Olympic Thái Lan đứng trước nguy cơ bị loại sau 2 trận không thắng

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 18:07 16/08/2018

Thi đấu nỗ lực nhưng chỉ có một trận hòa trước đội cuối bảng Bangladesh khiến đội tuyển Olympic Thái Lan đứng trước nguy cơ bị loại khỏi ASIAD 2018 ngay từ vòng bảng.

Việc không sử dụng những cầu thủ trên 23 tuổi ở ASIAD 2018 khiến đội tuyển Olympic Thái Lan đang đối diện với rất nhiều khó khăn.

Ngày ra quân, thầy trò HLV Worrawoot Srimaka đã phải rất vất vả mới giành được 1 điểm từ đội tuyển Olympic Qatar nhờ bàn thắng phút 90+ 3 của Supachai.

Khởi đầu không như mong đợi, Olympic Thái Lan đặt quyết tâm sẽ đánh bại Bangladesh, đối thủ yếu nhất bảng B nhằm tạo đà tâm lý cho cuộc chiến về một tấm vé đi tiếp.

Olympic Thái Lan đứng trước nguy cơ bị loại sau 2 trận không thắng - Ảnh 1.

Được đánh giá cao hơn, nhưng đội bóng xứ sở chùa vàng gặp muôn vàn khó khăn trước lối chơi phòng ngự phản công đầy khoa học của đội tuyển Olympic Bangladesh. Sự cơ động đến từ Mahbubur Rahman giúp đại diện Nam Á không quá lép vế so với đối thủ.

Hiệp thi đấu đầu tiên diễn ra khá cân bằng, với tốc độ khá cao. Dù vậy, chưa có cơ hội thực sự rõ ràng nào được tạo ra trước khung thành hai đội.

Sau giờ nghỉ, trong một thời điểm thi đấu thiếu tập trung từ hàng thủ khiến Thái Lan phải trả giá. Phút 52, xuất phát từ pha ném biên, số 7 Mahbubur trừng phạt sự lóng ngóng từ các trung vệ đối phương, tung cú dứt điểm quyết đoán mở tỷ số cho Olympic Bangladesh.

Nhận bàn thua, các cầu thủ Olympic Thái Lan không còn gì để mất và tràn lên tấn công mạnh mẽ hơn. Rất nhiều tình huống nguy hiểm được Nopphon Ponkam và đồng đội tạo ra nhưng phải đến gần cuối trận, họ mới có được điều mong muốn.

Số 10 Chaiyawat thực hiện cú treo bóng nguy hiểm vào vòng cấm, thủ môn Bangladesh xử lý không tốt, qua đó giúp Supachai dễ dàng dứt điểm chân trái tung lưới trống.

Rất nỗ lực nhưng thời gian còn lại quá ngắn và không có bàn thắng nào được ghi thêm. Chỉ có được 2 điểm sau 2 trận đấu, Thái Lan đối diện với nhiều khó khăn, bởi ở lượt trận cuối họ sẽ phải đối đầu với đội bóng được đánh giá mạnh nhất bảng Olympic Uzbekistan. Nếu thất bại, Thái Lan gần như sẽ bị loại.