Đây có thể là lý do vì sao Apple vẫn chưa ra mắt một chiếc iPhone màn hình gập

TVD, Theo Pháp luật & Bạn đọc 02:50 11/01/2022

Trong khi các hãng smartphone Android đang chạy đua để ra mắt những mẫu smartphone màn hình gập của riêng mình.

Smartphone màn hình gập đang dần trở thành một xu hướng mới được đón nhận, khi mà những chiếc smartphone truyền thống đang ngày càng trở nên nhàm chán. Tuy nhiên, duy nhất Apple có vẻ như vẫn muốn đứng ngoài và quan sát, thay vì cho ra mắt một chiếc iPhone màn hình gập mà rất nhiều fan của họ mong đợi.

Đây có thể là lý do vì sao Apple vẫn chưa ra mắt một chiếc iPhone màn hình gập  - Ảnh 1.

Apple không chắc chắn rằng nhu cầu đối với smartphone màn hình gập là một xu hướng bền vững

Theo một số thông tin rò rỉ, Apple vẫn đang âm thầm thử nghiệm nhiều mẫu iPhone màn hình gập, nhưng để có thể ra mắt thực tế thì sẽ phải mất nhiều năm nữa. Lý do Apple vẫn chưa gấp rút cho ra mắt chiếc iPhone màn hình gập của mình, có thể là vì nhu cầu của người dùng đối với những thiết bị giống như vậy có thể chỉ là nhất thời.

Theo phân tích của DylanDKT, Apple có thể vẫn không chắc chắn rằng nhu cầu đối với smartphone màn hình gập là một xu hướng bền vững. Có thể chúng ta cảm thấy rất hứng thú đối với những chiếc smartphone màn hình gập vì chúng mới lạ, nhưng liệu rằng những thiết bị màn hình gập có thể thay thế hoàn toàn smartphone truyền thống hay không?

Ở mặt khác, Samsung vừa đăng một bài viết trên trang blog của mình, tuyên bố rằng lượng smartphone màn hình gập xuất xưởng của gã khổng lồ Hàn Quốc đã tăng tới 400% trong năm ngoái. Và người dùng đang chuyển đổi thương hiệu chỉ để có thể sở hữu những chiếc smartphone màn hình gập với thiết kế sáng tạo.

Đây có thể là lý do vì sao Apple vẫn chưa ra mắt một chiếc iPhone màn hình gập  - Ảnh 2.

“Chỉ vì chúng ta có thể làm không có nghĩa là chúng ta nên làm”, câu nói của nhân vật Tiến sĩ Ian Malcolm trong bộ phim Jurassic Park. Câu nói này khá đúng trong hoàn cảnh của Apple. Không phải vì Apple không có khả năng để tự thiết kế và sản xuất những chiếc iPhone màn hình gập, Apple thừa sức để làm điều đó nhưng không có nghĩa là Apple nên làm điều đó, ít nhất là ở thời điểm hiện tại.

Apple cũng đăng ký nhiều bằng sáng chế liên quan đến thiết bị có màn hình gập. Mới đây nhất là bằng sáng chế cho phần bản lề được làm bằng vật liệu composite, giúp nó nhẹ hơn và bớt cồng kềnh.

Apple cũng nhấn mạnh rằng: “Nếu không cẩn thận, cấu trúc bản lề có thể cồng kềnh, yếu và dễ hư hỏng. Điều này sẽ gây khó khăn trong việc sử dụng các thiết bị màn hình gập có cấu trúc bản lề riêng”.

“Ông đồng” Kuo vẫn nhận định rằng Apple sẽ xuất xưởng 15 - 20 triệu chiếc iPhone màn hình gập trong năm 2023

Đây có thể là lý do vì sao Apple vẫn chưa ra mắt một chiếc iPhone màn hình gập  - Ảnh 3.

Vào tháng 7 vừa qua, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo đã nhận định rằng Apple có thể sẽ xuất xưởng 15 - 20 triệu chiếc iPhone màn hình gập trong năm 2023. Ông Kuo tin rằng Apple sẽ sử dụng thiết kế màn hình gập giống với Galaxy Z Fold của Samsung, và sẽ không sử dụng thiết kế như của Galaxy Z Flip. Màn hình của thiết bị này khi mở ra sẽ có kích thước 8 inch.

Có thể Apple muốn tiếp tục thử nghiệm thêm nữa, về cả công nghệ màn hình gập lẫn nhu cầu của thị trường, trước khi chính thức tham gia. Ông Kuo cũng tin rằng Apple sẽ có thể dẫn đầu thị trường smartphone màn hình gập khi tham gia vào. Mặc dù hiện tại, Samsung đang thống trị phân khúc đặc biệt này.

Tham khảo: phonearena