Gần 86% vé trúng thưởng độc đắc xổ số Vietlott được phát hành ở Sài Gòn

Tứ Quý, Theo Trí Thức Trẻ 19:24 06/02/2017

Vietlott vừa đưa ra thống kê chỉ qua 7 tháng hoạt động đã có 14 người trúng thưởng giải Jackpot. Trong đó ở Sài Gòn, lượng vé độc đắc được phát hành là 85,71%, còn người trúng giải ở địa phương này là 36,36%.

Ngày 6/2, Công ty xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) cho biết, hiện tại 3 vị khách hàng trúng thưởng tại các kỳ 76 (11/01/2017), kỳ 83 (29/01/2017) và kỳ 85 (03/02/2017) vẫn chưa xuất hiện để đến nhận thưởng.

Kể từ ngày 18/7/2016 qua gần 7 tháng triển khai kinh doanh trên thị trường Việt Nam, với 85 kỳ quay số mở thưởng, sản phẩm Mega 6/45 đã có 14 trường hợp trúng giải thưởng cao nhất (Jackpot). Trong đó, tính đến sáng ngày 06/02, Vietlott mới chỉ tổ chức trao thưởng cho 11 khách hàng may mắn trúng giải.

Theo Vietlott, kể từ khi quay số mở thưởng sản phẩm Mega 6/45 đã tạo ra cơn sốt chưa từng có.

Gần 86% vé trúng thưởng độc đắc xổ số Vietlott được phát hành ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Vé trúng thưởng độc đắc của xổ số Vietlott chủ yếu phát hành ở Sài Gòn. Trong ảnh, một cửa hàng ở Sài Gòn từng phát hành vé trúng giải độc đắc.

Theo đó, thống kê cho thấy tổng số kỳ trúng Jackpot 13 kỳ, với bình quân 6,5 kỳ (khoảng 2 tuần) thì có khách hàng trúng thưởng cao nhất của loại hình xổ số điện toán.

Bên cạnh đó, qua thống kê về thời gian trúng giải thưởng độc đắc thì có 53,85% Jackpot trúng vào ngày Chủ nhật, 46,15% còn lại chia đều cho các ngày quay số mở thưởng vào thứ 4 và thứ 6.

Ngoài ra, về địa điểm phát hành vé cũng như địa chỉ người trúng giải thưởng Jackpot, thông kê chỉ ra rằng có 85,71% vé trúng Jackpot được phát hành tại TP. HCM và 36,36 % khách hàng trúng giải Jackpot đã lĩnh thưởng hiện đang sinh sống tại địa phương này.

Vietlott còn cho biết, các vé trúng giải Jackpot do máy tự chọn chiếm chỉ 78,57%.

Hiện tại, vẫn chưa có người trúng giải thưởng Vietlott nào phá kỉ lục trúng giải độc đắc của ông Thái (quê Trà Vinh) với số tiền 92.030.182.500 đồng.