Hãy để "trai đẹp quán quân" nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này

NNA, Theo Helino 15:15 20/08/2019

"Singapore mà đắt nhất thì không ai dám đắt nhì", nhưng vẫn có chỗ ăn ngon - bổ - rẻ cho bạn này.

Dạo gần đây, người người nhà nhà bỗng rủ nhau đi Singapore nhiều quá. Mà đi chơi thì nhất định phải tìm chỗ ăn ngon rồi đúng không? Bạn nghĩ sao khi có một "trai đẹp", là quán quân của cuộc thi Here We Go - Thánh Ăn Đại Chiến, đã và đang sinh sống tại Singapore chỉ cho bạn các món ăn sáng kiểu bản địa nhỉ?

Hãy thử theo chân anh chàng Bobby Tang Kim Thanh khám phá những món ăn sáng chỉ dưới $5 (115k) ở Singapore nhé!

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 1.

"11 món ăn (sáng) bản địa dưới $5 ở Singapore.

Thấy ai cũng đi chơi mà hình như ít người nói về cái ăn, trong khi đồ ăn Singapore cũng khá phong phú. Đắn đo không biết post ở đâu nhưng mình nghĩ sẽ post ở đây mong giúp mọi người có cái bỏ bụng cho có sức đi du lịch bên đảo quốc này.

Singapore mà đắt nhất thì không ai dám đắt nhì, nhưng để mình thảo mai kể mấy bạn nghe về những món bản địa và vẫn thân thiện với túi tiền, nhưng chưa chắc thân thiện với vòng eo.

1. Kaya Toast with eggs 

Sandwich nướng với sốt kaya và trứng lòng đào, uống kèm với cà phê hoặc trà sữa. Món ăn truyền thống đặc trưng Singapore nhất quốc đảo.

Địa điểm: các trung tâm ăn uống bình dân (Hawker Center), hoặc google "Kaya Toast" hoặc "Fun Toast".

Giá: từ $2 (46k).

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 2.

2. Nasi Lemak

Là cơm Malay, đặc trưng, luôn được ăn kèm với đậu phộng, cá chiên, trứng chiên, ớt, dưa leo, và một món thịt nữa (trừ thịt người).

Địa điểm: các trung tâm ăn uống bình dân (hawker center), hoặc các nhà hàng Malay điển hình.

Giá: từ $2.5 (58k).

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 4.

3. Roti Prata

Bánh mì Ấn Độ, vừa dẻo vừa thơm, được ăn kèm với nướt sốt cà ri, lúc nấu thường được trở mặt liên tục để không bị khét. Trong Singlish có một câu gọi là "flip prata" để ám chỉ những đứa lật mặt như miếng prata. Cứ "you flip prata!" với một đứa bản địa là nó sẽ quỳ lạy cậu như ba nó đội mồ.

Địa điểm: các trung tâm ăn uống bình dân (Hawker Center), hoặc các nhà hàng Ấn Độ điển hình.

Giá: từ $0.8 (18k).

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 6.

4. Peanut Butter Bread

Bánh mỳ mạch nướng ăn cùng với đậu phộng và bơ đậu phộng, dành cho các tín đồ tập gym (và kẻ chân mày) do có hàm lượng protein khá cao.

Địa điểm: các trung tâm ăn uống bình dân (Hawker Center), hoặc google "Kaya Toast" hoặc "Fun Toast".

Giá từ: $3 (70k).

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 8.

5. Beancurd with You Tiao

Tàu hũ nước đường gì đó ăn với giò chéo quẩy, món khá lạ nhưng ăn khá bảnh. Quẩy hơi mềm đi, trộn vào tàu hũ và ăn kèm với nước đường thanh thanh, mọi thứ nghe rất sai cho đến khi cái hỗn hợp đó được cho vào mồm.

Địa điểm: các trung tâm ăn uống bình dân (Hawker Center) nhưng phải mua 2 thứ này ở 2 quầy khác nhau. Ngon nhất và tiện nhất là google quán "Rochor Original Beancurd".

Giá: từ $2.8 (65k) - $1.5 tàu hũ + $1.3 giò chéo quẩy.

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 10.

6. Chwee Kueh

Bánh gạo bằm khuôn, ăn kèm với topping thịt băm hoặc rau chua. Mình thích món này nhất, vì tuy là một cục cơm thôi mà ăn cục nào là ngon cục đó, vì bên trong toàn là dầu mỡ.

Địa điểm: các trung tâm ăn uống bình dân (Hawker Center), ngon nhất là google "Bedok Chwee Kueh".

Giá: từ $1.5 (35k) cho khoảng 4 cái.

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 12.

7. Chee Cheong Fun

Bánh gạo theo dạng xếp, giống bánh ướt, ăn với tương đậu phộng và sốt cay. Thực ra bánh này dày hơn bánh ướt một tẹo nhưng ăn mượt và dễ nuốt không thua gì bánh ướt nhà mình. Quan trọng 2 cái đều "ướt" ngang nhau.

Địa điểm: các trung tâm ăn uống bình dân (Hawker Center), hoặc các nhà hàng Tàu (không chịu trách nhiệm về giá cả trong đó).

Giá: từ $1 (23k).

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 14.

8. Dim Sum

Xíu mại, hoành thánh luộc, tôm cuộc, rau cuộn... các thể loại điểm tâm Hong Kong được bày bán khá đại trà và thân thiện với túi tiền.

Địa điểm: các trung tâm ăn uống bình dân (Hawker Center), hoặc các nhà hàng Hong Kong, hoặc Tàu lai Hong Kong.

Giá: từ $1.5 (35k) cho một phần 3 cục xíu mại, tương tự với đồng bọn nhà nó.

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 16.

9. Lor Mee

Mỳ ăn kèm nước sốt đen sền sệt làm từ tinh bột ngô, gia vị và trứng. Muốn đẹp ăn kiwi, muốn xấu ăn Lor Mee, vì nó toàn là tinh bột carb bất chấp vô tội vạ. Mượt mà như súp gà và đậm đà như cơm nhà.

Địa điểm: các trung tâm ăn uống bình dân (Hawker Center), ngon nhất là google "Mei Xiang Prawn Noodle".

Giá: từ $4.5 (105k) cho một tô.

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 18.

10. Grilled Chicken with rice

Cơm gà nướng, ăn kèm với sốt cà ri, là một món ăn khá nặng cho buổi sáng nhưng cũng sẽ giúp bạn nặng dần đều theo nó nếu được ăn mỗi ngày.

Địa điểm: các trung tâm ăn uống bình dân (Hawker Center).

Giá: từ $5 (116k) cho một đĩa.

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 20.

11. Milo Dinosaur

Căn bản là milo đá, với một đống bột milo ở phía trên, vừa hút, vừa chấm, vừa mút. Milo thực sự rất thành công và được coi như một trong những loại thức uống quốc dân không chính thức ở quốc đảo.

Địa điểm: các trung tâm ăn uống bình dân (Hawker Center).

Giá: từ $1.8 (42k) cho một ly.

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 22.

Rảnh rỗi cuối tuần viết lại tí, sau này ai hỏi thì mình cũng quăng ra lại cho dễ và cũng cho mọi người thêm thông tin nhẹ nhàng. Đi ăn cho có sức mà đi check-in chứ nhỉ?

Lưu ý: Trừ những đứa quyết ăn chỗ sang, view đẹp rồi bị chém lên trên $5 thì đừng quay lại đây khẩu nghiệp, hết tháng cô hồn rồi nha.

Đó, giờ mà đi Singapore chơi thì cứ theo chỉ dẫn của "trai đẹp" mà đi ăn thôi chứ cần gì tìm hay nghĩ nhiều nữa nhỉ?

Hãy để trai đẹp quán quân nói cho mà nghe về list đồ ăn sáng chỉ dưới $5 ở Singapore này - Ảnh 23.