia. Nhưng dù không thi thì các môn học khác vẫn bổ trợ cho ta những kiến thức vô cùng bổ ích và thú vị khác trong đời sống hàng ngày.

Mượn đồ dùng 

Điều này phổ biến nhất trong môn Thể dục và Quân sự. Bởi đây là hai môn cần có dụng cụ học tập như giày hay mũ cối. Nhất là với các trường ở vùng quê, việc không có đồng phục Thể dục học riêng, và môn này được học xen giữa các môn học khác nên các bạn phải mặc chung với quần áo học bình thường. Thêm nữa, vào mùa hè thì teen thích đi xăng đan hơn là đi giày. Việc phải đem theo giày đến lớp để học Thể dục khiến nhiều teen ngại hoặc quên. Với tâm lí, lên lớp mượn bạn lớp khác cho tiện nên mỗi lần giải lao giữa hai tiết chuẩn bị cho tiết Thể dục hay Quân sự teen lại chạy qua chạy lại để mượn cho mình đôi giày, cái áo, chiếc mũ, tránh trường hợp thiếu đồ sẽ bị cô ghi sổ đầu bài, trừ điểm, bị phê bình, có khi phải mời cả phụ huynh.

Đi học thì bắt buộc bạn phải chuẩn bị thật chu đáo tất tần tật! Không chỉ là đôi giày thể dục hay cây cờ để học Quân sự,... teen đều phải nhớ chuẩn bị thật tốt chứ đừng nói đến việc lười chép bài để phải mượn tập, vở của bạn bè hay mượn luôn cả đề kiểm tra thì không tốt chút nào đâu. Như thế sẽ ảnh hưởng đến việc học của chính bạn, rồi lỡ dính trường hợp bị giáo viên phát hiện, bạn sẽ khiến người bạn kia bị liên lụy mất điểm, thậm chí còn vị mời phụ huynh nữa đấy! Teen chúng mình chớ sử dụng từ "mượn" quá nhiều trong trường học nhé!
TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày