Danh tính tài xế "ô tô điên" lùa loạt xe máy, xe tải ở Bình Dương

Thy Huệ / VTC News, Theo VTC News 11:38 07/06/2023

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế gây tai nạn cho thấy, nồng độ cồn trong hơi thở ở mức 0,748mg/lít khí thở.

Sáng 7/6, đại diện Công an TP Thuận An (Bình Dương) cho biết, đơn vị vừa có báo cáo nhanh về vụ tài xế ô tô tông loạt xe máy, xe tải khiến nhiều người bị thương vào chiều qua (6/6).

Tài xế gây tai nạn tên Vũ Tuấn Anh (30 tuổi, ngụ TP Thuận An). Kết quả kiểm tra cho thấy, có nồng độ cồn trong hơi thở của Vũ Tuấn Anh, mức 0,748mg/ lít khí thở. Kiểm tra ma túy xác định âm tính.

Danh tính tài xế ô tô điên lùa loạt xe máy, xe tải ở Bình Dương - Ảnh 1.

Nhiều người đi xe máy bị "xe điên" húc văng (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 6/6, Vũ Tuấn Anh lái ô tô BKS: 61A-904.76 chạy trên đường ĐT743C, hướng từ cầu Ông Bố về ngã tư 550. Khi đến ngã ba Cửu Long (KP Đồng An 3, phường Bình Hòa, TP Thuận An) thì tông 5 xe máy đang dừng chờ đèn đỏ phía trước.

Sau khi tông 5 xe máy, Vũ Tuấn Anh tiếp tục lái xe lao nhanh về phía trước, tông vào ô tô tải đang đỗ sát lề đường. Chưa dừng lại, "xe điên" tiếp tục lao tới, tông vào 2 xe máy đang chạy cùng chiều. Sau khi lùa loạt xe, "xe điên" lao lên vỉa hè, tông thêm một ô tô đang đỗ trên vỉa hè.

Danh tính tài xế ô tô điên lùa loạt xe máy, xe tải ở Bình Dương - Ảnh 2.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm gây tai nạn, nhiều người đi xe máy bị húc văng nằm trên đường. Một người bị hất lên đầu ô tô và kéo đi một đoạn xa. Có 3 nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Bệnh viện xác nhận, một trong ba nạn nhân đã chết não, đang nguy kịch. Hai người còn lại, một người bị gãy tay, một người bị trầy xước nhẹ.

Lực lượng chức năng đang tạm giữ các phương tiện, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.