Dàn chuyên gia công nghệ hàng đầu “vạch kế hoạch” cho sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 13:30 20/01/2022

Không chỉ có giảng viên và cựu sinh viên, sinh viên ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) còn có sự đồng hành định hướng của nhiều doanh nghiệp công nghệ hàng đầu ngay trong quá trình học tập.

Vừa qua, hội thảo "Tư vấn chuyên ngành Công nghệ thông tin và Định hướng nghề IT" cho sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH có mặt dàn chuyên gia tư vấn từ chuỗi doanh nghiệp công nghệ hàng đầu hiện nay như Hội Tin học TP.HCM (HCA), Hitachi Vantara Vietnam, TMA Solutions, Mi2, Xboss...

Dàn chuyên gia công nghệ hàng đầu “vạch kế hoạch” cho sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH - Ảnh 1.

Hội thảo định hướng nghề IT cho sinh viên HUTECH với ông Vũ Anh Tuấn - Tổng thư ký Hội Tin học TP.HCM

Kiến tạo nền tảng thực tiễn ngay từ trên giảng đường

Hội thảo "Tư vấn chuyên ngành Công nghệ thông tin và Định hướng nghề IT" chia sẻ những thông tin mới nhất và định hướng phát triển của 04 chuyên ngành gồm Công nghệ phần mềm, An toàn thông tin, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính & Truyền thông. Đây là bốn chuyên ngành mà sinh viên ngành Công nghệ thông tin HUTECH có thể lựa chọn, cũng là những mũi nhọn công nghệ "khát" nhân lực trong thời gian gần đây.

Cụ thể như với chuyên ngành Hệ thống thông tin, ông Trần Văn Giang (Giám đốc điều hành Xboss) nhận định: "Hệ thống thông tin là một ngành tiềm năng và sẽ bùng nổ mãnh liệt trong thời đại số, nhất là khi nhu cầu chuyển đổi số ngày càng cao". Với chuyên ngành An toàn thông tin, ông Trần Minh Trí (Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam phía Nam, Giám đốc Vận hành Công ty CP Tin học Mi2) cho biết nhu cầu chuyển đổi số, các chính sách tăng cường bảo mật, loại hình công ty vận hành trên nền tảng công nghệ... là những điều kiện quan trọng để nhu cầu nhân sự chuyên ngành này gia tăng trong thời gian tới.

Dàn chuyên gia công nghệ hàng đầu “vạch kế hoạch” cho sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH - Ảnh 2.

Ông Trần Minh Trí giới thiệu triển vọng của chuyên ngành An toàn thông tin cho sinh viên HUTECH

Ngoài ra, các chuyên ngành Công nghệ phần mềm, Mạng máy tính & truyền thông hay "bí kíp" để học tập hiệu quả ở từng chuyên ngành cũng được chia sẻ cụ thể đến sinh viên HUTECH. Các chuyên gia cũng cho rằng, dù ở chuyên ngành nào thì việc học tập cũng cần đi kèm với trau dồi kỹ năng mềm như kỹ năng phản biện, kỹ năng ngoại ngữ... PGS.TS. Võ Đình Bảy - Trưởng Khoa Công nghệ thông tin HUTECH cho biết: "Học đại học là trang bị kiến thức và phương pháp cốt lõi để rèn luyện khả năng tự học, trau dồi và cập nhật tri thức suốt đời - học cách vun trồng rồi mới thu hái, thay vì chỉ hướng tới trái ngọt cuối cùng. Sự đồng hành của các chuyên gia trong nghề, những định hướng về học tập và rèn luyện… chính là để góp phần tạo dựng cho các bạn phương pháp cốt lõi ấy".

Hợp tác doanh nghiệp toàn diện: "Chìa khóa" đào tạo Công nghệ thông tin hiệu quả

Định hướng học tập cùng doanh nghiệp là một phần trong chương trình đào tạo dành cho sinh viên nhóm ngành Công nghệ thông tin HUTECH. Cơ hội trải nghiệm với các bạn còn là loạt sân chơi học thuật đa dạng như Tìm kiếm tài năng Công nghệ thông tin, AI Challenge, Web Challenge, Lập trình Makerthon; là Ngày hội HUTECH IT Open Day - sự kiện tuyển dụng công nghệ quy mô bậc nhất khu vực TP.HCM với trung bình hơn 30 doanh nghiệp công nghệ và hơn 1.500 đầu việc trong mỗi lần tổ chức; các hoạt động phong trào ngoại khóa...

Dàn chuyên gia công nghệ hàng đầu “vạch kế hoạch” cho sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH - Ảnh 3.

Ngày hội HUTECH IT Open Day - sự kiện tuyển dụng công nghệ quy mô bậc nhất khu vực TP.HCM (Ảnh chụp ngày 23/4/2021)

"Mình đã bắt đầu tìm hiểu các hội thảo, workshop, talkshow nghề nghiệp của Khoa Công nghệ thông tin, tham gia cả HUTECH IT Open Day và các cuộc thi học thuật để củng cố kiến thức nền. Và là thời đại số rồi nên mọi thứ sẽ rất khó khăn nếu bạn không có gì ngoài chuyên môn! Tích cực hoàn thiện bản thân, trang bị kỹ năng mềm, ngoại ngữ và luôn không ngừng học hỏi, đó là "bí kíp" để mình đạt được những bước khởi đầu vững chãi tại giảng đường và doanh nghiệp", Lê Minh Quang - cựu sinh viên HUTECH xuất sắc tốt nghiệp sớm sau 3.5 năm và hiện làm việc tại Hitachi Vantara Việt Nam cho biết.

Dàn chuyên gia công nghệ hàng đầu “vạch kế hoạch” cho sinh viên Công nghệ thông tin HUTECH - Ảnh 4.

Lê Minh Quang (bìa phải) làm việc chính thức tại Hitachi Vantara Việt Nam từ khi chưa tốt nghiệp

Điểm cộng nổi bật của toàn bộ mô hình đào tạo này tại HUTECH là sự đồng hành xuyên suốt của các doanh nghiệp hàng đầu. "Tại HUTECH, đối tác doanh nghiệp không chỉ là nhà tuyển dụng mà còn tham gia vào quá trình đào tạo, hỗ trợ học tập, đánh giá thẩm định các dự án hay đề tài nghiên cứu của sinh viên. Mô hình này tạo nên một 'hệ sinh thái đào tạo' hoàn chỉnh mà trong đó trường đại học giữ vai trò cầu nối năng động và chặt chẽ, không ngừng nâng cao hiệu quả cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng kịp thời tốc độ phát triển của nền kinh tế hội nhập", TS. Nguyễn Quốc Anh - Phó Hiệu trưởng HUTECH khẳng định.

https://kenh14.vn/dan-chuyen-gia-cong-nghe-hang-dau-vach-ke-hoach-cho-sinh-vien-cong-nghe-thong-tin-hutech-20220120120920899.chn