HLV Thái Lan xin lỗi người hâm mộ, hy vọng không sớm chia tay ASIAD 2018 ngay từ vòng bảng

Thiên Minh, Theo Trí Thức Trẻ 16:01 17/08/2018

Sau 2 trận không biết đến chiến thắng, Olympic Thái Lan đối mặt với nguy cơ chia tay môn bóng đá nam ASIAD 2018 ngay từ vòng đấu bảng.

Olympic Thái Lan nằm ở bảng B và trong trận ra quân gặp Olympic Qatar, đội bóng xứ Chùa vàng phải nhờ đến bàn thắng ở phút 90+3 của Chaided mới có được trận hòa 1-1.

Quyết tâm giành 3 điểm ở trận đấu thứ 2 chạm trán đội bóng dưới cơ Bangladesh, nhưng một lần nữa thầy trò HLV Worrawoot Srimaka lại gây thất vọng. Olympic Thái Lan một lần nữa bị dẫn trước và một lần nữa lại là Chaided ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 80.

Sau 2 trận đấu, Olympic Thái Lan chỉ có được 2 điểm và đối mặt với nguy cơ có thể chia tay ASIAD 2018 ngay từ vòng bảng. Nếu kịch bản này xảy ra, đó sẽ là nỗi thất vọng tột cùng với người hâm mộ bóng đá xứ Chùa vàng, vốn hy vọng Olympic Thái Lan sẽ tiến sâu tại giải.

HLV Thái Lan xin lỗi người hâm mộ, hy vọng không sớm chia tay ASIAD 2018 ngay từ vòng bảng - Ảnh 1.

HLV Srimaka khá thất vọng với hai trận liên tiếp không thắng của Olympic Thái Lan.

"Trận hòa với Bangladesh là điều mà Olympic Thái Lan không hề hướng đến. Chúng tôi đang bị dồn vào thế chân tường. Tôi muốn nói lời xin lỗi đến người hâm mộ bóng đá Thái Lan", HLV Worrawoot Srimaka phát biểu với truyền thông.

"Olympic Thái Lan vẫn chưa bị loại. Chúng tôi vẫn còn một trận đấu nữa gặp Olympic Uzbekistan và chúng tôi vẫn còn cơ hội đi tiếp. Một trận đấu khó khăn bởi Uzbekistan là một đối thủ mạnh. Nhưng tôi biết cách làm thế nào để có kết quả tốt", ông Srimaka tự tin Thái Lan sẽ có mặt ở vòng knock-out.

Chiến lược gia 47 tuổi thừa nhận đã sai lầm khi lựa chọn Ekanit Panya vào đội hình xuất phát ở trận đấu với Bangladesh bởi tiền đạo này chưa đủ bản lĩnh để vượt qua được áp lực. HLV Srimaka cho biết sẽ phải thay đổi kế hoạch ở trận quyết đấu với Olympic Uzbekistan.

HLV Thái Lan xin lỗi người hâm mộ, hy vọng không sớm chia tay ASIAD 2018 ngay từ vòng bảng - Ảnh 2.

Olympic Thái Lan đối mặt nguy cơ chia tay ASIAD 2018 ngay từ vòng bảng.

Sau 2 lượt đấu ở bảng B, Olympic Uzebekista đã giành vé vào vòng 1/8 sau 2 trận toàn thắng. Thái Lan đứng thứ 2 với 2 điểm, xếp trên Qatar và Bangladesh cùng có 1 điểm. Ở lượt cuối, Thái Lan sẽ chạm trán Uzbekistan vào lúc 19h00 ngày 19/8.

Muốn chắc chắn đi tiếp, Olympic Malaysia phải đánh bại Uzbekistan để có được vị trí thứ 2 của bảng B. Vì một kết quả hòa hoặc thua có thể tiễn thầy trò HLV Srimaka về nước.