Du học nghề Đức - Hướng đi nghề nghiệp mới của thế hệ trẻ Việt Nam

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 24/07/2021

Với bằng tốt nghiệp THPT, các bạn trẻ Việt Nam hoàn toàn có thể sở hữu tấm vé du học nghề tại Đức cùng chính sách miễn 100% học phí từ chính phủ Đức và cơ hội định cư bền vững…

Du học nghề Đức - Hướng đi nghề nghiệp mới của thế hệ trẻ Việt Nam - Ảnh 1.

Hình ảnh học viên lựa chọn chương trình Du học nghề Đức (Ảnh được chụp trước dịch)

Mặc dù đang ở trong thời kỳ dân số "vàng", tuy nhiên thực trạng nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế. Thực tế cho thấy những năm gần đây, tỷ lệ sinh viên ra trường làm trái ngành, trái nghề tăng cao, hiện tượng chọn ngành học theo xu hướng chung của xã hội cũng khá phổ biến hoặc sinh viên được đào tạo kiến thức nhưng thiếu thực hành, dẫn tới chất lượng lao động trong các ngành nghề yêu cầu tay nghề thấp. Theo Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở mức thấp, chỉ đạt 21,9% vào năm 2018, hơn nữa tỷ lệ lao động không có chuyên môn kỹ thuật cao và cơ cấu trình độ lao động còn bất hợp lý. Như vậy, để đáp ứng được nhu cầu nhân lực ngày càng cao, người lao động buộc phải thường xuyên cập nhật kiến thức để có kỹ năng thích ứng với sự thay đổi và cần được đào tạo tay nghề một cách bài bản.

Bên cạnh đó, thiếu đội ngũ nhân lực chất lượng cao cũng là vấn đề nan giải trong đội ngũ lao động ở Việt Nam. Theo khảo sát của Ngân hàng thế giới và Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, với sự tham gia của 350 công ty thuộc lĩnh vực sản xuất và dịch vụ tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lân cận, có 66% doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài và 36% doanh nghiệp trong nước không hài lòng với chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực Việt Nam. Thực trạng này cho thấy bài toán về chất lượng nguồn nhân lực là thách thức lớn đối với nước ta. Mặt khác, theo thống kê của Bộ LĐTB & XH, trung bình mỗi năm 2018 và 2019, vẫn có khoảng 200,000 lao động có bằng đại học trở lên thất nghiệp. Trong khi đó, hàng năm, 85% học sinh, sinh viên sau khi học nghề ra trường đều có việc làm. Như vậy, việc nâng cao tay nghề của người lao động để phù hợp với thị trường việc làm hiện nay là điều vô cùng cần thiết.

Vậy đâu là lựa chọn nghề nghiệp cho giới trẻ trước thực trạng đào tạo và nhân lực ở Việt Nam?

Du học nghề Đức - Hướng đi nghề nghiệp mới của thế hệ trẻ Việt Nam - Ảnh 2.

Hình ảnh học viên trước giờ cất cánh sang CHLB Đức

Theo nhận định của Bộ LĐTB & XH, giáo dục đại học Việt Nam đang có những bước chuyển biến, sẽ dần thay đổi tỷ lệ từ 70% vào đại học, 30% học nghề hiện nay thành tỷ lệ ngược lại: 70% học nghề và 30% vào đại học để tiếp cận xu hướng chung của thế giới. Có thể nói đây sẽ là xu hướng chung của xã hội trong những năm tiếp theo.

Khi thế giới bắt đầu công cuộc toàn cầu hóa, hầu hết các quốc gia đã mở cửa và hợp tác với nhau như một điều tất yếu. Với lợi thế là quốc gia đang phát triển nhanh tại khu vực Đông Nam Á, các bạn trẻ Việt Nam ngày càng có nhiều cơ hội được tiếp xúc và giao lưu với các nền giáo dục tân tiến hàng đầu thế giới. Chính vì vậy, trong những năm trở lại đây, số lượng các bạn trẻ Việt Nam học tập và sinh sống trên khắp các quốc gia tăng vọt.

CHLB Đức là một trong những cường quốc có nền kinh tế và giáo dục bậc nhất châu Âu. Song song với đó là mức sống và chất lượng cuộc sống nằm trong top đầu các nước phát triển. Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu được từ Quỹ Bertelsmann và Đại học Coburg cho biết đến năm 2060, nước Đức cần ít nhất 260.000 người nhập cư mới mỗi năm và cần 146.000 người trong số đó ngoài khối liên minh châu Âu để đối phó với tình trạng thiếu hụt lực lượng lao động do sự già hóa của dân số, trong đó Việt Nam là quốc gia được ưu tiên. Đặc biệt, các chính sách du học nghề hấp dẫn từ chính phủ Đức như: miễn học phí học nghề đồng thời nhận lương thực hành khoảng 24 - 35 triệu VNĐ/tháng trong suốt 3 năm học, cam kết việc làm sau tốt nghiệp với mức lương khởi điểm từ khoảng 61 - 84 triệu VNĐ/tháng, cơ hội định cư lâu dài…. đang mở ra cơ hội nghề nghiệp cực lớn cho các bạn trẻ Việt Nam.

Chính vì vậy, du học nghề Đức đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các bạn trẻ Việt Nam và dự báo xu hướng này sẽ tiếp tục bùng nổ trong thời gian tới. Nếu bạn có mong muốn học tập, làm việc, sinh sống và định cư lâu dài tại CHLB Đức thì tại sao không lựa chọn xu hướng này?

Tổ chức Giáo dục Quốc tế EduGo Group

"Với sứ mệnh giúp các bạn trẻ Việt Nam hiện thực hóa ước mơ trở thành những công dân toàn cầu thông qua con đường học tập, làm việc và phát triển sự nghiệp bền vững tại nền giáo dục, kinh tế hàng đầu thế giới như CHLB Đức. Trong suốt những năm qua, EduGo Group đã giúp hàng trăm các bạn trẻ đạt được ước mơ du học và phát triển sự nghiệp thành công".

Hotline: 0961675555

Website: https://edugo.vn/du-hoc-nghe-duc/