FIFA xếp Việt Nam vào top 12 đội tuyển gây bất ngờ nhất năm 2019 nhưng rồi tất cả phải ngã ngửa vì một sai sót về thống kê

HOÀNG ANH (SPORT5), Theo Trí Thức Trẻ 20:29 29/12/2019

Sự bùng nổ mạnh mẽ của các cấp đội tuyển Việt Nam từ đầu 2018 đến nay đã thuyết phục người hâm mộ quốc tế và các cơ quan điều hành bóng đá.

2019 tiếp tục là một năm thành công với bóng đá Việt Nam. Thầy trò HLV Park Hang-seo ghi dấu ấn đậm nét tại Asian Cup khi vượt qua bảng đấu khó khăn, sau đó kiên cường đánh bại Jordan trên chấm luân lưu và chỉ chịu thua á quân Nhật Bản. Cuối tháng 3, U23 Việt Nam hạ nhục U23 Thái Lan tới 4-0 ở thánh địa Mỹ Đình. 

Đến tháng 6, ĐT Việt Nam lại thắng Thái Lan ở King's Cup và chỉ thua Curacao, đội mạnh hơn, trên chấm luân lưu ở chung kết. Bóng đá Việt Nam chốt lại năm 2019 bằng tấm HCV SEA Games của đội U22, HCV đầu tiên trong lịch sử. 

ĐTQG Việt Nam kết thúc năm 2019 với 1258 điểm, hơn 29 điểm so với năm 2018 để thăng hạng từ 100 lên 94 thế giới, hạng 14 châu Á. Đây là thành tích tốt nhất của bóng đá nam Việt Nam. Kết quả này giúp Việt Nam năm thứ hai liên tiếp đứng số 1 Đông Nam Á trên BXH FIFA, xứng danh "nhà vua" Đông Nam Á.

Trên website thức của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) có bài "12 đội tuyển gây ngạc nhiên trong năm 2019". Đội tuyển Việt Nam vinh dự góp mặt trong danh sách này. Người viết sử dụng hình ảnh đội trưởng Quế Ngọc Hải ăn mừng cú đá penalty thành công vào lưới Yemen ở vòng bảng Asian Cup 2019 để minh họa cho 2 thành tích nổi bật của ĐTQG Việt Nam, đó là: lần đầu tiên vào tứ kết Asian Cup, lần đầu tiên thắng 3 trận vòng loại World Cup liên tiếp.

Tuy nhiên, người viết mắc phải lỗi sai khi thống kê thành tích của ĐT Việt Nam. Đây là lần thứ hai chứ không phải lần đầu Việt Nam vào tứ kết Asian Cup. Năm 2007, Việt Nam đã lọt vào tứ kết của giải đấu danh giá nhất châu Á.

FIFA xếp Việt Nam vào top 12 đội tuyển gây bất ngờ nhất năm 2019 nhưng rồi tất cả phải ngã ngửa vì một sai sót về thống kê - Ảnh 1.

Việt Nam là 1 trong 12 đội tuyển gây ngạc nhiên nhất thế giới năm 2019, theo FIFA.

Các đội tuyển gây ngạc nhiên nhất năm 2019, theo FIFA, là Algeria, đứng ở vị trí đầu tiên nhờ thành tích: vô địch châu Phi lần đầu tiên sau 29 năm, giữ sạch lưới ở vòng bảng, thăng tiến mạnh nhất trên bảng xếp hạng FIFA tháng 7.

Nhà vô địch Asian Cup 2019, đội tuyển Qatar, đương nhiên góp mặt trong danh sách. Các thành tích nổi bật: vô địch Asian Cup 2019, tăng hàng chục bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

9 đội tuyển còn lại trong danh sách

1. Haiti: vào bán kết cúp Bắc Mỹ lần đầu tiên từ năm 1981, kéo nhà vô địch Mexico vào thi đấu hiệp phụ

2 và 3. Iraq và Syria: hai quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề bởi chiến tranh đang đứng đầu bảng ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á

4. Tuyển nữ Italy: đứng đầu trong bảng đấu có Brazil và Úc ở World Cup 2019, loại Trung Quốc ở vòng 16 đội

5. U20 Hàn Quốc: á quân U20 World Cup 2019, có Lee Kang-in được trao Quả bóng vàng của giải

6. Kosovo: suýt giành vé trực tiếp dự Euro, thắng CH Séc 3-1, ghi 3 bàn trên đất Anh

7. Nữ Hà Lan: vào chung kết World Cup trong lần thứ hai dự giải, loại Nhật Bản, Italy và Thuỵ Điển trên đường vào chung kết

8. U20 Ukraine: vô địch U20 World Cup lần đầu tiên, giành vé dự Euro

9. ĐTQG Ukraine: sớm giành vé dự Euro 2020, đánh bại Pháp 2-1