Hé lộ chân dung người đứng sau trò chơi khăm biến tấm biển Hollywood thành "Hollyweed"

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 16:36 04/01/2017

Một người đàn ông tới từ nam California cho biết anh ta cùng vợ cũ đã thực hiện trò phá hoại đó để khiến mọi người có những phút giây vui vẻ trong ngày đầu năm mới.

Trong khi cảnh sát vẫn đang điều tra xem ai là kẻ chủ mưu đứng sau vụ phá hoại tấm biển Hollywood hôm mùng 1/1, một nghệ sĩ đương đại, được biết đến với cái tên "JesusHands" trên mạng xã hội đã thú nhận mình và vợ cũ là người đã thực hiện trò chơi khăm đầu năm mới khiến cả thế giới phải chú ý.

Mục đích của Zach Fernandez (tên thật của JesusHands) là giúp mọi người có được tràng cười sảng khoái và vui vẻ trong năm 2017.

"Nó trông có vẻ hài hước và khiến mọi người vui vẻ", Zach Fernandez chia sẻ trên tờ Buzzfeed. 

Hé lộ chân dung người đứng sau trò chơi khăm biến tấm biển Hollywood thành Hollyweed - Ảnh 1.

Chân dung kẻ phá hoại Zach Fernadez.

Theo Zach, anh và vợ cũ đã mất khoảng 35 USD (770 nghìn VNĐ) và hơn 3 giờ để biến tấm biển Hollywood thành "Hollyweed". Kế hoạch này đã được anh chuẩn bị từ cách đây 2 tháng.

Tuy nhiên, chàng trai trẻ có thể sẽ phải chịu án phạt hoặc đi tù vì tội phá hoại tài sản công cộng nếu bị khởi kiện. Dù vậy, cảnh sát Los Angeles cho biết, trên thực tế anh ta không hẳn là đã phá hoại hay làm biến dạng tấm biển Hollywood.

"Tấm biển không bị phá hoại gì cả", Liliana Preciado, một sĩ quan cảnh sát cho biết. "Chỉ là một tấm nhựa được che lên một phần chữ O".

Hé lộ chân dung người đứng sau trò chơi khăm biến tấm biển Hollywood thành Hollyweed - Ảnh 2.

Dòng chữ Hollyweed xuất hiện ngay sau đêm Giao thừa tại Los Angeles, Mỹ.

Tác giả của tấm biển "Hollyweed" cho biết anh chỉ che lại một phần chữ bằng các tấm nhựa và có thể dễ dàng tháo bỏ ra được. Zach cũng chia sẻ rằng ý tưởng thực hiện trò đùa này được gợi lên khi anh thấy bức ảnh trên Instagram được chụp từ năm 1976 với trò đùa tương tự bởi một sinh viên ngành nghệ thuật đại học bang California, ông Daniel Finegood.

Theo tờ Los Angeles Times, Daniel Finegood đã thay đổi tấm biển vào năm 1976 trong một dự án nghệ thuật. Không những không bị phạt mà anh còn được điểm A cho dự án nghệ thuật ấn tượng đó. 

Fernandez cho biết dự án của mình nhằm tôn vinh và tưởng nhớ tới Daniel Finegood. Trên một tấm nhựa che chữ O, nghệ sĩ trẻ này có viết: "Tưởng nhớ tới ông Finegood". 

Hé lộ chân dung người đứng sau trò chơi khăm biến tấm biển Hollywood thành Hollyweed - Ảnh 3.

(Theo Buzzfeed)