Hà Nội: Lập chốt phong tỏa, phun khử khuẩn và cách ly 48 người dân sống cạnh nhà bệnh nhân 266 ở Thường Tín

Ngọc Thắng, Theo Tổ Quốc 12:07 15/04/2020

Sau khi có ca nhiễm Covid-19, UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tiến hành lập chốt kiểm tra y tế, phun khử khuẩn khu vực nhà ở của bệnh nhân này. Ngay trong đêm 14/4, các trường hợp tiếp xúc gần với ca nhiễm cũng được đưa đi cách ly, còn 48 người cách ly tại nhà.

Ảnh: Lập chốt phong tỏa, phun khử khuẩn và cách ly 48 người dân sống cạnh nhà bệnh nhân 266 ở Thường Tín - Ảnh 1.

Chiều 14/4, Bộ Y tế công bố ca nhiễm Covid-19 thứ 266 ở Việt Nam là chị L.M.H (SN 1984, trú tại thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, Thường Tín, Hà Nội). Bệnh nhân từng có thời gian đi chăm mẹ tại Bệnh viện Bạch Mai. Ngay sau khi nhận thông tin, cơ quan chức năng huyện Thường Tín đã lập chốt, đưa bệnh nhân đi cách ly, đồng thời tìm các trường hợp F1,F2,F3.

Ảnh: Lập chốt phong tỏa, phun khử khuẩn và cách ly 48 người dân sống cạnh nhà bệnh nhân 266 ở Thường Tín - Ảnh 2.

Đường dẫn vào nơi ở của bệnh nhân 266 đã bị phong tỏa, lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm người tiếp xúc gần với bệnh nhân này. Từ ngày 30/3 - 13/4, bệnh nhân thực hiện tự cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 12/4, Trung tâm y tế huyện Thường Tín lấy mẫu xét nghiệm và ngày 14/3 cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cơ quan chức năng lập nhiều chốt an ninh yêu cầu mọi người đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và không đi quanh khu vực nhà bệnh nhân 266.

Ảnh: Lập chốt phong tỏa, phun khử khuẩn và cách ly 48 người dân sống cạnh nhà bệnh nhân 266 ở Thường Tín - Ảnh 4.

Những trường hợp không chấp hành đều bị cơ quan chức năng mời về nhà.

Ảnh: Lập chốt phong tỏa, phun khử khuẩn và cách ly 48 người dân sống cạnh nhà bệnh nhân 266 ở Thường Tín - Ảnh 5.

Người dân đưa đồ ăn cho người nhà phải gọi điện để ra nhận.

Ảnh: Lập chốt phong tỏa, phun khử khuẩn và cách ly 48 người dân sống cạnh nhà bệnh nhân 266 ở Thường Tín - Ảnh 6.

Lãnh đạo xã Dũng Tiến cho biết hiện đã cách ly 12 hộ với tổng cộng 48 nhân khẩu gần với nhà của bệnh nhân 266. Tính đến thời điểm 11 giờ tối qua có 30 F1, 60 F2 VÀ 50 F3.

Ảnh: Lập chốt phong tỏa, phun khử khuẩn và cách ly 48 người dân sống cạnh nhà bệnh nhân 266 ở Thường Tín - Ảnh 7.

Trong sáng nay lực lượng y tế cũng đã tổ chức phun khử khuẩn khu vực bị cách ly.

Ảnh: Lập chốt phong tỏa, phun khử khuẩn và cách ly 48 người dân sống cạnh nhà bệnh nhân 266 ở Thường Tín - Ảnh 9.

Theo lãnh đạo UBND xa Dũng Tiến, sau khi có trường hợp nhiễm Covid-19, cuộc sống của người dân ở thông Đông Cứu có chút lo lắng, bất an.

Ảnh: Lập chốt phong tỏa, phun khử khuẩn và cách ly 48 người dân sống cạnh nhà bệnh nhân 266 ở Thường Tín - Ảnh 10.

"Hiện phía chính quyền vẫn đang làm tốt công tác phòng dịch theo đúng chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia nên người dân hãy cứ yên tâm, không phải lo lắng", lãnh đạo xã Dũng Tiến nói với người dân tại khu vực gần nơi ở của bệnh nhân 266.

Ảnh: Ngọc Thắng.

Ảnh: Lập chốt phong tỏa, phun khử khuẩn và cách ly 48 người dân sống cạnh nhà bệnh nhân 266 ở Thường Tín - Ảnh 12.

Cạnh nhà bệnh nhân 266, người dân vẫn vui vẻ làm việc bình thường.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày