Hàn Quốc lập Ủy ban điều tra sau thất bại của ĐTQG tại World Cup 2026
Chính phủ Hàn Quốc quyết định tiến hành cuộc cải tổ đối với hệ thống quản lý bóng đá Hàn Quốc sau thất bại tại World Cup 2026.
Thất bại ê chề ngay từ vòng bảng tại VCK World Cup 2026 đang tạo ra một cơn địa chấn thực sự đối với nền bóng đá Hàn Quốc. Không dừng lại ở góc độ chuyên môn, chính phủ nước này đã chính thức can thiệp bằng việc thành lập một Ủy ban điều tra đặc biệt nhằm cải tổ toàn diện cơ quan quản lý bóng đá quốc gia.
Tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm nay, Đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của HLV Hong Myung-bo đã có màn trình diễn vô cùng thất vọng. Nằm ở bảng A, đội bóng xứ Kim chi khép lại hành trình với thành tích vỏn vẹn 1 trận thắng và 2 trận thua. Với vỏn vẹn 3 điểm trong tay, Hàn Quốc không những đứng vị trí thứ 3 trong bảng mà còn bị đánh bật khỏi nhóm các đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất, đánh mất tấm vé vớt vào vòng 32 đội. Đây được xem là cột mốc đen tối khi lần đầu tiên sau 8 năm (kể từ World Cup 2018 tại Nga), tuyển Hàn Quốc phải dừng bước ngay từ vòng bảng.
Hệ quả tất yếu đầu tiên đã đến vào ngày 29/6, khi HLV trưởng Hong Myung-bo chính thức tuyên bố từ chức chỉ một ngày sau khi đội nhà bị loại. Cựu danh thủ 57 tuổi đã lên tiếng nhận trách nhiệm về kết quả tồi tệ này trong một buổi họp báo đầy cay đắng tại Mexico.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc Chung Mong-kyu và huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo (Ảnh: Yonhap)
Chính phủ vào cuộc, thiết lập Ủy ban điều tra đặc biệt
Trước làn sóng phẫn nộ vô cùng lớn từ dư luận và người hâm mộ, Chính phủ Hàn Quốc đã lập tức có những động thái cứng rắn. Ngày 28/6, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc – ông Choi Hwi-young thông báo về việc thành lập một ủy ban điều tra gồm các chuyên gia đầu ngành.
"Chúng tôi sẽ làm rõ một cách toàn diện nguyên nhân dẫn đến kết quả thảm hại này. Trong quá trình điều tra, bất kỳ biểu hiện nào của sự yếu kém về năng lực hay sai sót trong quản lý nếu được phát hiện sẽ phải chịu trách nhiệm tương xứng một cách nghiêm khắc" — Bộ trưởng Choi Hwi-young khẳng định.
Đáng chú ý, quyết định này được đưa ra dựa trên chỉ đạo trực tiếp từ Tổng thống Hàn Quốc với quyết tâm "cải tổ tận gốc rễ" hệ thống quản lý bóng đá nước nhà. Cơ quan chức năng sẽ tăng cường giám sát hành chính để đảm bảo Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc (KFA) trong tương lai phải được điều hành một cách minh bạch, công bằng và có sự kiểm tra, giám sát hiệu quả từ công chúng.

HLV Hong Myung-bo từ chức (Ảnh: Yonhap)
Giọt nước tràn ly từ những sai phạm có hệ thống
Trên thực tế, thảm bại tại World Cup 2026 chỉ là "giọt nước tràn ly" cho một cuộc khủng hoảng thượng tầng kéo dài âm ỉ tại KFA suốt hai năm qua. Theo các cuộc thanh tra từ giữa năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, Chủ tịch KFA – ông Chung Mong-kyu đã bị phát hiện can thiệp không đúng quy định vào quy trình bổ nhiệm hai đời HLV trưởng liên tiếp là ông Jurgen Klinsmann và sau đó là ông Hong Myung-bo.
Mặc dù KFA đã phản kháng bằng việc khởi kiện quyết định kỷ luật của Bộ ra Tòa án Hành chính Seoul, nhưng vào tháng 4 vừa qua, tòa án đã bác bỏ đơn kiện và khẳng định các phán quyết kỷ luật của Chính phủ đối với dàn lãnh đạo KFA hoàn toàn hợp pháp. Trước sức ép quá lớn từ cơ quan tư pháp và phong độ chạm đáy của đội tuyển, Chủ tịch Chung Mong-kyu trước đó cũng đã phải tuyên bố sẽ rời bỏ chiếc ghế quyền lực ngay sau khi chiến dịch World Cup 2026 khép lại.
Chiến dịch World Cup từng được kỳ vọng là chương cuối rực rỡ cho thế hệ của ngôi sao Son Heung-min giờ đây đã biến thành một bi kịch. Với việc cả HLV trưởng từ chức lẫn chiếc ghế Chủ tịch KFA bỏ trống, bóng đá Hàn Quốc đang bước vào một cuộc thay đổi quy mô lớn nhất trong lịch sử.
Theo MK