Ghen tuông vô cớ, tạt axit người tình

Di Lâm, Theo Người lao động 17:12 19/04/2022

Tức giận khi nghe chửi bới và bị đuổi ra khỏi nhà, người đàn ông 62 tuổi trả đũa người tình bằng axit.

Ngày 19/4, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lầu Quyền Trường (SN 1960) mức án chung thân về tội "Giết người".

Ghen tuông vô cớ, tạt axit người tình - Ảnh 1.

Bị cáo Lầu Quyền Trường lãnh án chung thân về tội "Giết người"

Cáo trạng thể hiện năm 2017, Lầu Quyền Trường và bà Đ.T.L (chủ quán nhậu tại phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) có quan hệ tình cảm.

Thấy người yêu cho vay tiền trả góp, ông Trường hùn vốn 207 triệu đồng. Tình cảm hai người tốt đẹp nhưng đến tháng 3/2020 thì phát sinh mâu thuẫn.

Nghi ngờ bà L. có mối quan hệ tình cảm với người khác, ông Trường ghen tuông rồi nảy sinh ý định trả thù. Sau đó, mua axít để sẵn trong nhà.

Đêm 25/4/2020, hai người tiếp tục cãi nhau. Bà L. mắng người tình suốt ngày chỉ biết hỏi tiền rồi đuổi ra khỏi nhà.

Tức giận, ông Trường cầm hũ nhựa đựng axít pha thêm nước (đã chuẩn bị từ trước) tạt vào người bà L.

Ngay sau khi gây án, ông Trường đến cơ quan công an trình báo, khai nhận chỉ muốn hù dọa và đòi lại số tiền góp chung chứ không có ý sát hại bà L.

Sau một tháng điều trị tỉ lệ thương tích đến 83%, bà L. tử vong.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày