Đông Nhi và Ông Cao Thắng đúng là sinh ra dành cho nhau khi vừa siêu giàu vừa học siêu giỏi, người là Á khoa, kẻ tốt nghiệp Xuất sắc

Hero, Theo Helino 00:16 08/11/2019

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đích thị là "con nhà người ta" trong truyền thuyết!

Sáng sớm ngày mai (8/11), lễ rước dâu của cặp đôi Ông Cao Thắng và Đông Nhi sẽ chính thức diễn ra, cả hai sẽ về chung một nhà sau 10 năm bên nhau trong sự ngưỡng mộ của bạn bè, khán giả. Kể từ khi Đông Nhi chính thức nhận lời cầu hôn và đeo chiếc nhẫn cưới từ Ông Cao Thắng với dòng tâm sự: "Em đồng ý" được cùng anh đi đến cuối cuộc đời... Cũng đã đến ngày em trở thành cô dâu". Mọi thông tin về đám cưới hot nhất showbiz Việt 2019 luôn được công chúng cập nhật từng giây từng phút.

Được xem là cặp đôi vàng trong giới showbiz Việt, Đông Nhi và Ông Cao Thắng không chỉ gây ấn tượng bởi những sản phẩm âm nhạc, những dự án nghệ thuật đình đám trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật của mình. Mà bên cạnh đó, cả hai còn khiến fan đứng ngồi không yên với loạt thành tích học tập cực khủng thời đi học.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đúng là sinh ra dành cho nhau khi vừa siêu giàu vừa học siêu giỏi, người là Á khoa, kẻ tốt nghiệp Xuất sắc - Ảnh 1.

"Em đồng ý".

Đông Nhi: Á Khoa đầu vào Nhạc viện TP.HCM, cựu học sinh trường cấp 3 nổi tiếng Marie Curie

Luôn được xem là một trong những ngôi sao hạng A của showbiz Việt, Đông Nhi gây ấn tượng với công chúng không chỉ nhờ những sản phẩm âm nhạc chất lượng mà bên cạnh đó là những bộ phim để đời. Dù ra mắt đã lâu, thế nhưng cô nàng vẫn chứng minh được tên tuổi của mình theo từng năm tháng khi luôn được săn đón để trở thành khách mời của các chương trình giải trí, các game show âm nhạc,...

Vốn sinh ra ở Hà Nội trong gia đình có 2 chị em gái, đến năm 2 tuổi Đông Nhi được chuyển vào Sài Gòn để sinh sống. Cô nàng từng theo học tại ngôi trường nổi tiếng bậc nhất Sài thành là THPT Marie Curie trong niên khóa 2003 - 2006. Theo tiết lộ của bạn bè và thầy cô, với niềm đam mê ca hát mãnh liệt của mình Đông Nhi đã đóng góp rất nhiều vào công tác đoàn thể, phong trào văn nghệ của nhà trường.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đúng là sinh ra dành cho nhau khi vừa siêu giàu vừa học siêu giỏi, người là Á khoa, kẻ tốt nghiệp Xuất sắc - Ảnh 2.

Đông Nhi từng là học sinh cấp 3 của trường Marie Curie và được giữ chức lớp phó học tập. Khi đi học, Đông Nhi rất ngoan hiền, luôn được thầy cô, bạn bè quý mến.

Trong dịp kỷ niệm 100 năm thành lập trường THPT Marie Curie, cô còn vinh dự lọt vào Top 100 cựu học sinh tiêu biểu. Ngôi trường này cũng được xem là "lò đào tạo" ngôi sao với rất nhiều người nổi tiếng từng là cựu học sinh như: Đông Nhi, Bảo Thy, Quang Vinh, Võ Hoàng Yến, Gin Tuấn Kiệt, Phạm Hồng Phước, Suboi,…

Tốt nghiệp cấp 3 với thành tích giỏi, nữ ca sĩ nối dài sự ngạc nhiên của người hâm mộ khi từng đỗ vào 3 ngôi trường Đại học nổi tiếng tại TP.HCM là Đại học Công Nghiệp, Đại học Sư Phạm và Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Tuy nhiên biết đó không phải là đam mê thực sự của mình, Đông Nhi đã thi lại vào nhạc viện. Đỗ Á khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM, cô bé ngày nào đã gây bất ngờ lớn cho gia đình, người thân và bạn bè.

Cũng chính từ đây, cánh cổng bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp đã mở ra với Đông Nhi. Sự nghiệp âm nhạc của Đông Nhi bắt đầu với một số ca khúc hit dành cho lứa tuổi teen như: "Khóc", "Bối rối", "Bí mật của hạnh phúc", "Lời thú tội ngọt ngào",... Ngoài ra, cô nàng còn tham gia các chương trình truyền hình với tư cách là một MC như Thế Giới V-Pop (số 1, số 2). Nữ ca sĩ cũng tham gia trong lĩnh vực điện ảnh trong bộ phim "Giải cứu thần chết" với một vai phản diện nhận được nhiều lời khen về diễn xuất từ phía khán giả. Và bộ phim gần đây nhất mà cô tham gia diễn xuất là "Thứ 3 học trò".

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đúng là sinh ra dành cho nhau khi vừa siêu giàu vừa học siêu giỏi, người là Á khoa, kẻ tốt nghiệp Xuất sắc - Ảnh 3.

Theo tiết lộ của bạn bè và thầy cô, với niềm đam mê ca hát mãnh liệt của mình Đông Nhi đã đóng góp rất nhiều vào công tác đoàn thể, phong trào văn nghệ của nhà trường.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đúng là sinh ra dành cho nhau khi vừa siêu giàu vừa học siêu giỏi, người là Á khoa, kẻ tốt nghiệp Xuất sắc - Ảnh 4.

Đỗ Á khoa Thanh nhạc của Nhạc viện TP.HCM, cô bé ngày nào đã gây bất ngờ lớn cho gia đình, người thân và bạn bè.

Ông Cao Thắng: 12 năm liền là học sinh giỏi, tốt nghiệp xuất sắc Đại học Kinh tế TP.HCM

Không chỉ được biết đến với biệt danh "thần hộ mệnh" - luôn đồng hành, kề vai sát cánh với Đông Nhi trong suốt chặng đường hoạt động nghệ thuật kể từ khi quen nhau, Ông Cao Thắng còn được công chúng ngưỡng mộ khi xuất thân trong một gia đình hết sức giàu có. Tuy nhiên vị thiếu gia ngày ấy dù có điều kiện vật chất đầy đủ nhưng vẫn không bỏ bê chuyện học hành, thậm chí thành tích học tập của nam ca sĩ còn vô cùng gây sốt.

Khán giả hâm mộ cặp đôi Đông Nhi Ông Cao Thắng rất ít ai biết về gia thế “khủng” của Ông Cao Thắng. Có chăng chỉ biết anh là một “cậu ấm” trong một gia đình giàu có nhưng không hay anh là thiếu gia trong gia đình của đại gia nhựa Tân Hiệp Hưng. Tập đoàn của gia đình anh rất nổi tiếng trong giới kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù gia đình giàu có như vậy nhưng Ông Cao Thắng chưa từng khoe khoang về gia thế của mình. Mỗi khi nói về gia đình, anh đều rất khiêm tốn.

Cũng giống như Đông Nhi, Ông Cao Thắng đã theo học tại một trong những ngôi trường có tiếng là THPT Nguyễn Thị Minh Khai. Ngôi trường này được biết đến với danh hiệu có lịch sử lâu đời nhất và điểm chuẩn luôn lọt vào hàng top tại TP.HCM. Nam ca sĩ luôn đạt thành tích xuất sắc với danh hiệu 12 năm là học sinh giỏi khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đúng là sinh ra dành cho nhau khi vừa siêu giàu vừa học siêu giỏi, người là Á khoa, kẻ tốt nghiệp Xuất sắc - Ảnh 5.

Cũng giống như Đông Nhi, Ông Cao Thắng đã theo học tại một trong những ngôi trường có tiếng, là THPT Nguyễn Thị Minh Khai.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh thi đỗ vào ĐH Kinh Tế TP.HCM. Thời còn là sinh viên, người yêu Đông Nhi Ông Cao Thắng đã tham gia vào nhóm nhạc Weboys để theo đuổi đam mê ca hát. Nhóm Weboys lúc bấy giờ rất nổi tiếng, được nhiều fan nữ yêu thích. Đến năm 2010, Weboys tan rã cũng là lúc Ông Cao Thắng tốt nghiệp với thành tích Xuất sắc tại trường Đại học Kinh tế. Lúc này anh chuyển hướng sang tập tành kinh doanh theo như những gì mình đã được học.

Chưa hết, thời đi học anh chàng còn khiến bao nhiêu cô nàng lụy tim bởi biệt tài bóng đá của mình. Từng là một trong những thành viên chủ chốt đội bóng của trường và được đại diện thi đấu giải Thành phố, anh chàng đam mê bộ môn này đến mức còn tự thành lập luôn cho đội bóng riêng. Hiện Ông Cao Thắng đang là chủ tịch đội bóng futsal Tân Hiệp Hưng chuyên nghiệp, có uy tín và đạt nhiều thứ hạng cao trong các giải đấu.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đúng là sinh ra dành cho nhau khi vừa siêu giàu vừa học siêu giỏi, người là Á khoa, kẻ tốt nghiệp Xuất sắc - Ảnh 6.

Dù gia đình giàu có như vậy nhưng Ông Cao Thắng chưa từng khoe khoang về gia thế của mình. Mỗi khi nói về gia đình, anh đều rất khiêm tốn.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đúng là sinh ra dành cho nhau khi vừa siêu giàu vừa học siêu giỏi, người là Á khoa, kẻ tốt nghiệp Xuất sắc - Ảnh 7.

Đến năm 2010, Weboys tan rã cũng là lúc Ông Cao Thắng tốt nghiệp với thành tích Xuất sắc tại trường Đại học Kinh tế. Lúc này anh chuyển hướng sang tập tành kinh doanh theo như những gì mình đã được học.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng tìm hiểu nhau đã 9 năm nay. Kể từ khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi Ông Cao Thắng và Đông Nhi chưa một lần dính phải scandal xung quanh chuyện tình cảm. Điều đặc biệt là khán giả luôn thấy Ông Cao Thắng và Đông Nhi “dính chặt” lấy nhau trong các sự kiện lớn nhỏ và hoạt động thường ngày. Mặc dù không còn tham gia ca hát biểu diễn, nhưng Ông Cao Thắng vẫn âm thầm phía sau hỗ trợ và định hướng cho sự nghiệp của Đông Nhi.

Tại các buổi biểu diễn, Ông Cao Thắng không ngại sửa từng chiếc giày, chỉnh từng lọn tóc cho Đông Nhi trước sự chứng kiến của nhiều người. Nhờ có sự hậu thuẫn của Ông Cao Thắng, Đông Nhi đến nay đã đạt được những thành công nhất định và tên tuổi cô phủ sóng khắp nơi. Thành công trong sự nghiệp càng khiến tình cảm của Đông Nhi Ông Cao Thắng trở nên bền chặt hơn.

Đông Nhi và Ông Cao Thắng đúng là sinh ra dành cho nhau khi vừa siêu giàu vừa học siêu giỏi, người là Á khoa, kẻ tốt nghiệp Xuất sắc - Ảnh 8.

Và cuối cùng, ngày vui đó cũng đã đến rồi!