Có thể khẳng định rằng, Hàn Quốc luôn luôn là đất nước đi đầu trong ngành công nghiệp giải trí. Những công ty giải trí với môi trường đào tạo chuyên nghiệp, bài bản và dĩ nhiên là còn rất khắt khe tại “xứ sở kim chi” khiến những bạn trẻ có năng khiếu và nguyện vọng đi theo con đường nghệ thuật ở khắp mọi nơi phải thèm muốn. Trong đó, có cả các bạn trẻ Việt Nam.
Sự thực là, thật khó để tìm được một nơi có đủ điều kiện giảng dạy, đào tạo đa năng với cơ sở vật chất hiện đại, hứa hẹn một đầu ra tiềm năng về lĩnh vực âm nhạc ở nước ta. Nhưng đó đã là câu chuyện trước khi Khoa Âm nhạc ứng dụng của Đại học Thăng Long được thành lập, đây được xem như một trong những khoa đào tạo nghệ thuật chuyên sâu tại Việt Nam.
Có rất nhiều thứ để nói về Khoa Âm nhạc ứng dụng của ĐH Thăng Long, cụ thể là:
Hợp tác với trường đào tạo nghệ thuật hàng đầu ở Hàn Quốc
Điều đặc biệt nhất phải kể đến là việc hợp tác đào tạo thanh nhạc với ĐH Woosong & Seoul Arts – những trường đào tạo nghệ thuật ở Hàn Quốc với nhiều lứa nghệ sĩ trưởng thành, nổi tiếng, là nơi chắp cánh cho nhiều ngôi sao giải trí hàng đầu của showbiz Hàn. Không chỉ là chương trình đào tạo, giảng dạy kiến thức chuyên môn, việc hợp tác này còn mang đến sân chơi để sinh viên được giao lưu, rèn luyện kỹ năng biểu diễn, học hỏi từ phía các trường nghệ thuật ở Hàn Quốc - đối tác lớn của ĐH Thăng Long.
Tiết mục giao lưu giữa sinh viên ĐH Thăng Long và ĐH Seoul Arts trong Lễ kỷ niệm 27 năm thành lập trường
Chắc chắn đây sẽ là cú bứt phá trong hệ thống giáo dục và đào tạo âm nhạc Việt Nam, mang đến góc nhìn nghệ thuật mới mẻ, phong phú và hiện đại.
Đào tạo sinh viên theo hướng nghệ sĩ đa-zi-năng
Tiếp nữa, với mô hình đào tạo ca sĩ chuyên nghiệp của Hàn Quốc, trong quá trình học tập, ngoài việc được đào tạo chuyên sâu về thanh nhạc, nhà trường còn hướng đến phát triển toàn diện các kĩ năng cần có như biểu diễn, vũ đạo, sáng tác, hòa âm phối khí, kỹ thuật phòng thu … cho sinh viên. Đội ngũ giảng viên tại đây đều là những người đã có kinh nghiệm lâu năm trong nghề, những nhà sản xuất nổi tiếng tại Việt Nam. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được hướng dẫn và giảng dạy trực tiếp từ những chuyên gia đến từ Hàn Quốc. Bởi vậy, sau khi ra trường, các bạn chắc chắn sẽ có rất nhiều lựa chọn ngành nghề: nhạc sỹ, ca sĩ, nhà sản xuất … Với tất cả những kĩ năng được trau dồi và rèn luyện, sinh viên hoàn toàn có thể tự tin trở thành một nghệ sĩ đa-zi-năng.
Đó cũng là nét khác biệt về mô hình đào tạo nghệ thuật của trường ĐH Thăng Long so với những ngôi trường đào tạo cùng ngành ở Việt Nam.
Cơ sở vật chất được đầu tư hiện đại bậc nhất
Và cuối cùng, một điều không thể không nhắc đến về Khoa Âm nhạc ứng dụng của ĐH Thăng Long, đó là việc đầu tư cơ sở vật chất cực "khủng" nhằm đáp ứng nhu cầu học tập và giảng dạy. Tầng 8 của trường đã được tách biệt, dành riêng cho Khoa Âm nhạc ứng dụng với 15 phòng học hiện đại được trang bị dụng cụ phục vụ cho tất cả các môn học như thanh nhạc, vũ đạo, sáng tác…
Phòng biểu diễn cực “chất”, được thiết kế như 1 nhà hát thu nhỏ với sức chứa 50 chỗ ngồi và sân khấu trang bị đầy đủ hệ thống âm thanh ánh sáng. Phòng học thanh nhạc với mô hình đào tạo “1-1” – một thầy một trò giúp cho sinh viên luyện thanh tập trung và hiệu quả. Mỗi phòng đều được trang bị một đàn piano và hệ thống tường cách âm để không ảnh hưởng đến việc giảng dạy, cũng như luyện tập của sinh viên. Sinh viên có thể thoải mái sử dụng trang thiết bị nhằm nâng cao chất lượng giọng hát tại đây.
Ngoài việc hoàn thiện giọng hát, sinh viên khoa âm nhạc bắt buộc phải học thêm nhạc cụ để bổ trợ cho thanh nhạc. Vậy nên, ngoài piano - nhạc cụ bắt buộc theo chương trình giảng dạy, trường đã trang bị thêm rất nhiều những nhạc cụ khác để đáp ứng nhu cầu của học viên: guitar, trống, ….
Đối với vũ đạo “step up”, sinh viên được dành riêng một phòng lớn với hệ thống âm thanh, màn hình cỡ lớn và gương lắp đặt xung quanh để luyện tập hình thể cũng như tự quan sát chính mình.
Hệ thống máy tính iMac cùng với MIDI Controller hiện đại bậc nhất cũng đã được đầu tư tại Đại học Thăng Long. Với phòng học này, sinh viên được đào tạo các kĩ năng từ cơ bản đến nâng cao để có thể tự sáng tác, hòa âm phối khí và các sử dụng các kĩ thuật phòng thu…
Clip giới thiệu toàn bộ ngôi trường hiện đại bậc nhất thủ đô:
Với hệ thống cơ sở vật chất hiện đại đi kèm với chất lượng đào tạo đặc biệt này, khoa Âm nhạc ứng dụng của Đại học Thăng Long hi vọng sẽ cầu nối biến những tài năng và ước mơ của các bạn học sinh sinh viên đam mê với nghệ thuật trở thành những nghệ sĩ thật thụ trong tương lai.
Một số hình ảnh về hoạt động biểu diễn nghệ thuật của sinh viên Thăng Long:
Phạm Vân Anh - Top 3 team HLV Mỹ Tâm (The Voice 2015)
Phạm Anh Duy - Top 4 HLV Thu Phương (The Voice 2015)
Bùi Hoàng Phương - Top 30 Vietnam Idol 2016
Đồng Thủy Tiên - X-factor
Tiết mục dàn dựng công phu bởi đội nhảy nhiều lần vô địch VUG - TLDC
Một vài tiết mục giao lưu của sinh viên ĐH Seoul Arts
ĐH Thăng Long luôn tạo cơ hội cho sinh viên có cơ hội biểu diễn trên những sân khấu chuyên nghiệp ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường