Game "quốc dân" Việt Nam vắng mặt đáng tiếc tại SEA Games 32, cộng đồng tiếc nuối chờ đợi "giấc mơ vàng"

Thắng Nguyễn, Theo Trí Thức Trẻ 01:24 09/04/2023

Tại kỳ SEA Games 32 được tổ chức tại Campuchia, Thể thao điện tử tiếp tục được chọn làm nội dung thi đấu tranh huy chương. Tuy nhiên nhiều tựa game nổi bật ở Việt Nam và nhiều nước trong khu vực lại không được lựa chọn để thi đấu.

SEA Games 32 được dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 04-16/05/2023 tại Campuchia. Đây là kỳ Đại hội thứ 3 mà Esports được chọn là bộ môn thể thao tính huy chương với 9 nội dung thi đấu được chọn ở 6 bộ môn gồm: Attack Online 2, PUBG Mobile, Mobile Legends, Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến, VALORANT và Đột Kích.

Tuy nhiên, sự vắng mặt của nhiều tựa game quen thuộc cùng game thủ nước nhà Liên Quân Mobile, Liên Minh Huyền Thoại... cũng khiến game thủ Việt không khỏi tiếc nuối.

Game quốc dân Việt Nam vắng mặt đáng tiếc tại SEA Games 32, cộng đồng tiếc nuối chờ đợi giấc mơ vàng - Ảnh 1.

6 bộ môn được chủ nhà Campuchia chọn lựa cho nội dung Thể thao điện tử SEA Games 32

Liên Quân Mobile Việt Nam được xếp top đầu khu vực và thế giới

Dù phát triển không quá mạnh trên toàn cầu, tuy nhiên Liên Quân Mobile đặc biệt nổi trội ở ở Đông Nam Á và Đài Bắc Trung Hoa. Trong đó, AOG (Việt Nam) luôn là một trong 3 khu vực Liên Quân Mobile mạnh nhất với nhiều đội tuyển mạnh cũng như có thành tích cao tại sân chơi quốc tế.

Năm 2019, Team Flash từng liên tiếp vô địch AWC 2019 và AIC 2019 cùng đội hình huyền thoại. Saigon Phantom dù chưa có duyên cùng danh hiệu thế giới nhưng họ cũng đã thể hiện được sức mạnh khiến các đối thủ phải kiêng dè với 2 lần Á quân AIC 2020 và APL 2022. Còn với V Gaming, sau lần về nhì tại AIC 2021, họ đã lần đầu tiên chạm đỉnh vinh quang cùng số tiền thưởng kỷ lục 700.000 USD (hơn 16 tỷ đồng) ở AIC 2022.

Game quốc dân Việt Nam vắng mặt đáng tiếc tại SEA Games 32, cộng đồng tiếc nuối chờ đợi giấc mơ vàng - Ảnh 2.

V Gaming giành được chức vô địch AIC 2022 cùng số tiền thưởng kỷ lục

Theo báo cáo của Game IQ Taxonomy, đã có tới 23 triệu người chơi đăng nhập và hoạt động trong ứng dụng trò chơi Liên Quân Mobile trong tháng 1/2023. Với số lượng người chơi đông đảo và những thành tích ấn tượng kể trên, việc Liên Quân vắng mặt tại đấu trường khu vực như SEA Games 32 quả thật là điều nuối tiếc với nhiều người yêu thích tựa game này.

Game quốc dân Việt Nam vắng mặt đáng tiếc tại SEA Games 32, cộng đồng tiếc nuối chờ đợi giấc mơ vàng - Ảnh 3.

Khán giả Liên Quân cổ vũ cực kỳ nhiệt tình cho ĐTQG Liên Quân Mobile tại SEA Games 31

Khát khao đánh bại người Thái tại đấu trường SEA Games

Tại SEA Games 31 được tổ chức tại Việt Nam và trước đó là SEA Games 30 tại Philippines, Liên Quân Mobile đã được lựa chọn làm bộ môn thi đấu chính thức. Tuy nhiên các tuyển thủ Liên Quân nước nhà đã chưa thể giành được tấm huy chương cao nhất ở nội dung này.

Cả 2 lần đến với Đại hội thể thao Đông Nam Á, Liên Quân Mobile đều được kỳ vọng sẽ giành vàng cho thể thao nước nhà. Tuy nhiên cả 2 lần trước đó họ đều vấp ngã ở những giây phút quyết định trước người Thái. Họ chính là đối thủ nặng ký nhất ở bộ môn Liên Quân Mobile ở sân chơi khu vực. Đánh bại được Thái Lan cũng đồng nghĩa có thể mang về tấm HCV đầu tiên khi mà trình độ của Việt Nam đều nhỉnh hơn phần còn lại của khu vực.

Game quốc dân Việt Nam vắng mặt đáng tiếc tại SEA Games 32, cộng đồng tiếc nuối chờ đợi giấc mơ vàng - Ảnh 4.

Tấm HCB tại kỳ SEA Games trên sân nhà không thể khiến khán giả Liên Quân hài lòng

"Giấc mơ vàng" vẫn còn dang dở

Ở cả 2 kỳ SEA Games trước đó, Liên Quân Mobile đều được khán giả lẫn giới chuyên môn đánh giá cao và đặt kỳ vọng HCV. Vậy nên sau khi không có được thành tích cao nhất thì thất vọng cũng là điều dễ hiểu. Dẫu vậy, người hâm mộ Liên Quân nước nhà vẫn rất kỳ vọng tựa game này có thể tiếp tục xuất hiện ở sân khấu SEA Games 32. Tuy nhiên sau khi nước chủ nhà Campuchia công bố các bộ môn thi đấu xuất hiện tại SEA Games 32 thì sự vắng mặt của Liên Quân là điều khiến fan tựa game này hụt hẫng. Họ sẽ tiếp tục chờ đợi ít nhất là 2 năm nữa cho đến kỳ SEA Games 33.

Game quốc dân Việt Nam vắng mặt đáng tiếc tại SEA Games 32, cộng đồng tiếc nuối chờ đợi giấc mơ vàng - Ảnh 5.

Sự tiếc nuối của các thành viên ĐTQG Liên Quân Mobile sau khi lỡ hẹn với tấm HCV

Giấc mơ vàng của Liên Quân Mobile vẫn chưa thể được thực hiện. Tuy nhiên nếu như Thể thao điện tử tiếp tục được chọn để thi đấu tranh huy chương tại SEA Games 33 (dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào năm 2025) thì rất có thể tựa game này sẽ được lựa chọn. Lý do chính là Liên Quân Mobile là một trong những game quốc dân của người Thái. Tuy nhiên với sức mạnh vốn có và lợi thế sân nhà thì việc giành lấy tấm HCV sẽ rất khó khăn.