Hà Nội đóng cửa quán cà phê, hàng trà đá vỉa hè vẫn đông đúc người "chém gió", đánh cờ

Ngọc Thắng, Theo Nhịp Sống Việt 16:50 26/03/2020

Nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn còn nhiều quán trà đá vỉa hè hoạt động trong mùa dịch. Rất nhiều người tìm đến đây để chém gió, đánh cờ khiến nguy cơ lây nhiễm rất lớn.

Hà Nội đóng cửa quán cà phê, hàng trà đá vỉa hè vẫn đông đúc người chém gió, đánh cờ - Ảnh 1.

Chủ tịch TP Hà Nội vừa yêu cầu tạm dừng các quán bar, nhà hàng, karaoke, phòng tập gym, quán cà phê không kể nội thành hay ngoại thành để phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Hà Nội đóng cửa quán cà phê, hàng trà đá vỉa hè vẫn đông đúc người chém gió, đánh cờ - Ảnh 2.

Nhiều quán cà phê đã thực hiện nghiêm yêu cầu của thành phố Hà Nội.

Tuy nhiên nhiều quán cà phê phải có lực lượng công an, trật tự đô thi nhắc nhở vận động mới chấp hành.

Hà Nội đóng cửa quán cà phê, hàng trà đá vỉa hè vẫn đông đúc người chém gió, đánh cờ - Ảnh 4.

Việc các quán cà phê phải đóng cửa khiến nhiều người chọn giải pháp ngồi uống trà đá trên vỉa hè.

Hà Nội đóng cửa quán cà phê, hàng trà đá vỉa hè vẫn đông đúc người chém gió, đánh cờ - Ảnh 5.

Ghi nhận của PV rất nhiều quán trà đá tập nập người ngồi nói chuyện, không đeo khẩu trang tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm covid -19.

Hà Nội đóng cửa quán cà phê, hàng trà đá vỉa hè vẫn đông đúc người chém gió, đánh cờ - Ảnh 6.

Nhiều quán trà đá vỉa hè mọc lên trên nhiều tuyến phố nội đô. Anh Trần Quang (31 tuổi) cho biết, trước đây anh cũng hay ngồi trà đá vỉa hè nhưng từ ngày có dịch anh nghỉ. "Dịch đang diễn biến phức tạp như hiện nay ngồi trá đá cũng rất dễ lây bệnh. Ngồi trà đá hay ngồi sát nhau, cốc nước người khác uống xong chủ quán rửa qua rót nước cho mình nên rất dễ lây bệnh. Tôi nghĩ chính quyền cần dẹp cả loại hình này", anh Quang nói.

Hình ảnh các quán trà đá vỉa hè đông đúc người ngồi.

Hà Nội đóng cửa quán cà phê, hàng trà đá vỉa hè vẫn đông đúc người chém gió, đánh cờ - Ảnh 8.

Nhiều người còn không đeo khẩu trang.

Hà Nội đóng cửa quán cà phê, hàng trà đá vỉa hè vẫn đông đúc người chém gió, đánh cờ - Ảnh 10.