Đồng đội của Xuân Trường ở U23 Thái Lan tự tin khiến Tiến Dũng ôm hận ngay tại Mỹ Đình

HIẾU LƯƠNG, Theo Trí Thức Trẻ 10:48 26/03/2019

Tiền đạo Supachok Sarachat của U23 Thái Lan tỏ ra lạc quan trước trận đấu lớn với U23 Việt Nam vào tối 26/3.

Chia sẻ trên Thairath, Supachok nói: "Tôi từng đối đầu với U23 Việt Nam ở Giải giao hữu M-150 Cup 2017. Họ là một đối thủ mạnh. Hiện tại, U23 Việt Nam có nhiều thay đổi về nhân sự nhưng đây chắc chắn là đối thủ khó chơi nhất từ đầu vòng loại đến giờ".  

Supachok Sarachat sinh năm 1998, đang chơi cho Buriram United và là đồng đội của Lương Xuân Trường. Ở M-150 Cup 2017, chính Supachok là người ghi bàn thắng duy nhất cho U23 Thái Lan trong trận thua 1-2 trước U23 Việt Nam.

Chiến thắng lịch sử U23 Việt Nam 2 - 1 U23 Thái Lan tại Giải giao hữu M-150 Cup 2017. Trận này Supachok Sarachat (số 22) là người ghi bàn cho U23 Thái Lan. Nguồn: VTV.

"Tôi đã ghi 1 bàn thắng vào lưới U23 Việt Nam năm 2017. Họ có một hàng phòng ngự chơi tốt lên từng ngày. HLV trưởng cũng nói với chúng tôi về phương án đối đầu. Cá nhân tôi muốn ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam thêm một lần nữa", tiền đạo của U23 Thái Lan chia sẻ.

Trận đấu đó Supachok Sarachat thi đấu rất hay và nhiều lần gây khó khăn cho thủ môn Bùi Tiến Dũng. U23 Thái Lan bỏ lỡ một quả phạt đền do chính Supachok đem về, trong khi đó, hàng thủ của đội để Công Phượng lập cú đúp một cách chóng vánh.

Trở lại với bảng K vòng loại U23 châu Á 2020, Supachok Sarachat đã ghi 2 bàn, kiến tạo 2 lần, in dấu giày vào 4/12 bàn thắng của U23 Thái Lan. Đồng đội của anh là Supachai Jaided cũng ghi 5 bàn. Cả hai đều chơi cho Buriram United và được coi là nhân tố chính của đội khi mới 21 tuổi.

Đồng đội của Xuân Trường ở U23 Thái Lan tự tin khiến Tiến Dũng ôm hận ngay tại Mỹ Đình - Ảnh 2.

Supachok Sarachat (trái) và Quang Hải là những cầu thủ quan trọng nhất của U23 Thái Lan và U23 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Đồng đội của Xuân Trường ở U23 Thái Lan tự tin khiến Tiến Dũng ôm hận ngay tại Mỹ Đình - Ảnh 3.

Supachok Sarachat phải tập riêng vào tối 25/3 nhưng vẫn có thể ra sân đối đầu U23 Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

Ở trận đấu với U23 Brunei, Supachok Sarachat bị đau sau va chạm mạnh và phải rời sân. Anh cũng phải tập riêng trước trận đấu với U23 Việt Nam nhưng HLV Alexandre Gama khẳng định ông đang có 100% quân số với sức khoẻ và phong độ tốt nhất trong tay.

U23 Thái Lan đang dẫn đầu với 6 điểm, bằng với U23 Việt Nam nhưng xếp trên do hơn hiệu số bàn thắng bại. Trận đấu vào tối 26/3 sẽ quyết định ngôi đầu bảng K. Cả hai đội đều khao khát chiến thắng.

Đồng đội của Xuân Trường ở U23 Thái Lan tự tin khiến Tiến Dũng ôm hận ngay tại Mỹ Đình - Ảnh 4.
Đồng đội của Xuân Trường ở U23 Thái Lan tự tin khiến Tiến Dũng ôm hận ngay tại Mỹ Đình - Ảnh 5.