Đi làm mới thấy cần biết kỹ năng dùng máy photo nhưng trường đại học không dạy. Vậy trường học đang dạy sinh viên những gì?

Hồng Lam, Theo Trí Thức Trẻ 01:03 23/05/2019

Trường học đang dạy sinh viên cái gì? Câu trả lời chính là tư duy. Sau này khi ra trường, doanh nghiệp sẵn sàng dạy sinh viên kỹ năng photo nhưng sẽ không ai chấp nhận dạy về khả năng tư duy hay cách tìm ra câu trả lời cho mỗi vấn đề nữa.

Quan điểm trên được ông Phạm Mạnh Khôi, Giám đốc nhân sự công ty TNHH L'Oréal Việt Nam chia sẻ đầy tâm huyết trong sự kiện Diễn đàn hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường, do Đại học Ngoại Thương tổ chức gần đây.

Ông Khôi nhận định nhiều sinh viên hiện nay hoặc quá tự ti, hoặc quá tự tin về kiến thức của mình. Nhưng điều quan trọng cần nhận ra là khi ngồi trên ghế nhà trường họ học được cái gì và kỹ năng gì, còn dĩ nhiên nhiều kỹ năng trường học không thể dạy hết thì phải học từ thực tế. Đó là lý do sinh viên cần có các kỳ thực tập.

Đại diện L'Oréal lấy ví dụ trường học không thể dạy sinh viên cách sử dụng máy photo copy, trong khi đi làm, nhiều công việc ban đầu sẽ yêu cầu sinh viên đi photo. Sinh viên không thể đòi hỏi nhà trường dạy mình môn photo copy nhưng bằng khả năng học hỏi, tư duy họ có thể quan sát những người đi trước trong công ty làm và học tập theo.

"Chính tư duy là cái bạn nên học trên trường, vì trong công ty không ai tốn thời gian dạy bạn tư duy hết, không ai dừng lại chờ cho bạn kịp tư duy mà bạn phải tự học từ trường đại học".

"Tôi thấy các bạn sinh viên đang lệch trọng tâm, chưa biết trường đại học dạy mình cái gì? Tôi nói các bạn không nên quá lo lắng về những kỹ năng nhỏ như sử dụng máy móc, thiết bị. Vào trong công ty người ta sẽ dạy hết. Nhưng công ty sẽ không dạy bạn cách lý luận, cách đi tìm vấn đề. Họ không có thời gian để dạy bạn tư duy mà chỉ đánh giá dựa trên kết quả công việc thôi", ông Khôi nhắn nhủ với các sinh viên ngồi dưới.

Ông cũng cho biết nhiều sinh viên than phiền có những môn không thú vị họ vẫn phải học, ví dụ như môn triết học, nhưng thực tế triết học là nền tảng của tư duy. Ở các nước phương Tây, trường đại học vẫn dạy sinh viên triết học, các lý luận của chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa xã hội, còn bản thân sinh viên phải tự biết tư duy để chọn cách suy nghĩ phù hợp. Hay như ngoài đời chỉ cần biết cộng, trừ, nhân, chia là đủ nhưng sinh viên vẫn cần học đạo hàm, tích phân để rèn luyện bộ não cách lý luận.

"Các bạn cứ tập trung vào những gì trường đại học mang đến, đừng lo lắng sang kỹ năng khác. Cái gì thiếu sau này doanh nghiệp sẽ dạy cho bạn, chỉ có tư duy là họ không dạy đâu".

Đồng quan điểm với đại diện L'Oréal Việt Nam, ông Nguyễn Thanh Việt, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Intracom, người thường biết đến với vị trí Shark Việt trong gameshow Shark Tank Việt Nam, cũng thừa nhận kiến thức trong trường địa học là nền móng cơ bản để sinh viên phát triển sau này.

"Lượng đổi thì chất đổi. Nếu không học đủ sinh viên sẽ thiếu cơ bản, không khác gì người múa võ nhưng chân trụ lại không vững. Còn nếu học đủ, sau ra trường kết hợp với kiến thức thực tế từ doanh nghiệp, theo kiểu 80/20 hoặc 70/30, họ sẽ biết cách tư duy logic để giải quyết vấn đề".

"Tôi vẫn nghĩ việc học là việc cả đời, nhưng điều quan trọng nhất là lúc học các bạn không lo học lại lo đi chơi. Đến lúc đi làm rồi lại phải đi học thêm. Nếu đã học hãy tập trung vào họccho tốt", Shark Việt nhắn gửi.