Danh sách 7 trường đại học trực thuộc Đại học Thái Nguyên
Từ một đại học vùng được thành lập năm 1994, Đại học Thái Nguyên đã phát triển thành hệ thống giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với mạng lưới đơn vị đào tạo và nghiên cứu rộng.
Được thành lập ngày 4/4/1994 theo Nghị định số 31/CP, Đại học Thái Nguyên là một trong những đại học vùng của Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Đại học Thái Nguyên đã hình thành hệ thống đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực với nhiều đơn vị thành viên và trực thuộc.

Đại học Thái Nguyên
Theo thông tin được Đại học Thái Nguyên cập nhật trong năm 2026, hệ thống hiện có 7 trường đại học thành viên, gồm Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Trường Đại học Sư phạm, Trường Đại học Nông Lâm, Trường Đại học Y - Dược, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Khoa học và Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Bên cạnh đó còn có Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, các phân hiệu, trường cao đẳng, viện và trung tâm, nhưng những đơn vị này không thuộc nhóm 7 trường đại học thành viên.
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp
Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp là một trong những trường đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên, tập trung vào các lĩnh vực kỹ thuật và công nghệ phục vụ sản xuất công nghiệp. Trong hệ thống đào tạo của Đại học Thái Nguyên, trường đảm nhiệm nhiều ngành thuộc nhóm kỹ thuật như kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí động lực, công nghệ kỹ thuật ô tô, kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật điện tử - viễn thông và kỹ thuật máy tính.
Ở bậc sau đại học, trường tiếp tục đào tạo nhiều lĩnh vực kỹ thuật chuyên sâu như kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, kỹ thuật điện, kỹ thuật cơ khí động lực và kỹ thuật điện tử. Danh mục đào tạo tiến sĩ năm 2026 của Đại học Thái Nguyên cũng ghi nhận các ngành kỹ thuật do trường phụ trách.
Với nhóm ngành đào tạo gắn trực tiếp với sản xuất và công nghiệp, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp giữ vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn nhân lực kỹ thuật cho khu vực Trung du và miền núi phía Bắc cũng như các địa phương khác.
Trường Đại học Sư phạm
Trường Đại học Sư phạm là đơn vị thành viên đảm nhiệm lĩnh vực đào tạo giáo viên và khoa học giáo dục trong hệ thống Đại học Thái Nguyên. Đây cũng là một trong những cơ sở đào tạo giáo viên quan trọng của khu vực miền núi phía Bắc.
Các chương trình đào tạo của trường tập trung vào nhiều ngành sư phạm, trong đó có Sư phạm Toán học, Sư phạm Vật lý, Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Lịch sử cùng các ngành và chương trình đào tạo giáo viên khác. Các chương trình của trường cũng nằm trong hệ thống đào tạo và kiểm định chất lượng của Đại học Thái Nguyên.
Trong tuyển sinh năm 2026, Trường Đại học Sư phạm tiếp tục tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên với mức ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào được phân theo từng nhóm ngành. Một số ngành sư phạm có mức điểm sàn từ 21 đến 22,5 điểm theo công bố của Đại học Thái Nguyên.
Trường Đại học Nông Lâm
Trường Đại học Nông Lâm phụ trách nhóm ngành đào tạo gắn với nông nghiệp, lâm nghiệp, chăn nuôi, thú y, tài nguyên và môi trường. Đây là lĩnh vực có ý nghĩa đặc biệt đối với khu vực Trung du và miền núi phía Bắc, nơi nông nghiệp, lâm nghiệp và phát triển nông thôn vẫn giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế.
Danh mục đào tạo của Đại học Thái Nguyên cho thấy trường đảm nhiệm nhiều ngành ở các bậc đào tạo khác nhau. Ở trình độ tiến sĩ, các lĩnh vực gồm Khoa học cây trồng, Chăn nuôi, Ký sinh trùng và vi sinh vật học thú y, Lâm sinh, Dinh dưỡng và thức ăn chăn nuôi, Quản lý đất đai và Khoa học môi trường.
Ở bậc thạc sĩ, trường tiếp tục đào tạo các ngành như Công nghệ sinh học, Công nghệ thực phẩm, Khoa học môi trường, Kinh tế nông nghiệp, Lâm học, Quản lý đất đai, Thú y, Chăn nuôi và Khoa học cây trồng.
Những lĩnh vực này tạo nên thế mạnh riêng của Trường Đại học Nông Lâm trong hệ thống Đại học Thái Nguyên, đồng thời phục vụ nhu cầu đào tạo và nghiên cứu liên quan đến nông nghiệp công nghệ cao, tài nguyên, môi trường và phát triển nông thôn.
Trường Đại học Y - Dược
Trường Đại học Y - Dược là đơn vị thành viên phụ trách lĩnh vực khoa học sức khỏe và đào tạo nhân lực y tế của Đại học Thái Nguyên. Trường có các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực y khoa và sức khỏe ở nhiều trình độ.
Các chương trình của trường được đưa vào hệ thống kiểm định chất lượng của Đại học Thái Nguyên. Trong danh sách chương trình được kiểm định, có các chương trình như Bác sĩ ngành Răng Hàm Mặt và Y học dự phòng ở các chu kỳ đánh giá trước đó; chương trình Bác sĩ ngành Y khoa cũng từng được đánh giá theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA.
Bên cạnh đào tạo, trường còn gắn hoạt động giáo dục với nghiên cứu khoa học và thực hành y khoa. Các nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên cho thấy sinh viên Y khoa của trường được tham gia các hoạt động nghiên cứu liên quan trực tiếp đến lĩnh vực chuyên môn.
Với vị trí là cơ sở đào tạo y dược thuộc một đại học vùng, Trường Đại học Y - Dược có vai trò cung cấp nguồn nhân lực y tế cho các tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc.
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh là đơn vị thành viên đảm nhiệm nhóm ngành kinh tế, kinh doanh và quản lý trong Đại học Thái Nguyên. Đây là một trong những trường có danh mục ngành đào tạo khá rộng, bao phủ nhiều lĩnh vực của nền kinh tế hiện đại.
Theo danh mục chương trình đào tạo được Đại học Thái Nguyên cập nhật đến tháng 6/2026, trường đào tạo các ngành như Kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển, Quản trị kinh doanh, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản lý công, Quản trị nhân lực, Luật kinh tế, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa học dữ liệu, Thương mại điện tử, Công nghệ tài chính, Kinh tế số và Quản lý kinh tế.
Ở bậc sau đại học, trường đào tạo các lĩnh vực như Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Kinh tế nông nghiệp, Kế toán, Kinh tế phát triển và Tài chính - Ngân hàng. Trường cũng có các chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài, trong đó có Quản trị kinh doanh, Marketing, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Tài chính và Thương mại điện tử xuyên biên giới.
Sự đa dạng về ngành học giúp Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh trở thành đơn vị đào tạo nhân lực kinh tế, quản trị và kinh doanh quan trọng trong hệ thống Đại học Thái Nguyên.
Trường Đại học Khoa học
Trường Đại học Khoa học đảm nhiệm nhóm lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn trong hệ thống đào tạo của Đại học Thái Nguyên. Sự hiện diện của trường góp phần tạo nên tính đa ngành, đa lĩnh vực của Đại học Thái Nguyên bên cạnh các khối kỹ thuật, kinh tế, nông nghiệp, sư phạm và y dược.

Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên
Các chương trình đào tạo của trường bao phủ nhiều nhóm ngành khoa học. Đại học Thái Nguyên cũng tổ chức đào tạo trình độ sau đại học tại trường, với các lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và quản lý. Danh mục đào tạo tiến sĩ năm 2026 ghi nhận tại Trường Đại học Khoa học các ngành như Hóa sinh học, Đại số và Lý thuyết số, Toán ứng dụng, Quang học, Hóa học, Quản lý tài nguyên và môi trường và Khoa học quản lý.
Bên cạnh các lĩnh vực khoa học cơ bản, trường còn phát triển những ngành có tính ứng dụng và đáp ứng nhu cầu nhân lực mới. Chẳng hạn, Trường Đại học Khoa học đã mở ngành Trung Quốc học, cho thấy định hướng mở rộng đào tạo sang các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn gắn với nhu cầu hội nhập.
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông là đơn vị thành viên phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và các ngành liên quan đến công nghệ số trong Đại học Thái Nguyên.
Sự phát triển của trường gắn với nhu cầu ngày càng lớn về nguồn nhân lực công nghệ phục vụ chuyển đổi số. Bên cạnh đào tạo, trường cũng triển khai nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông. Các công trình được công bố trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ của Đại học Thái Nguyên có sự tham gia của giảng viên, nhà nghiên cứu thuộc trường, với các chủ đề liên quan đến hoạt động đào tạo và dịch vụ hỗ trợ sinh viên trong môi trường công nghệ.
Việc có một trường đại học thành viên chuyên sâu về công nghệ thông tin và truyền thông giúp Đại học Thái Nguyên mở rộng năng lực đào tạo nhân lực công nghệ, đồng thời tạo điều kiện phát triển các hướng nghiên cứu phục vụ quá trình chuyển đổi số của khu vực.

Từ một đại học vùng được thành lập năm 1994, Đại học Thái Nguyên đã phát triển thành hệ thống giáo dục đại học đa ngành, đa lĩnh vực với mạng lưới đơn vị đào tạo và nghiên cứu rộng. Hiện nay, Đại học Thái Nguyên có 7 trường đại học thành viên, cùng Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, các phân hiệu, trường cao đẳng, viện và trung tâm.
Theo thông tin cập nhật trong năm 2026, Đại học Thái Nguyên tiếp tục duy trì mô hình với 7 trường đại học thành viên và nhiều đơn vị đào tạo khác. Năm 2026, toàn Đại học dự kiến tuyển 29.076 chỉ tiêu, trong đó trình độ đại học là 24.876 chỉ tiêu và cao đẳng là 4.200 chỉ tiêu, cho thấy quy mô đào tạo lớn và phạm vi lĩnh vực rộng của hệ thống.
Tổng hợp