Đầu năm, về Bình Dương đi viếng Chùa Bà Thiên Hậu

Thanh Thảo, Theo Người lao động 14:40 15/02/2024

Hàng ngàn người từ các địa phương trong tỉnh Bình Dương cũng như các tỉnh, thành lân cận đã đổ về Miếu Bà Thiên Hậu du xuân.

Từ đầu năm mới, tại Miếu Bà Thiện Hậu (phường Phú Cường, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) luôn tấp nập du khách đến hành hương, cúng bái cầu một năm mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an.

Đầu năm, về Bình Dương đi viếng Chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 1.

Miếu Bà Thiên Hậu Bình Dương, người dân trong vùng thường hay gọi là chùa Bà Bình Dương, là nơi thờ vị nữ thần Thiên Hậu Thánh Mẫu do cộng đồng người Việt gốc Hoa góp phần xây dựng và hình thành từ năm 1923.

Đầu năm, về Bình Dương đi viếng Chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 2.

Một trong những hoạt động chính tại Miếu Bà Thiên Hậu là Lễ rước cộ diễn ra vào ngày Rằm tháng Giêng.

Đầu năm, về Bình Dương đi viếng Chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 3.

Lễ hội không chỉ được người dân Bình Dương mà còn được nhiều người dân ở các vùng lân cận tham gia

Đầu năm, về Bình Dương đi viếng Chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 4.

Bắt đầu từ ngày mùng 3 Tết, nhiều người dân sống ở xung quanh Miếu Bà Thiên Hậu đã phát nước suối, phát khăn lạnh miễn phí cho du khách.

Đầu năm, về Bình Dương đi viếng Chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 5.

Miếu Bà Thiên Hậu từ lâu đã không còn quá xa lạ với người hành hương.

Đầu năm, về Bình Dương đi viếng Chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 6.

Tương truyền, đây là nơi sinh sống của một cô gái tên Lâm Mị Châu - con gái của một ngư phủ tại Phúc Kiến dưới thời nhà Tống, sau này bà được phong Thiên Hậu Thánh Mẫu.

Đầu năm, về Bình Dương đi viếng Chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 7.

Chánh điện khá chật chội nên liên tục rơi vào tình trạng quá tải

Đầu năm, về Bình Dương đi viếng Chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 8.

Du khách thắp nhang cầu nguyện cho bản thân, gia đình gặp mọi điều tốt lành trong năm mới

Đầu năm, về Bình Dương đi viếng Chùa Bà Thiên Hậu - Ảnh 9.

Cao điểm thăm viếng tại Miếu Bà Thiên Hậu rơi vào ngày 14 và 15 tháng Giêng

Đến khoảng ngày mùng 10 tháng Giêng, các tuyến đường chính vào miếu Bà Thiên Hậu sẽ có các điểm xe ôm, đồ ăn, uống... cũng được miễn phí. Việc làm thiện nguyện này đã được người dân Thủ Dầu Một duy trì nhiều năm nay, nên được du khách ví von lễ hội ở Bình Dương là "lễ hội miễn phí", tạo nét đẹp văn hóa, để lại ấn tượng tốt đẹp với du khách gần xa khi đến với Bình Dương.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày