Đau đớn chuyện anh trai xâm hại tình dục hai em gái để trả thù bố

Thành Nam, Theo Gia đình & xã hội 15:02 28/09/2019

Cưu mang, nuôi nấng cháu trai từ lúc lọt lòng, nhưng điều làm ông C không thể ngờ là cháu trai lại đi xâm hại tình dục hai em gái cùng cha khác mẹ chỉ để trả thù việc bố và dì bỏ rơi không quan tâm, chăm sóc mình.

 Đau đớn chuyện anh trai xâm hại tình dục hai em gái để trả thù bố  - Ảnh 1.

Ông C buồn rầu kể lại sự việc.

Anh xâm hại tình dục hai em gái

Những ngày qua, ngôi nhà của ông N.X.C (SN 1948, trú tại xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, Vĩnh Phúc) vắng hẳn tiếng cười nói. Từ khi xảy ra vụ việc cháu nội ông C là Nguyễn Hồng Minh (sinh ngày 19/5/2003) có hành vi hiếp dâm hai em gái cùng cha khác mẹ là N.X.M (SN 2009) và N.M.H (SN 2010), ông C chưa ngày nào có được giấc ngủ yên. Ông tiều tụy, hốc hác đi nhiều. Cũng chỉ vì hành vi dại dột, nông cạn của cháu nội đã khiến gia đình ông lâm vào tình trạng "tan đàn xẻ nghé", con cái không nhìn mặt cha mẹ.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông C như người mất hồn. Giọng ông nghèn nghẹn, đôi mắt đỏ hoe. Ông C cho biết, Minh lớn lên trong hoàn cảnh éo le, vừa lọt lòng được một thời gian thì bố mẹ Minh bỏ nhau. Người bố được toà án quyết định cho nuôi con. Thế nhưng, thời gian giành cho con cũng không có, anh N.V.T (bố của Minh) phải nhờ ông bà nội chăm bẵm Minh. Ít năm sau, anh T yêu và cưới chị D.T.X sinh được hai con gái. Học hết lớp 9, Minh bỏ học nên được gia đình hướng nghiệp đi học nghề sửa chữa xe ô tô tại một trường ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo ông C, dù là anh em cùng cha khác mẹ nhưng hàng ngày Minh rất yêu chiều các em gái. Điều khiến ông C và mọi người chẳng thể nào ngờ được là Minh lại xâm hại tình dục hai em gái của mình. Theo đó, khoảng tháng 7/2019, cháu M nói với mẹ rằng bị anh trai xâm hại tình dục. Ngay sau đó, thông tin này được chị X đưa ra họp bàn với gia đình. "Sau khi cân nhắc nhiều điều hơn thiệt, vợ chồng X quyết định đưa sự việc ra cơ quan công an xử lý theo quy định của pháp luật. Cũng chính vì sự việc đau lòng này khiến gia đình tôi không dám đi ra ngoài…", ông C nói.

Ông C cho biết, nhiều người thân trong nhà được cơ quan công an triệu tập lên lấy lời khai. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do từ khi ly hôn và lấy vợ mới, anh T không mấy khi quan tâm đến con cái nên Minh ấm ức trong lòng. Vì vậy, Minh đã có hành vi xâm hại tình dục hai em gái để trả thù bố.

"Khi biết sự việc, tôi có hỏi Minh tại sao lại làm thế? Minh bảo nó làm vậy vì tức bố và dì không để ý đến cuộc sống của nó. Bố chẳng quan tâm đến Minh, để mặc nó thích làm gì thì làm. Vụ việc này đã khiến tình cảm của gia đình tôi rạn nứt. Sau khi đưa vụ việc ra cơ quan công an, vợ chồng T đã đưa hai cháu gái đi thuê phòng trọ để ở. Minh đã gây tội thì nó phải bị xử lý trước pháp luật", ông C nghẹn ngào.

Nghi phạm rất nghịch, hiếu động

 Đau đớn chuyện anh trai xâm hại tình dục hai em gái để trả thù bố  - Ảnh 2.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc Minh xâm hại tình dục hai em gái. Ảnh: T.N

Trong khi đó, hàng xóm của gia đình ông C rất bất ngờ khi biết tin Minh bị bắt vì có hành vi xâm hại tình dục hai em gái. Bởi lẽ, từ trước tới nay, anh em Minh luôn quấn quýt bên nhau. "Khi sự việc vỡ lở, gia đình ông C xảy ra to tiếng, người con trai dọn nhà ra ở riêng. Nhiều ngày qua, ông ấy chỉ ngồi một mình trong nhà, không tiếp xúc với ai", một người hàng xóm chia sẻ.

Theo một lãnh đạo UBND xã Thanh Vân, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Công an huyện Tam Dương đã vào cuộc xác minh. Sau nhiều ngày điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tam Dương đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hồng Minh để điều tra xử lý về hành vi "Hiếp dâm người dưới 16 tuổi". Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Công an xã Thanh Vân cho biết, Minh là đứa trẻ hiếu động, nghịch ngợm, hay chơi game. Quá trình điều tra cho thấy, trong thời gian dài, Minh đã nhiều lần thực hiện hành vi xâm hại tình dục hai em gái. Cụ thể, Minh đã 6 lần xâm hại cháu H và 2 lần xâm hại cháu M. Ngày gần nhất Minh thực hiện hành vi đồi bại là 20/6/2019.

Một lãnh đạo Công an xã Thanh Vân cho biết: "Mỗi lần thực hiện hành vi hiếp dâm, Minh lại nhờ em gái cầm nước lên phòng của mình trên tầng 2. Tại đây, Minh khống chế và thực hiện hành vi đồi bại. Thời gian sau đó, con gái chị X đã kể với mẹ lại sự việc, đồng thời đề nghị mẹ bảo với anh đừng làm chuyện ấy nữa con đau lắm không chịu được…".