Di sản TP.HCM lần đầu được livestream quy mô lớn, 3 phường Sài Gòn - Bến Thành - Chợ Lớn lên sóng
Hành trình “Chạm di sản - Ký ức đô thị” sẽ được phát trực tiếp trên kênh TikTok Di Sản Việt Nam, do các nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng thực hiện.
- Doanh nhân Lê Đắc Lâm kể chuyện học Harvard, Johns Hopkins và quyết định đầu tư 2.000 tỷ tạo mũi nhọn cho ngôi trường “di sản gia đình”
- Di sản văn hóa Việt trong hành trình phát triển thương hiệu Vietnam Airlines
- 6 ái nữ kế nghiệp di sản đồ sộ của các gia đình tỷ phú Việt: Người trẻ nhất sinh năm 2001, 2 người là con gái những "ông bầu" sừng sỏ
Không khó để nhận thấy những video khám phá lịch sử, văn hóa địa phương hay ghé thăm các công trình mang dấu ấn thời gian đang ngày càng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Thay vì tiếp cận di sản qua sách vở hay những cách truyền thống, nhiều người lựa chọn tìm hiểu thông qua các nền tảng số với cách kể chuyện gần gũi, sinh động.
Từ xu hướng đó, “Chạm di sản - Ký ức đô thị” - chương trình livestream quảng bá di sản quy mô lớn lần đầu tiên được triển khai tại TP.HCM, với kỳ vọng đưa những câu chuyện lịch sử, văn hóa và đời sống đô thị đến gần hơn với cộng đồng trên không gian mạng. Chiều 11/6 vừa qua, họp báo công bố chiến dịch “Chạm di sản - Ký ức đô thị” diễn ra ở khách sạn cổ nhất TP Hồ Chí Minh - Continental Sài Gòn.

Trình diễn vọng cổ "Khúc tri âm" tại họp báo

Toàn cảnh buổi họp báo

Ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phát biểu tại họp báo
Được biết “Chạm di sản - Ký ức đô thị” sẽ diễn ra tại 3 phường trung tâm TP.HCM là phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn, kéo dài từ tháng 6 - 7/2026. Đây là sáng kiến của Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam, TikTok Việt Nam kết hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM tổ chức.
Điểm khác biệt của chương trình là đưa các nhà sáng tạo nội dung đến trực tiếp các điểm di sản, khu phố văn hóa và địa danh lịch sử để thực hiện những phiên livestream kéo dài, thay vì chỉ sản xuất các video ngắn như thông thường.
Tại buổi họp báo, ban tổ chức cho biết toàn bộ hành trình “Chạm di sản” sẽ được phát trực tiếp trên kênh TikTok Di Sản Việt Nam (@quydisan), do các nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng như Nguyễn Đức Huy (@huy.linh), Hưng Lương (@hungluongz) và Mỹ Thiên (@cholondowntown) thực hiện tại 3 phường Sài Gòn, Bến Thành và Chợ Lớn.

Các nhà sáng tạo nội dung tham gia CLB nhà sáng tạo nội dung ngành Văn hoá Di sản
Theo ban tổ chức, việc lựa chọn 3 phường đầu tiên để các nhà sáng tạo nội dung trải nghiệm không chỉ bởi đây là những khu vực gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển của TP.HCM, mà còn phản ánh rõ nét sự đa dạng văn hóa cùng sức sống đô thị đương đại.
Chiến dịch “Chạm di sản - Ký ức đô thị” cũng là hoạt động thực tế đầu tiên cụ thể hóa cách tiếp cận và triển khai chương trình dLocals TP.HCM - sáng kiến đưa di sản và văn hóa địa phương đến gần hơn với cộng đồng thông qua nền tảng số.
Trước đó, ngày 5/12/2025, Quỹ Hỗ trợ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam cùng Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP.HCM và TikTok Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, khởi động chương trình dLocals nhằm quảng bá hình ảnh 168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM trên nền tảng số.
Trong khuôn khổ buổi họp báo công bố “Chạm di sản - Ký ức đô thị”, tọa đàm “Ký ức đô thị - Di sản sống động” cũng mang đến nhiều góc nhìn đáng chú ý về việc bảo tồn và lan tỏa giá trị di sản trong thời đại số.

Toạ đàm "Ký ức đô thị - Di sản sống động”
Bà Nguyễn Thị Thu Hường, Phó Giám đốc Quỹ Bảo tồn Di sản Văn hóa Việt Nam cho rằng chuỗi livestream qua ba phường được triển khai với tham vọng lưu giữ và lan tỏa các giá trị di sản, đồng thời khẳng định bản quyền và bản sắc Việt Nam trên không gian số.
“Trước khi chúng ta nghĩ đến những việc xa xôi hơn như làm kinh tế số hay mang chuông đi đánh xứ người, thì việc có cái nhìn đa chiều về một di sản lên nền tảng số qua các góc nhìn sáng tạo của các Creator tức là chúng ta đã đánh dấu được bản quyền đối với di sản và những nét đặc trưng của Việt Nam”.
Bà Hường kỳ vọng thông qua “cú chạm” đầu tiên này sẽ thu hút thêm nhiều cá nhân và cộng đồng cùng tham gia đóng góp vào việc lưu giữ nguồn dữ liệu khổng lồ của di sản quốc gia trên không gian số.

Bà Nguyễn Thị Thu Hường
Ở góc độ quản lý, ông Nguyễn Ngọc Hồi - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM khẳng định MXH đang trở thành một xung lực mới cho công nghiệp văn hóa. Theo ông, việc quảng bá di sản, ẩm thực và đặc sản vùng miền trên các nền tảng số không còn là hoạt động tự phát mà đã trở thành một chiến lược trọng điểm của TP.HCM. Sức mạnh của truyền thông số có thể tạo ra giá trị gia tăng cho các sản phẩm văn hóa tương tự như những gì Hàn Quốc, Trung Quốc hay Thái Lan đã làm được.
Ông Hồi cũng cho biết TP.HCM sẽ tiếp tục đẩy mạnh truyền thông đối ngoại, tăng cường phối hợp giữa báo chí chính thống đa phương tiện với lực lượng sáng tạo nội dung tự do và các công ty mạng đa kênh (MCN). Thành phố dự kiến tổ chức một lễ hội quy mô lớn trong năm 2026 nhằm tạo không gian cho các nhà sáng tạo nội dung hoạt động và kết nối.
Theo ông Hồi, chiến dịch “Chạm di sản - Ký ức đô thị” sẽ góp phần định danh 3 phường lõi trung tâm thành phố trên không gian số, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của mô hình chính quyền đô thị.
Tại chương trình, nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Đức Huy cũng đề xuất lãnh đạo thành phố và ban tổ chức xây dựng một quầy đăng ký thông tin tại mỗi điểm đến hoặc công trình di sản. Tại đây, các nhà sáng tạo nội dung có thể đăng ký nhu cầu trải nghiệm và được hướng dẫn tìm hiểu sâu hơn về địa điểm.
Theo Huy, đây là cách để người trẻ có thể quảng bá di sản của thành phố bằng những nội dung sáng tạo nhưng vẫn đảm bảo tính chính xác của thông tin.

Nhà sáng tạo nội dung Nguyễn Đức Huy
Đề xuất này nhận được sự đồng tình từ nhiều đại biểu tham dự.
Ông Nguyễn Lâm Thanh - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ TikTok Việt Nam chia sẻ: “Đúng là có nhiều hướng dẫn viên rất xuất sắc, có đủ hiểu biết và sở hữu câu chuyện hay, chính xác nhưng họ không có người theo dõi trên các nền tảng số. Nếu có sự kết hợp giữa nhà sáng tạo nội dung với các hướng dẫn viên tại điểm đến, giá trị của điểm đến sẽ được lan tỏa rộng rãi”.

Ông Nguyễn Lâm Thanh