Đột kích kho hàng lớn ở Lào Cai, thu giữ hàng nghìn đôi giày, dép không rõ nguồn gốc

An Kiên, Theo VOV 20:38 16/12/2020

Có trên 1.500 đôi giày, dép không rõ nguồn gốc xuất xứ bị thu giữ; nhiều đôi trong số đó đang được các nhân viên đóng gói để gửi đi bán.

Lực lượng phối hợp giữa Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Lào Cai, Đội quản lý thị trường số 1 (thành phố Lào Cai) cùng Công an thành phố Lào Cai vừa kiểm tra một kho hàng lớn chứa hàng nghìn đôi giày, dép có dấu hiệu vi phạm.

Đại diện chủ lô hàng là Vũ Đình Dương (SN 1995, trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai).

Kho hàng có địa chỉ tại 145 Hoàng Diệu, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai.

Địa chỉ này trùng khớp với kho hàng khủng rộng hơn 10.000m2 từng bị Tổng Cục Quản lý thị trường và các lực lượng liên quan đột kích hồi tháng 7/2020 vừa qua, thu giữ tổng cộng gần 160 nghìn sản phẩm.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 15/12, Công an thành phố Lào Cai kiểm tra nhà trọ tại khu vực tổ 16, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai của Trương Thị Huyền (sinh năm 1987), phát hiện 2 hộp pháo hoa, mỗi hộp 49 quả được cất giấu trong thùng hàng. Điều tra ban đầu cho thấy, số pháo này do Huyền được một người Trung Quốc thuê vận chuyển với giá 100.000 đồng.

Tiếp đó, vào khoảng 9h sáng 16/12, Công an phường Xuân Tăng - thành phố Lào Cai bắt giữ thành công đối tượng Nguyễn Duy Chuẩn (sinh năm 1992, trú tại xã Yên Phong, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình) bị truy nã về tội gây rối trật tự công cộng.

Liên tiếp các vụ việc bị xử lý thể hiện quyết tâm của Công an Lào Cai cùng các lực lượng liên quan ngay sau khi mở đầu đợt ra quân cao điểm trấn áp, tấn công tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày