Hai chú khỉ đánh nhau tóe lửa giữa công viên Nhật Bản để tranh chức Mỹ Hầu Vương

Mây, Theo Helino 21:00 29/05/2018

Màn giao tranh "tuyệt đỉnh kungfu" đến từ các tiểu hầu tử đã khiến người xem mắt tròn mắt dẹt kinh ngạc.

Mới đây, một nhiếp ảnh gia người Anh có tên David Williams, đã công bố những bức ảnh ghi lại trận đấu võ tranh giành địa bàn của hai chú khỉ khiến người xem hết sức mãn nhãn. Được biết, bộ ảnh này được chụp tại sở thú Tama ở Tokyo, Nhật Bản.

Hai chú khỉ đánh nhau tóe lửa giữa công viên Nhật Bản để tranh chức Mỹ Hầu Vương - Ảnh 1.

Cú đấm thần sầu

Hai chú khỉ đánh nhau tóe lửa giữa công viên Nhật Bản để tranh chức Mỹ Hầu Vương - Ảnh 2.

"Nhảy cừu" qua mặt đối thủ

Hai chú khỉ đánh nhau tóe lửa giữa công viên Nhật Bản để tranh chức Mỹ Hầu Vương - Ảnh 3.

Này thì ngoạc mồm

Hai chú khỉ đánh nhau tóe lửa giữa công viên Nhật Bản để tranh chức Mỹ Hầu Vương - Ảnh 4.

Chạy đâu cho thoát

Hai chú khỉ đánh nhau tóe lửa giữa công viên Nhật Bản để tranh chức Mỹ Hầu Vương - Ảnh 5.

Giật tóc thần chưởng

Hai chú khỉ đánh nhau tóe lửa giữa công viên Nhật Bản để tranh chức Mỹ Hầu Vương - Ảnh 6.

Nội công thâm hậu như phim chưởng Trung Quốc

Hai chú khỉ đánh nhau tóe lửa giữa công viên Nhật Bản để tranh chức Mỹ Hầu Vương - Ảnh 7.

Cuộc chiến không khoan nhượng

Trong ảnh là loài khỉ Macaque, hay còn có tên gọi khác là khỉ tuyết. Khỉ tuyết thuộc họ Khỉ cựu thế giới, thường sinh sống ở những khu vực có tuyết phủ nhiều tháng trong một năm. Nhờ bộ lông dày, loài khỉ này có thể đối phó với cái lạnh xuống tới -20 độ C.

Theo lời chia sẻ của nhiếp ảnh gia David, khỉ tuyết sinh sống ở một khu vực ngoài trời rộng lớn. Những con khỉ già sẽ thư giãn ngâm mình trong hồ bơi để làm mát trong khi những con trẻ hơn thích trêu đùa nhau và đánh lộn.

"Tôi thực sự thích chứng kiến những chuyển động duyên dáng cũng như sự nhanh nhẹn tuyệt vời của khỉ tuyết", David cho biết.