HLV Hữu Thắng nhờ... khán giả tìm lại công bằng cho CLB TP.HCM

Hoàng Tùng, Theo Tuổi Trẻ 13:48 13/08/2022

Sau trận thua ngược 1-2 trước Topenland Bình Định, HLV trưởng CLB TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Thắng nhờ khán giả và truyền thông xác định bàn thắng gỡ hòa của đối thủ có phạm luật hay không.

HLV Hữu Thắng nhờ... khán giả tìm lại công bằng cho CLB TP.HCM - Ảnh 1.

Võ Huy Toàn (bìa trái) giải thích cho HLV trưởng Nguyễn Hữu Thắng (giữa) rằng bóng đã chạm tay một cầu thủ Bình Định trong bàn gỡ hòa 1-1 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Tối 12-8, CLB TP.HCM thua ngược 1-2 trước Topenland Bình Định. Trận đấu có hai tình huống mà những quyết định của trọng tài được cho là đã gây thiệt thòi cho đội bóng thành phố.

Đầu tiên ở phút thứ 8, pha đánh đầu của Ngô Tùng Quốc đã đưa bóng qua vạch vôi. Tiếp theo ở bàn gỡ hòa 1-1 của Jermie Lynch ở phút 89, các cầu thủ TP.HCM cho rằng bóng đã chạm tay tiền đạo Xuân Nam trước khi Lynch ghi bàn.

Họp báo sau trận đấu, khi được hỏi về những quyết định của trọng tài, HLV Nguyễn Hữu Thắng của CLB TP.HCM cho biết: "Tất cả những tình huống ở trên sân hãy để cho khán giả, truyền thông nhìn nhận vấn đề. Mọi người có thể xem lại băng hình, video clip để xác định rõ ràng lại.

Tôi chưa dám khẳng định tình huống Bình Định có bàn gỡ hòa. Nhưng tôi xem lại băng hình tình huống của Tùng Quốc thì bóng đã qua vạch vôi.

Cầu thủ TP.HCM thi đấu hết sức mình nhưng những bàn thua thực sự không may mắn. Hãy xem lại băng hình, tiền đạo Xuân Nam đã dùng tay chơi bóng hay chưa ở tình huống Bình Định có bàn gỡ".

Khen ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội, chủ tịch kiêm HLV trưởng CLB TP.HCM cũng nói lời cảm ơn các cầu thủ và động viên học trò tiếp tục cố gắng, vì đến cuối giải mới rõ kết quả cụ thể.

Nói thêm về tân binh Lee Nguyễn, ông Hữu Thắng cho biết: "Hôm nay cậu ấy vào sân chỉ là giải pháp tình thế. Thể lực hiện chưa đảm bảo vì mới gia nhập đội, nhưng những gì Lee Nguyễn thể hiện là ổn".

Với trận thua này, CLB TP.HCM vẫn xếp áp chót bảng xếp hạng với chỉ 9 điểm có được sau 11 trận đấu.