Dàn sao đình đám nhất Thái Lan: Toàn trai xinh gái đẹp body cực phẩm với học vấn siêu đỉnh, là Thủ khoa, Á khoa hàng loạt trường top

Diệu Thu, Theo Trí Thức Trẻ 00:10 10/09/2019

Không chỉ là các nam thần, nữ thần của làng giải trí Thái Lan mà dàn sao đình đám này còn sở hữu thành tích học tập top đầu ở nhiều ngôi trường Đại học danh giá.

Nhiều năm trở lại đây, dàn sao đình đám xứ Chùa Vàng ngày càng làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng sao Châu Á, với đó là sự đổ bộ của nhiều bộ phim Thái có mức rating cao ngất ngưởng. Không ít người cho rằng, các idol thần tượng thường xuyên bận rộn với event, lịch diễn, lịch quay, đóng phim, quảng cáo,…mà vô tình bỏ quên nhiều thứ, có khi "lơ là" cả việc học tập. Tuy nhiên dàn sao đình đám Thái Lan dưới đây đã chứng tỏ rằng ngoài thần thái hút hồn vạn người mê, các idol còn vô cùng thông minh và giỏi giang, sở hữu thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, thậm chí có người còn trở thành Thủ khoa, Á khoa.

1. Taew Natapohn

Được mệnh danh là nữ hoàng rating đình đám màn ảnh xứ Chùa Vàng, "Nữ thần rắn" Taew Natapohn đã chiếm trọn cảm tình của người hâm mộ Thái Lan qua các bộ phim có mức rating cao ngất ngưởng như "Ánh dương rực rỡ", "Ngọn gió tình yêu" và đỉnh cao là "Trò chơi tình ái" - bộ phim gần đây nhất Taew Natapohn xuất hiện cùng "Hoàng tử nụ cười Thái Lan" - James Jirayu khiến các fans đứng ngồi không yên.

Mang trong mình hai dòng máu Thái và Trung Quốc, sở hữu ngoại hình xinh đẹp, cuốn hút, khả năng diễn xuất cực đỉnh, chưa dừng lại ở đó, Taew Natapohn còn khiến người hâm mộ bất ngờ hơn với thành tích học tập siêu khủng của mình. Cô nàng vốn có tiếng học giỏi nhất nhì trong giới showbiz Thái, bằng chứng là mỹ nhân sinh năm 1989 này là Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp Khoa Kiến trúc, trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.

Taew Natapohn từng là Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp Khoa Kiến trúc, trường Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.

2. Mike D. Angelo

Sinh năm 1989, với chiều cao 1m80 và ngoại hình chẳng thua kém bất kỳ một ngôi sao hạng A nào, Mike D. Angelo còn chinh phục người hâm mộ với thành tích học tập xuất sắc và nói thành thạo ba thứ tiếng Anh – Hàn – Trung. Gia nhập làng giải trí từ năm 11 tuổi với vai trò ca sĩ trong một nhóm hát đôi, Mike dần khẳng định vị thế của mình.

Mike D. Angelo nói thông thạo cả ba thứ tiếng Anh - Hàn - Trung.

Ngoài thành công trong sự nghiệp ca hát, Mike còn lấn sân sang thời trang và điện ảnh. Với khả năng diễn xuất lôi cuốn, anh lọt vào mắt xanh của rất nhiều đạo diễn, "bỏ túi" kha khá tác phẩm truyền hình, điện ảnh và đã giành được một số giải thưởng quan trọng.

3. Yaya Urassaya Sperbund

Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh xắn như búp bê, diễn xuất tự nhiên, giọng hát ấm áp say đắm, bông hồng lai 9X đình đám Thái Lan - Yaya Urassaya Sperbund còn khiến các fan tự hào bởi thành tích học tập xuất sắc của mình. Được biết, cô nàng đã xuất sắc tốt nghiệp chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa, khoa Nghệ thuật tại Chulalongkorn.

Bông hồng lai Yaya Urassaya Sperbund có thành tích học tập khiến nhiều người ngưỡng mộ.

4. Patricia Tanchanok Good

Patricia Tanchanok Good sở hữu gương mặt lai Anh - Thái ấn tượng, cô nàng đã khiến các fans của mình vô cùng tự hào khi xuất sắc tốt nghiệp với tư cách thủ khoa đầu ra của khoa Truyền thông, chuyên ngành Quản lí truyền thông, trường Đại học lâu đời và danh giá nhất Thái Lan Chulalongkorn.

Tanchanok Good cũng từng tham gia nhiều tác phẩm nổi tiếng của đài CH3 như "Mối hận cơ duyên", "Ngọn gió tình yêu" hay "Đôi cánh thiên thần"…

Patricia Tanchanok Good là thủ khoa đầu ra của khoa Truyền thông, chuyên ngành Quản lí truyền thông, trường Đại học danh giá nhất Thái Lan Chulalongkorn.

5. March Chutavuth

March Chutavuth khá nghiêm túc với việc học, bằng chứng là anh chàng đã tốt nghiệp đúng hạn và trở thành cử nhân Tài chính của đại học Chulalongkorn.

Sinh năm 1993 với thành công vang dội của series phim học đường "Tuổi nổi loạn", March hiện đang là diễn viên trẻ đầy triển vọng của làng giải trí Thái Lan. Vai diễn thành công ngoài mong đợi này đã đưa tên tuổi của March vượt khỏi lãnh thổ Thái Lan, có được nhiều cảm tình của khán giả các nước trong khu vực.

March Chutavuth trở thành cử nhân Tài chính của đại học Chulalongkorn.

6. Aom Sushar

"Song Hye Kyo phiên bản Thái" - Aom Sushar chính là cô nàng nấm lùn đáng yêu, tài năng của màn ảnh nhỏ xứ Chùa Vàng và sở hữu thành tích học tập đáng nể. Mỹ nhân không tuổi này của Tbiz cũng học rất giỏi, cô từng trở thành Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật, chuyên ngành Diễn xuất và Chỉ đạo diễn xuất của Đại học Srinakharinwirot - một trường đại học lớn và có truyền thống lâu đời ở Thái Lan. Aom sushar được đánh giá là một trong số những diễn viên có thực lực nhất tại Thái Lan.

Cô nàng từng gây sốt khắp châu Á với những màn hóa thân xuất sắc trong các tác phẩm remake đình đám như "Nụ hôn định mệnh", "Trái Tim Mùa Thu" hay "Ngôi nhà hạnh phúc"… và không thể không nhắc đến "Yes or No" – Bộ phim khai thác đề tài đồng tính nữ đã góp phần đưa tên tuổi của Aom Sushar lên một tầm cao mới.

Aom Sushar - "Song Hye Kyo phiên bản Thái"

7. James Jirayu Tangsrisuk

Anh sinh năm 1993, tên thật là Jirayu Tangsrisuk, gọi thân mật là James. Ngày bé, anh thường được khen dễ mến, ngoan hiền. Nhận ra con trai có năng khiếu nghệ thuật, gia đình cho James học nhảy, chơi guitar từ nhỏ. Thời trung học, anh thành lập ban nhạc, đảm nhận phần guitar bass.

Năm 2011, James theo học khoa Điện ảnh của Đại học Rang Srit (Thái Lan) theo diện học bổng toàn phần. Để củng cố kiến thức, anh đăng ký học thêm Quản trị Kinh doanh tại trường, thành tích luôn nằm trong top đầu. Loạt phim có James góp mặt đều được khán giả đón nhận như "Chỉ riêng mình em", "Cô vợ mẫu mực", "Cứu tinh của nàng thiên nga", "Trò chơi tình ái"... Nhờ vai công tử giàu có trong phim Khun Chai Puttipat, anh được truyền thông Thái mệnh danh là "Công tử quốc dân", còn fan Nhật gọi anh là "Hoàng tử nụ cười", "Ngôi sao điển trai Thái Lan".

"Công tử Quốc dân - Jirayu Tangsrisuk" luôn đứng nhất nhì trong học tập.

8. Alice Tsoi

Mới đây, Alice Tsoi đã đón tin vui lớn khi trở thành Tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật, chuyên ngành Ngôn ngữ và văn hoá (hệ đào tạo Quốc tế) của đại học Chulalongkorn. Nữ diễn viên xinh đẹp trong loạt tác phẩm đình đám như "U-Prince Series", "Ugly Duckling - cô vịt xấu xí" phần 3, "My Dear Loser" gây ấn tượng với các mọt phim Thái nhờ gương mặt bầu bĩnh cùng nụ cười tỏa nắng mọi lúc mọi nơi. Không những tham gia phim ảnh, cô nàng còn tham gia rất nhiều MV ca nhạc của các ca sĩ, nhóm nhạc đình đám Thái Lan.

Alice Tsoi trở thành Tân thủ khoa kỳ thi tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật, chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa (hệ đào tạo Quốc tế) của Đại học danh giá Chulalongkorn.

9. Mario Maurer

Là một trong số những diễn viên quyền lực nhất tại xứ Chùa Vàng, vừa hoạt động nghệ thuật, vừa là đại sứ thương hiệu, đại sứ du lịch Thái Lan lại phải chăm lo việc kinh doanh của gia đình nhưng Mario Maurer vẫn theo học tại 2 trường đại học danh tiếng. Trước khi xuất sắc giành lấy tấm bằng thạc sĩ Truyền thông chính trị tại trường Krirk, Mario từng theo học chuyên ngành Nghệ thuật giao tiếp tại Đại học Ramkhamhaeng.

Mario Maurer từng theo học tại 2 trường Đại học danh tiếng.

10. Nittha Jirayungyurn

Trình độ học vấn đáng nể của cô nàng cũng khiến nhiều người bất ngờ, được biết Nittha Jirayungyurn là Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật, Chuyên ngành Thiết kế thời trang, trường Đại học Srinakharinwirot, cùng trường với đàn chị Aom Sushar. Dù ở bất cứ đâu, nữ chính đình đám của bộ phim "Bố bận, bác không rảnh" - Nittha Jirayungyurn chưa từng khiến người hâm mộ thất vọng về nhan sắc. Vẻ đẹp ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang chảnh của mỹ nhân sinh năm 1990 này chính là vũ khí lợi hại nhất giúp cô nàng chiếm được cảm tình của khán giả màn ảnh nhỏ Thái Lan.

Nittha Jirayungyurn là Á khoa trong kỳ thi tốt nghiệp Khoa Nghệ thuật, Chuyên ngành Thiết kế thời trang, trường Đại học Srinakharinwirot

11. Push Puttichai

Khi mới đến Bangkok, anh vừa đi học, vừa đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Anh từng làm nhiều công việc chân tay như bưng bê, phục vụ, soát vé tại rạp phim, dán poster... Làm DJ cho chương trình radio Chill FM 89 là bước ngoặt trong cuộc đời Push. Nhờ ngoại hình điển trai, anh có cơ hội trở thành diễn viên, MC, người mẫu.

Push Puttichai là DJ, diễn viên, MC kiêm người mẫu được yêu mến nhất Thái Lan hiện nay. Tài tử sinh năm 1986, cao 1m85, tên thật là Puttichai Kasetsin, thường gọi Push. Sinh trưởng trong một gia đình nghèo tại tỉnh Ratchaburi (Thái Lan), từ nhỏ Push đã mơ ước trở thành DJ chuyên nghiệp, kiếm thật nhiều tiền phụ giúp bố mẹ. Thời thơ ấu, Push được khen hiền lành, nhút nhát. Chỉ khi đến Bangkok học Đại học truyền thông Suan Dusit Rajabhat, anh mới mạnh dạn và siêng giao tiếp hơn.

Push Puttichai là một sinh viên có thành tích nổi trội khi đến Bangkok học Đại học truyền thông Suan Dusit Rajabhat.

12. Nichkhun

Xuất thân từ một gia đình giàu có, anh có biệt danh là Hoàng tử Thái ở Hàn Quốc, mang hai quốc tịch Thái Lan và Hoa Kỳ. Nichkhun chuyển đến Thái Lan từ Hoa Kỳ lúc 5 tuổi cùng gia đình. Anh học tại trường Dhepkanjana và trường Tangpiroondham (Thái Lan). Năm 12 tuổi, anh đến New Zealand và học tại trường đại học Wanganui trong một năm rưỡi.

Sau đó, anh ấy quay trở lại Hoa Kỳ để hoàn thành việc học tại trường trung học Los Osos ở thành phố Rancho Cucamonga, California. Nichkhun đã được chú ý bởi nhân viên JYP ở Hollywood, California khi anh ấy tham dự Liên hoan âm nhạc Hàn Quốc tại Los Angeles. Sau khi vượt qua các buổi thử giọng, anh ấy bắt đầu thời gian thực tập sinh năm 2006. Anh ấy có thể chơi piano và guitar, Nichkhun được biết đến với sự quyến rũ và nháy mắt, nói tiếng Thái, tiếng Anh, tiếng Quan Thoại, tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Pháp cơ bản.

Hoàng tử Thái Nichkhun đốn tim các fans bởi trình độ học vấn cực đỉnh.

13. Tor Thanapob

Nếu chỉ có ngoại hình đẹp trai, cao ráo sáng sủa mà không đi kèm với năng lực thì có lẽ sẽ không thể tồn tại lâu dài được. Chàng trai Thanapob xuất thân không phải được đào tạo để trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, ngành Nông nghiệp mà anh theo học ở bậc Đại học có lẽ chẳng liên quan gì đến công việc diễn viên hiện tại. Thế nhưng, được sự chú ý của các nhà làm phim về ngoại hình Tor Thanapob từng bước lấn sân sang lĩnh vực phim ảnh.

Tor Thanapob theo học ngành Nông nghiệp ở bậc Đại học nhưng lại bén duyên với nghệ thuật.

14. Mik Thongrava

Anh cũng là một trong những nghệ sĩ có học vấn khá cao ở xứ sở Chùa Vàng khi xuất sắc hoàn thành việc học tại trường Đại Học Ramkhamhaeng.

Mang trong mình hai dòng máu Thái Lan và Đan Mạch nên vẻ đẹp lai đầy nam tính của Mik Thongrava đã chinh phục người xem ngay lần đầu anh xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, dù là vai chính hay thứ chính. Không chỉ được biết đến với vai trò là diễn viên, chàng trai 26 tuổi này còn rất đa tài khi tham gia cả lĩnh vực thời trang trong vai trò người mẫu.

Mik Thongrava là một trong những nghệ sĩ có học vấn xuất sắc ở Thái Lan.

15. Son Yuke Songpaisan

Là người mẫu kiêm diễn viên nổi tiếng của Thái Lan và được các mọt phim Việt biết đến đầu tiên qua bộ phim "Đêm định mệnh". Giống nhiều sao nam khác, anh chàng cũng chọn ngôi trường Chulalongkorn để theo học và đã thành công nhận được tấm bằng Cử nhân Khoa Kỹ sư, Chuyên ngành Kỹ thuật Nano (chương trình đào tạo quốc tế).

Son Yuke Songpaisan đã vinh dự nhận được tấm bằng Cử nhân Khoa Kỹ sư, Chuyên ngành Kỹ thuật Nano. (Chương trình đào tạo Quốc tế)