Hãi hùng cảnh tượng cháy rừng dữ dội “bủa vây” bang California, Mỹ

Hồng Anh, Theo VOV 22:46 28/07/2018

Các đám cháy rừng lan nhanh và ngày càng nghiêm trọng đã buộc chính quyền bang California, Mỹ phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Hãi hùng cảnh tượng cháy rừng dữ dội “bủa vây” bang California, Mỹ - Ảnh 1.

Thống đốc bang California Jerry Brown đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại hạt Riverside và hạt Shasta, do ảnh hưởng của hai đám cháy có tên Cranston và Carr.

Hãi hùng cảnh tượng cháy rừng dữ dội “bủa vây” bang California, Mỹ - Ảnh 2.

Xe cứu hỏa và xe bồn chở nước đã được điều động đến California để dập tắt các đám cháy.

Hãi hùng cảnh tượng cháy rừng dữ dội “bủa vây” bang California, Mỹ - Ảnh 3.

Một chiếc xe bán tải bị bỏ lại cạnh đám cháy.

Hãi hùng cảnh tượng cháy rừng dữ dội “bủa vây” bang California, Mỹ - Ảnh 4.

Khói và lửa từ các đám cháy rừng bốc lên nghi ngút trên bầu trời thành phố Redding.

Hãi hùng cảnh tượng cháy rừng dữ dội “bủa vây” bang California, Mỹ - Ảnh 5.

Một lính cứu hỏa tạm nghỉ ngơi sau khi thực hiện nhiệm vụ.

Hãi hùng cảnh tượng cháy rừng dữ dội “bủa vây” bang California, Mỹ - Ảnh 6.

Những người lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy Carr trong đêm.

Hãi hùng cảnh tượng cháy rừng dữ dội “bủa vây” bang California, Mỹ - Ảnh 7.

Do đám cháy lan rộng quá nhanh và khủng khiếp nên lực lượng cứu hỏa gần như bất lực.

Hãi hùng cảnh tượng cháy rừng dữ dội “bủa vây” bang California, Mỹ - Ảnh 8.

Tình trạng khô hạn, nắng nóng là một trong những nguyên nhân khiến cháy rừng gia tăng tại California.

Hãi hùng cảnh tượng cháy rừng dữ dội “bủa vây” bang California, Mỹ - Ảnh 9.

Các đám cháy phá hủy nhiều nhà cửa, đe dọa một số cơ sở hạ tầng trọng yếu và buộc người dân phải đi sơ tán.

Hãi hùng cảnh tượng cháy rừng dữ dội “bủa vây” bang California, Mỹ - Ảnh 10.

Hơn 700 lính cứu hỏa đã được điều động nhằm dập tắt các đám cháy, song chỉ mới chỉ khống chế được 8 hecta rừng bị cháy./.