Đi nuôi cá thuê, hai anh em ruột đuối nước thương tâm

Khoa Điềm, Theo VOV 17:27 05/01/2023

Sau gần 4 ngày tìm kiếm, sáng 5/1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 anh em ruột nuôi cá thuê bị đuối nước ở đập thủy lợi Đăk Rơ Ngát, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.

Hai anh em ruột A Liên 20 tuổi và A Đai 17 tuổi, nhà ở xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum, lên làm thuê cho hộ ông Lê Văn Hậu, trú huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum, nuôi cá tại hồ thủy lợi Đăk Rơ Ngát.

Vào chiều ngày 1/1/2023 trong lúc chèo thuyền đi cho cá ăn, thuyền bị lật khiến hai anh em A Liên và A Đai rơi xuống nước mất tích.

Đi nuôi cá thuê, hai anh em ruột đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Vị trí tìm thấy thi thể hai anh em A Liên và A Đai.

Nhận được tin báo về vụ đuối nước, lực lượng chức năng của tỉnh Kon Tum và các huyện Đăk Hà, Đăk Tô đã phối hợp tìm kiếm hai nạn nhân. UBND xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô, cũng huy động lực lượng dân quân, công an xã, Ban tự quản thôn 4 cùng lượng chuyên nghiệp tham gia tìm kiếm. Tuy nhiên, do mặt hồ thủy lợi Đăk Rơ Ngát rộng, nước sâu nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đi nuôi cá thuê, hai anh em ruột đuối nước thương tâm - Ảnh 2.

Ông A Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô trao tiền hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Sáng ngày 5/1/2023 sau khi tìm thấy thi thể hai em, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi và bàn giao cho người thân của các em đưa về xã Chư Hreng, thành phố Kon Tum lo hậu sự. UBND xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô và ông Lê Văn Hậu, người thuê hai em nuôi cá hỗ trợ chi phí mai táng hai em.

Được biết hai anh em A Liên và A Đai có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày