Bàng hoàng trước mức giá 1,3 tỉ VND cho chiếc jacket của Saint Lauren

Ichi, Theo Mask Online 15:11 11/06/2013

Hãng thời trang cao cấp đã khiến giới mộ điệu khó hiểu khi đặt mức giá 1,3 tỉ VND cho một chiếc áo jacket và 1,4 tỉ VND cho một chiếc váy chiffon.

Mùa thu năm 2012 vừa qua, dư luận và cả ngành công nghiệp thời trang đã một lần dậy sóng trước quyết định chuyển đổi thương hiệu Yves Saint Laurent - cái tên của NTK huyền thoại một thời - thành Saint Lauren ParisHedi Slimane, người được chỉ định là giám đốc sáng tạo mới của hãng, đã bị chỉ trích là "kẻ không tôn trọng" giá trị lâu đời của Yves Saint Laurent.

Và nay, "ông lớn" của ngành thời trang cao cấp lại tiếp tục hứng chịu những nghi vấn của dư luận khi đặt mức giá quá cao cho các sản phẩm mới nhất. Cụ thể, một chiếc áo jacket của Saint Lauren Paris được "hét giá" lên đến... 40.420 bảng Anh (tương đương 1,3 tỉ VND) và một chiếc váy suông búp bê được định giá lên đến 48,830 bảng Anh (hơn 1,4 tỉ VND). 2 mức giá choáng váng này được Style.com cập nhật chính xác trong bài viết về sự kiện khai trương cửa hàng của thương hiệu cao cấp này tại New York.

Bàng hoàng trước mức giá 1,3 tỉ VND cho chiếc jacket của Saint Lauren 1

Bàng hoàng trước mức giá 1,3 tỉ VND cho chiếc jacket của Saint Lauren 2
Cận cảnh chiếc áo jacket giá 1,3 tỉ đồng của Saint Laurent Paris.

Điều thú vị là, nếu như ba tuần trước đó chiếc jacket được bày bán công khai trên trang web của Saint Lauren Paris tại Anh thì nay, chúng đã "biến mất". Ngay khi mức giá của item này được công bố hàng loạt trên các trang web, phóng viên của Fashion Spot đã cố gắng liên lạc với quản lý bán hàng của Saint Lauren Paris và được thông báo rằng, item này đã "không còn" tại bất cứ nguồn nào tại châu Âu. Chính động thái này khiến không ít người hoang mang rằng, không hiểu những chiếc áo jacket với mức giá trên trời này đã "cháy hàng" hay đơn thuần là bị gỡ bỏ trên trang web.

Theo mô tả, chiếc jacket họa tiết da báo này được lấy cảm hứng từ bộ suit Le smoking trứ danh của Saint Laurent, được làm 80% từ chất liệu polyester, 10% từ satin và 10% còn lại từ chất len cao cấp. Có ý kiến cho rằng, với chất liệu này thì mức giá của chiếc jacket đúng là trên trời, chưa kể chất liệu polyester sẽ làm người mặc cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Bên cạnh đó, chiếc váy suông búp bê mà người mẫu Cara Delevingne mặc trong bộ ảnh quảng bá chiến dịch mới nhất của Saint Laurent Paris có mức giá đến hơn 1,4 tỉ VND cũng khiến giới chuyên môn sửng sốt.

Bàng hoàng trước mức giá 1,3 tỉ VND cho chiếc jacket của Saint Lauren 3
Chiếc váy mà Cara Delevingne mặc trong chiến dịch quảng bá của thương hiệu này cũng có mức giá lên đến 1,4 tỉ đồng.

Vẫn biết rằng các thương hiệu cao cấp luôn khẳng định giá trị trong làng thời trang bằng các mức giá trên trời, nhưng liệu ai sẽ đủ khả năng để chi trả những mức giá đó cho các thiết kế RTW (đồ may sẵn). Hay chăng đây chỉ là một lỗi đánh máy khi xuất hiện thêm ba chữ số 0 ở cuối mức giá? Về phía mình, thương hiệu Saint Laurent không trả lời trước bất kỳ câu hỏi nào của báo giới.