Hiếm có thương hiệu nào làm được như Nokia: Đồng hành từ thế hệ bố mẹ đến Gen Z

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 06/10/2021

Nếu trước đây thương hiệu Nokia đã tạo được dấu ấn mạnh mẽ trong lòng thế hệ bố mẹ thì nay hãng công nghệ đình đám châu Âu này lại tiếp tục được Gen Z hào hứng đón nhận. Duy trì được sự yêu thích của người dùng dành cho thương hiệu trong suốt 4 thập kỷ là điều không phải nhà sản xuất nào cũng làm được.

Là một trong những hãng công nghệ tiên phong trong việc sản xuất điện thoại di động, Nokia đã nhanh chóng tạo được tiếng vang trên thị trường quốc tế nhờ những chiếc điện thoại di động hệ điều hành đáng tin cậy đi kèm mức giá vô cùng cạnh tranh. Người dùng vẫn luôn nhắc đến những chiếc điện thoại với kích thước nhỏ gọn tiện dụng, thao tác dễ dàng, đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản như nghe, gọi và nhắn tin.

Hiếm có thương hiệu nào làm được như Nokia: Đồng hành từ thế hệ bố mẹ đến Gen Z - Ảnh 1.

Nokia thương hiệu gây ấn tượng từ thế hệ của bố mẹ với độ bền vượt trội

Vẫn giữ nguyên tinh thần đó, HMD Global không ngừng cải tiến công nghệ và thiết kế để trình làng những chiếc smartphone ấn tượng trong hiện tại. Vì thế, không có gì ngạc nhiên khi Nokia lần nữa trở thành thương hiệu điện thoại nhận được sự tin tưởng của "phụ huynh", đồng thời chiếm trọn trái tim Gen Z - thế hệ sinh ra trong thời đại công nghệ với vô vàn sự lựa chọn trong việc chọn mua smartphone.

Ai cũng biết Gen Z là thế hệ đặc biệt chú trọng đến việc kết nối với thế giới, nhất là trong thời điểm đầu năm học mới và dịch bệnh như hiện nay. "Cô Vy" phiền phức thật đấy nhưng cũng không làm khó được Gen Z, họ vẫn đảm bảo sự kết nối không gián đoạn với người thân, thầy cô, bạn bè nhờ chiếc điện thoại thông minh Nokia C20.

Hiếm có thương hiệu nào làm được như Nokia: Đồng hành từ thế hệ bố mẹ đến Gen Z - Ảnh 2.

Nokia C20 đảm bảo sự kết nối không gián đoạn nhờ 4G mạnh mẽ và pin trâu

"Cái tên Nokia là thương hiệu rất quen thuộc từ thế hệ bố mẹ lại vừa hiện đại. Chính vì thế khi sử dụng mình có cảm giác thân quen và 'chân ái' vì Nokia C20 là smartphone có mức giá hạt dẻ nhưng vẫn chất lượng, thời trang, đáp ứng nhu cầu đa dạng" - Thu Hằng (SN 2001, phường An Bình, tỉnh Đồng Nai) chia sẻ.

Trong khi đó, Minh Nhật (SN 2002, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết anh chàng còn ưu ái chọn lựa Nokia, cụ thể là Nokia C20 giữa "rừng" smartphone ngoài kia vì sản phẩm chạy phần mềm Android 11 (phiên bản Go) mới nhất được hỗ trợ cập nhật bảo mật hàng quý trong suốt 2 năm. Điều này không chỉ giúp Minh Nhật bảo vệ dữ liệu trong quá trình học tập, làm việc mà còn bảo mật tối ưu các thông tin cá nhân cũng như sự riêng tư của mình trong thời buổi Internet "loạn lạc" như hiện nay.

Hiếm có thương hiệu nào làm được như Nokia: Đồng hành từ thế hệ bố mẹ đến Gen Z - Ảnh 3.

Nokia C20 được xem là trợ thủ đắc lực của Gen Z khi trang bị đầy đủ tính năng của điện thoại thông minh

Có thể thấy, dù ra đời ở thời điểm nào đi chăng nữa Nokia vẫn luôn được người dùng đánh giá cao về sự chất lượng, độ bền bỉ cùng mức giá khá "hạt dẻ" so với trang bị của máy. Nếu khi xưa Nokia gắn bó cùng cha mẹ thì nay chiếc smartphone Nokia C20 vừa ra mắt vào cuối tháng 4/2021 vừa qua lại tiếp tục trở thành trợ thủ đắc lực của Gen Z trên mọi mặt trận.

Ngoài khả năng kết nối 4G tốc độ cao, thiết bị còn trang bị thời lượng pin 2.950 mAh cùng vi xử lý siêu tiết kiệm điện năng giúp Gen Z học tập, làm việc, giải trí suốt một ngày dài mà không lo sập nguồn.

Hiếm có thương hiệu nào làm được như Nokia: Đồng hành từ thế hệ bố mẹ đến Gen Z - Ảnh 4.

Nokia C20 với nhiều tính năng đặc biệt hỗ trợ Gen Z trong học tập

Xem phim và chơi game cũng là hai món ăn tinh thần không thể thiếu của giới trẻ trong mùa dịch, Nokia C20 làm rất tốt vai trò của một "trợ thủ" khi sở hữu màn hình siêu lớn 6.5’’ với chất lượng hiển thị đạt chuẩn HD+. Hệ thống camera trên Nokia C20 được tối giản với một camera trước và một camera sau cùng độ phân giải 5MP nhưng vẫn đáp ứng nhu cầu sáng tạo không ngừng nghỉ của Gen Z. Mỗi camera đều có đèn flash riêng cho ảnh chụp sắc nét bất chấp mọi điều kiện ánh sáng.

Hiếm có thương hiệu nào làm được như Nokia: Đồng hành từ thế hệ bố mẹ đến Gen Z - Ảnh 5.

Ưu đãi hấp dẫn mùa khai giảng đang chờ chủ nhân Nokia C20

Chưa dừng lại ở đó, đội ngũ thiết kế của Nokia tỏ ra vô cùng thấu hiểu giới trẻ, đặc biệt là Gen Z khi tung ra chiếc Nokia C20 với thiết kế theo phong cách Bắc Âu thanh lịch nhưng vẫn không kém phần trẻ trung với hai màu Xanh Thiên Thạch và Vàng Phù Sa. Với Gen Z, Nokia C20 không đơn thuần là một chiếc smartphone mà còn là một phụ kiện thời trang giúp thể hiện cá tính riêng biệt của chủ nhân. Sản phẩm còn được hoàn thiện từ chất liệu vỏ polycarbonate cứng cáp mang đến độ bền cao, Gen Z tha hồ "tung hoành" mà không lo va đập, rơi vỡ.

Trang bị nhiều tính năng thú vị là thế nhưng Nokia C20 lại lên kệ với mức giá không thể rẻ hơn. Cụ thể, sản phẩm có hai phiên bản 16GB và 32GB với mức giá lần lượt là 2,199 triệu đồng và 2,299 triệu đồng đi kèm chương trình ưu đãi trả góp 0% lãi suất, trả trước chỉ từ 650.000 đồng. Sản phẩm hợp ý - giá cả hợp lý, đây xứng đáng là chiếc smartphone Gen Z không thể bỏ qua.

Bạn có thể xem thêm thông tin tại đây nhé.