• eMagazine
  • ID.14
  • ShowLive

Dông sét, mưa lớn kèm cảnh báo lũ lụt đe doạ trận Hà Lan - Tunisia

Theo doisongphapluat.nguoiduatin.vn
Chia sẻ

Mưa giông đe dọa World Cup 2026: Trận Hà Lan - Tunisia đối mặt nguy cơ hoãn nhiều giờ, FIFA lo kịch bản mất công bằng.

Thời tiết cực đoan tiếp tục trở thành nỗi ám ảnh của World Cup 2026 khi màn so tài giữa Hà Lan và Tunisia tại Kansas City đứng trước nguy cơ bị hoãn vì dông sét và mưa lớn. Nếu điều này xảy ra, cục diện bảng đấu có thể bị ảnh hưởng đáng kể.

Theo dự báo mới nhất, khu vực Kansas City sẽ hứng chịu mưa lớn kèm dông sét trong ngày 26/5 (giờ Việt Nam). Khả năng xuất hiện giông lên tới 70%, trong khi cơ quan khí tượng cũng đã phát đi cảnh báo ngập lụt tại nhiều khu vực. Điều đáng lo là ngay cả khi trời không mưa vào thời điểm bóng lăn, trận đấu vẫn có thể phải lùi giờ.

Nguyên nhân đến từ quy định nghiêm ngặt của Mỹ đối với các sự kiện thể thao ngoài trời. Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA), nếu phát hiện sét trong phạm vi khoảng 13 km quanh sân vận động, trận đấu bắt buộc phải tạm dừng cho đến khi điều kiện an toàn được đảm bảo.

Đây không phải lần đầu thời tiết gây xáo trộn lịch thi đấu tại World Cup 2026. Trước đó, cuộc đối đầu giữa Pháp và Iraq từng phải hoãn tới hai giờ vì mưa như trút nước. Hàng nghìn khán giả phải rời khán đài để tránh mưa trước khi trở lại sân khi trận đấu được nối lại.

Nếu trận Hà Lan - Tunisia bị hoãn trong thời gian dài, FIFA có thể đối mặt với một vấn đề khác nghiêm trọng hơn. Cuộc đối đầu này diễn ra cùng thời điểm với trận Nhật Bản gặp Thụy Điển - hai đội cũng đang cạnh tranh tấm vé vào vòng 1/32. Nếu trận đấu tại Kansas City kết thúc muộn hơn đáng kể, Hà Lan có thể biết trước kết quả của đối thủ cạnh tranh trực tiếp và điều chỉnh chiến thuật trong phần còn lại của trận đấu.

Hà Lan sẽ đối đầu với Tunisia tại Kansas City sáng sớm mai 26/5 (giờ Việt Nam) Ảnh: AFP Hà Lan sẽ đối đầu với Tunisia tại Kansas City sáng sớm mai 26/5 (giờ Việt Nam) Ảnh: AFP

Đó chính là điều FIFA luôn tìm cách tránh sau bài học lịch sử tại World Cup 1982. Khi ấy, Tây Đức và Áo bước vào lượt trận cuối vòng bảng sau khi đã biết rõ kết quả của Algeria. Chỉ cần Tây Đức thắng với cách biệt một bàn, cả hai đội sẽ cùng đi tiếp. Chung cuộc, Tây Đức thắng 1-0 và hai đội gần như chỉ chuyền bóng trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu.

Vụ việc bị người hâm mộ gọi là "Nỗi ô nhục ở Gijon", trở thành một trong những bê bối lớn nhất lịch sử World Cup. Sau sự cố đó, FIFA quyết định tất cả các trận đấu cuối cùng ở vòng bảng phải diễn ra cùng giờ nhằm đảm bảo tính công bằng cho các đội tuyển.

Chính vì vậy, nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu và buộc trận Hà Lan - Tunisia phải lùi giờ quá lâu, ban tổ chức sẽ đứng trước bài toán không hề đơn giản: vừa đảm bảo an toàn cho cầu thủ và khán giả, vừa phải hạn chế tối đa nguy cơ ảnh hưởng tới sự công bằng của cuộc đua giành vé đi tiếp.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày